Hà Tĩnh chủ động bảo vệ đàn vật nuôi trong giá rét

(Baohatinh.vn) - Ứng phó với rét đậm, rét hại trong những ngày qua, ngành chức năng và người dân Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi.

Từ 22/1 đến nay, nền nhiệt độ ở Hà Tĩnh giảm sâu, nhiều thời điểm “chạm ngưỡng” rét hại dưới 13 độ C. Nền nhiệt giảm đột ngột đã ảnh hưởng đến đàn vật nuôi.

Ngay khi nghe loa phát thanh của xã phát thông tin về đợt rét đậm, rét hại, ông Trần Như Nguyệt (thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) đã kịp thời đưa 3 con trâu thả trong rừng về chuồng nhốt. Để tránh gió lùa, ông đã dùng tôn và gỗ che chắn chuồng trại; đồng thời bổ sung nguồn thức ăn dự trữ cho trâu.

Hà Tĩnh chủ động bảo vệ đàn vật nuôi trong giá rét

Ông Trần Như Nguyệt ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) đã kịp lùa trâu chăn thả rông về nuôi nhốt để chống rét.

Ông Trần Như Nguyệt chia sẻ: “Hai ngày nay, nhiệt độ có lúc xuống thấp dưới 12 độ C nên tôi không thả rông trâu nữa mà nuôi nhốt trong chuồng. Trong những ngày nền nhiệt xuống thấp, rét hại, ngoài bổ sung nhiều rơm khô, tôi còn trộn rau khô, cám gạo với muối để bổ sung dinh dưỡng cho trâu. Nếu thời tiết xuống dưới 10 độ C, tôi sẽ đốt củi để sưởi ấm khu vực chuồng trại, giúp vật nuôi tránh rét”.

Hà Tĩnh chủ động bảo vệ đàn vật nuôi trong giá rét

Thời điểm giá rét cần tăng cường bổ sung thức ăn tinh cho trâu, bò.

Là một trong những địa phương có tổng đàn vật nuôi lớn nhất của Hà Tĩnh, thời điểm này, huyện Cẩm Xuyên đã chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi trong giá rét; Phòng NN&PTNT theo sát tình hình thời tiết để có các biện pháp hướng dẫn phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi kịp thời.

Tại huyện Hương Khê, chính quyền địa phương đã tập trung đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các phòng, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng chống rét đậm, rét hại trên cây trồng, vật nuôi vụ xuân 2024. Trong đó, thuận lợi lớn nhất chính là diện tích ngô lớn, phủ rộng khắp các địa phương, nhờ vậy huyện hoàn toàn chủ động về nguồn thức ăn, đảm bảo đàn vật nuôi không bị đói, rét.

Hà Tĩnh chủ động bảo vệ đàn vật nuôi trong giá rét

Ông Hồ Thanh Sơn (thôn 4, xã Hà Linh, Hương Khê) che chắn chuồng trại và cung cấp đầy đủ thức ăn cho đàn bò.

Ông Hồ Thanh Sơn (thôn 4, xã Hà Linh, Hương Khê) chia sẻ: “5 con bò là tài sản lớn của gia đình nên khi tiếp nhận thông tin thời tiết sẽ chuyển rét, chúng tôi đã chủ động các biện pháp che chắn chuồng trại, đồng thời ủ chua cây ngô để làm thức ăn dự trữ. Khi nhiệt độ xuống thấp như ngày hôm qua (23/1), gia đình đã nhốt đàn bò trong chuồng và cung cấp đầy đủ nước uống, thức ăn tinh, cỏ tươi nên hạn chế được ảnh hưởng của giá rét”.

Hiện nay, các địa phương trên toàn tỉnh cũng đang triển khai công tác phòng, chống rét một cách đồng bộ và hiệu quả theo Công điện chỉ đạo số 01/CĐ-UBND ngày 20/1/2024 của UBND tỉnh. Trong đó, tập trung các giải pháp trước mắt như: người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cần che chắn, giữ ấm chuồng trại, ao chuồng, bể nuôi, đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi, khu vực nuôi trồng; có biện pháp sưởi ấm cho vật nuôi khi nhiệt độ xuống thấp. Đối với ao nuôi thủy sản, người nuôi cần đảm bảo độ sâu mực nước từ 1,5m trở lên, có thể sử dụng bạt, bèo tây phủ 1/2 - 1/3 mặt ao, sử dụng dụng cụ nâng nhiệt đối với các ao bể nhỏ.

Hà Tĩnh chủ động bảo vệ đàn vật nuôi trong giá rét

Người dân Hà Tĩnh che kín chuồng trại để phòng, chống rét cho đàn lợn.

Người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cần chủ động nguồn thức ăn, bổ sung thêm vitamin, muối khoáng... nhằm tăng cường sức đề kháng cho gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi; vận động, hướng dẫn người chăn nuôi đưa trâu, bò thả rông trong rừng về chỗ nuôi nhốt, kiểm soát được.

Trong thời gian nhiệt độ ngoài trời dưới 13 độ C, tuyệt đối không cho trâu, bò làm việc và chăn thả; thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi; chuẩn bị tốt điều kiện để triển khai tiêm phòng đợt 1/2024 cho đàn gia súc, gia cầm.

Ông Phan Quý Dương
Trưởng phòng Quản lý chăn nuôi (Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh)

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.