Hà Tĩnh cần một kế hoạch chặt chẽ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

(Baohatinh.vn) - Đó là tư vấn của các chuyên gia Công ty TNHH The Bosston Consulting Group (Mỹ) đối với phát triển KT-XH của Hà Tĩnh trong tương lai tại buổi làm việc sáng nay (18/5) với Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh.

Hà Tĩnh cần một kế hoạch chặt chẽ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Sáng 18/5, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì làm việc với Công ty TNHH The Bosston Consulting Group (BCG) để nghe báo cáo về tình hình thực hiện và tiến độ điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, xây dựng quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, lãnh đạo các sở ngành cùng dự họp.

Theo khảo sát, đánh giá của BCG về hiện trạng KT-XH Hà Tĩnh cho thấy, những năm gần đây, Hà Tĩnh có tốc độ tăng trưởng khá cao nhưng vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam (chiếm 1% GDP của Việt Nam). Mặc dù Formosa có đóng góp cho tăng trưởng của Hà Tĩnh, tuy nhiên giá trị gia tăng thấp và thiếu sự đa dạng trong các tiểu ngành. Nông nghiệp nhỏ và rời rạc, tập trung vào các sản phẩm giá trị gia tăng và năng suất thấp. Du lịch chưa được khai thác tối ưu và phục hồi chậm sau sự cố môi trường.

Hà Tĩnh cần một kế hoạch chặt chẽ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ông Marcin Miller – Giám đốc dự án, cố vấn khu vực công BCG: Hà Tĩnh cần có một kế hoạch chặt chẽ để giải quyết những vấn đề này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tương lai

Đại diện BCG cũng đưa ra kịch bản tăng trưởng cho tỉnh đến 2030 với 4 trụ cột: tăng cường kế hoạch khắc phục thảm họa 2.0; trung tâm công nghiệp chế biến/chế tạo xanh 4.0; đầu tư từ các DN nhà nước và những doanh nhân; nâng cấp các hoạt động kinh tế hiện tại.

Theo BCG, việc thực hiện các chiến lược trên đến năm 2030 có thể đưa nền kinh tế Hà Tĩnh nhảy vọt (công nghiệp vào top 25 của Việt Nam; nông nghiệp top 3 tỉnh thành Bắc Trung Bộ; du lịch nằm vào top 10 tỉnh thành phát triển nhanh nhất). Về mặt giải pháp chiến lược, chính quyền trung ương và địa phương phải tích cực tham gia.

Hà Tĩnh cần một kế hoạch chặt chẽ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành cơ bản đồng tình với đánh giá, phân tích của BCG về KT-XH Hà Tĩnh.

Các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu đánh giá kỹ thực trạng kinh tế, quy hoạch phát triển của tỉnh, của ngành. Việc quy hoạch phát triển công nghiệp nặng (sắt thép, điện) tại KKT Vũng Áng có chịu tải về môi trường được không, du lịch phát triển như thế nào, cảng biển quy hoạch như vậy được chưa?

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị các chuyên gia tư vấn cần phân tích lợi thế và khác biệt của Hà Tĩnh về địa lý, văn hóa, con người để xây dựng chiến lược phát triển KT-XH phù hợp.

Hà Tĩnh cần một kế hoạch chặt chẽ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Các chuyên gia tư vấn cần phân tích lợi thế và khác biệt của Hà Tĩnh về địa lý, văn hóa, con người để xây dựng chiến lược phát triển KTXH phù hợp

“Muốn phân tích đầy đủ, hiểu rõ về con người, văn hóa Hà Tĩnh, các chuyên gia tư vấn cần dành nhiều thời gian đi thực tế tại các địa phương” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn phân tích kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra đến 2020; đánh giá thực trạng công nghiệp Hà Tĩnh. Về nông nghiệp, phải đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế và hiện đang ở mức độ nào. Mục tiêu của Hà Tĩnh là nâng cao thu nhập trong nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tư vấn làm rõ việc tận dụng hạ tầng công nghệ 4.0 của Hà Tĩnh trong phát triển KT-XH, việc ứng phó với biến đổi khí hậu như thế nào để hạn chế tối đa thiệt hại.

Công ty TNHH The Boston Consulting Group là đơn vị trúng thầu Gói thầu Tư vấn rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thời gian thực hiện hợp đồng là 8 tháng.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phối hợp hoàn thiện Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng

Phối hợp hoàn thiện Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Petrovietnam, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng bảo đảm chất lượng, tính khả thi để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD

Duy trì đà tăng trưởng giữa bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD sau 7 tháng đầu năm 2026, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành gần 43% kế hoạch cả năm.
Nhờ đâu Hà Tĩnh bứt phá giải ngân vốn đầu tư công?

Nhờ đâu Hà Tĩnh bứt phá giải ngân vốn đầu tư công?

Đứng thứ 3 cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, Hà Tĩnh đang phát huy hiệu quả vai trò của đầu tư công trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kết quả này đến từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!