Hà Tĩnh được bố trí thêm hơn 1.811 tỷ đồng kinh phí GPMB cao tốc Bắc - Nam

(Baohatinh.vn) - Thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, mới đây, Bộ GTVT bố trí thêm 1.811,52 tỷ đồng để Hà Tĩnh triển khai xây dựng khu tái định cư, bồi thường đất ở, di dời hạ tầng kỹ thuật...

Hà Tĩnh được bố trí thêm hơn 1.811 tỷ đồng kinh phí GPMB cao tốc Bắc - Nam

Gói thầu 11-XL đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn Hà Tĩnh đang được triển khai thi công.

Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn Hà Tĩnh có chiều dài 102,38 km với 3 dự án thành phần gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi (dài 35,28 km), Hàm Nghi - Vũng Áng (dài 54,2 km) và Vũng Áng - Bùng (dài 55,34 km, riêng đoạn qua Hà Tĩnh 12,9 km).

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 3 tuyến kết nối cao tốc dài 12,18 km, gồm đường nối Ngô Quyền - ĐT.550 (dài 5,05 km), đường song hành cao tốc nối ĐT.550 - Hàm Nghi kéo dài (dài 3,93 km) và đường Cẩm Quan - quốc lộ 1 (dài 3,2 km).

Hà Tĩnh được bố trí thêm hơn 1.811 tỷ đồng kinh phí GPMB cao tốc Bắc - Nam

Người dân Hà Tĩnh theo dõi thông tin liên quan tới dự án dự án cao tốc Bắc – Nam.

Phó Giám đốc Sở GTVT Lê Anh Sơn cho hay: Với việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng, tới thời điểm này, Hà Tĩnh đã kiểm đếm đạt 98,55%, phê duyệt phương án bồi thường 86,15%, đền bù và bàn giao mặt bằng dự án đạt khối lượng 81,18%.

Để triển khai công tác GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, mới đây, Bộ GTVT đã bố trí thêm 1.811,52 tỷ đồng để Hà Tĩnh thực hiện xây dựng khu tái định cư, bồi thường đất ở, di dời hạ tầng kỹ thuật...

Theo đó, đến nay, Bộ GTVT đã phân khai nguồn kinh phí GPMB cho Hà Tĩnh là 2.578,69 tỷ đồng (năm 2022 là 767,17 tỷ đồng; năm 2023 là 1.811,52 tỷ đồng), trong đó: đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi 1.268,03 tỷ đồng, đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng 1.163,03 tỷ đồng và đoạn Vũng Áng - Bùng (đoạn qua Hà Tĩnh) 147,63 tỷ đồng.

Tính tới ngày 17/2, tiến độ giải ngân tiền đền bù GPMB toàn tỉnh là 742,32 tỷ đồng, đạt 28,79%. Cụ thể: huyện Đức Thọ 59 tỷ đồng; huyện Can Lộc 247,07 tỷ đồng; TP Hà Tĩnh 1,754 tỷ đồng; huyện Thạch Hà 151,52 tỷ đồng; huyện Cẩm Xuyên 201,69 tỷ đồng; huyện Kỳ Anh 79,07 tỷ đồng; TX Kỳ Anh 41,86 tỷ đồng.

Hà Tĩnh được bố trí thêm hơn 1.811 tỷ đồng kinh phí GPMB cao tốc Bắc - Nam

1 trong 10 khu đất mà huyện Cẩm Xuyên lựa chọn để xây dựng khu tái định cư ở thôn Lạc Thọ, xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên) phục vụ di dời các hộ dân phục vụ triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam.

Cùng với việc kiểm đếm, bồi thường GPMB, các địa phương ở Hà Tĩnh cũng đang triển khai quy hoạch, xây dựng 26 khu tái định cư và 4 nghĩa trang phục vụ cho việc di dời các hộ dân và cất bốc mồ mả nằm trong phạm vi ảnh hưởng dự án.

Tỉnh đã chấp thuận quy hoạch mặt bằng 28 vị trí, 2 địa điểm còn lại là khu nghĩa trang ở xã Thạch Đài (Thạch Hà) và khu nghĩa trang ở xã Trung Lộc (Can Lộc) đang được thẩm định.

Hiện các địa phương đã trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 25/30 vị trí.

Hà Tĩnh đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh công tác GPMB, đảm bảo bàn giao 100% mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 cho chủ đầu tư trong quý 2/2023 theo đúng yêu cầu của Chính phủ.

Chủ đề GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Giá xăng ngày 29/5 sẽ bật tăng?

Giá xăng ngày 29/5 sẽ bật tăng?

Giá xăng dầu ngày 29/5 được dự báo tiếp tục diễn biến trái chiều, trong đó, giá xăng có thể bật tăng 50-100 đồng/lít.
Tài chính thị trường ngày 28/5: Giá gạo tăng, người Việt tại Nhật Bản “xoay xở từng bữa ăn”

Tài chính thị trường ngày 28/5: Giá gạo tăng, người Việt tại Nhật Bản “xoay xở từng bữa ăn”

Giá gạo tại Nhật Bản tăng lên tới hơn 1,7 triệu đồng/bao, khiến hàng trăm nghìn lao động và du học sinh Việt rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng, nhiều người buộc phải chuyển sang ăn mì, bún để cầm cự qua ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường ngày 28/5 của Báo Hà Tĩnh.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Cao điểm chống hàng giả: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Cao điểm chống hàng giả: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt chú trọng các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Formosa Hà Tĩnh

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Formosa Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành, địa phương liên quan. Về phía Formosa Hà Tĩnh có ông Trần Tuấn Lương – Tổng Giám đốc cùng Ban lãnh đạo công ty.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.