Hà Tĩnh phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc

(Baohatinh.vn) - Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm ở Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền nhắc nhở, đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023, từ ngày 18/4, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Hà Tĩnh đã ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm tại các địa phương.

Hà Tĩnh phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc

Đoàn liên ngành tỉnh kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm tại TP Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra 8 cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP Hà Tĩnh, đoàn liên ngành đã phát hiện 2 cơ sở vi phạm gồm: Công ty CP Du lịch và thương mại Đại Bàng ( phường Nguyễn Du) với lỗi sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống của gia đình bà Nguyễn Thị Lệ Thu (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) lỗi không thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước. Trên cơ sở vi phạm, đoàn đã tiến hành xử phạt hành chính mỗi cơ sở 4 triệu đồng.

Theo kế hoạch, đoàn liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra ATVSTP tại tất cả huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh từ ngày 18/4 đến 12/5. Ngoài việc tuyên truyền các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, đoàn còn cương quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện cơ sở vi phạm các quy định về ATVSTP.

Huyện Hương Khê vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm, ra quân thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023.

Hà Tĩnh phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc

Đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống, tạp hóa trên địa bàn huyện Hương Khê.

Trong hai ngày đầu (18 và 19/4), đoàn công tác đã kiểm tra 8 cơ sở kinh doanh ăn uống và hàng tạp hóa trên địa bàn thị trấn Hương Khê. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện 5 cơ sở vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hà Tĩnh phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc

Trong 8 cơ sở bị kiểm tra, có 5 cơ sở vi phạm, trong đó 1 quán ăn bị đình chỉ hoạt động.

Trong đó, 3 nhà hàng vi phạm lỗi: "Người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang, tạp dề”. Đoàn đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở với tổng số tiền 6 triệu đồng.

Cùng đó, lập biên bản đình chỉ 1 quán ăn do chưa có các hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan ngành nghề kinh doanh.

Hà Tĩnh phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc

Nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ bày bán cạnh trường học.

Đặc biệt, kiểm tra tại cửa hàng tạp hóa và bán xôi sáng của chị L.T.H. cạnh Trường Tiểu học thị trấn Hương Khê, đoàn liên ngành đã phát hiện lỗi vi phạm “Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ”.

Đoàn đã giao UBND thị trấn Hương Khê tiến hành xử lí vi phạm hành chính; lập biên bản, tịch thu và tổ chức tiêu hủy 36 chủng loại hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và các hóa đơn chứng từ liên quan. Ước tính tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy gần 3 triệu đồng.

Hà Tĩnh phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc

Đoàn công tác sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở khác trên địa bàn toàn huyện.

Đợt kiểm tra của đoàn liên ngành huyện sẽ tiếp tục thực hiện đến ngày 15/5/2023. Trong đó, tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định khi cần thiết...

Chủ đề Thực phẩm bẩn ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!