Hà Tĩnh siết chặt quản lý kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm

(Baohatinh.vn) - Các địa phương ở Hà Tĩnh đang triển khai các đợt cao điểm ra quân, tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh dược, mỹ phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Vào ngày 18/12 vừa qua, trên tuyến QL 8A, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã dừng xe, kiểm tra ôtô tải thùng kín biển kiểm soát 37C-267.44 do Lê Viết Huy (SN 1983, trú thôn Đức Vừ, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển nhiều loại mỹ phẩm mang nhãn hiệu nước ngoài nhưng lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, tiếp tục xác minh và điều tra, làm rõ.

bqbht_br_1.jpg
Công an Hà Tĩnh phát hiện xe tải chở mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trên QL 8A.

Trước đó, ngày 4/12, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh cũng đã tiến hành tiêu huỷ gần 7.200 hộp thuốc tây không rõ nguồn gốc. Đây là số thuốc được phát hiện vào cuối tháng 9/2025, trên ô tô BKS 29K-114.71 do anh Mai Văn Thắng (SN 1998, trú tại xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Theo ước tính ban đầu, tổng trị giá số thuốc lên đến hàng tỷ đồng, trong đó có nhiều loại đặc trị dùng cho các bệnh như tiểu đường, gan, thận…

Thực tế cho thấy, tình trạng vận chuyển, kinh doanh dược, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, nhất là trong những tháng cao điểm cuối năm - thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh. Thời điểm này, các địa phương tại Hà Tĩnh đang siết chặt công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực dược và mỹ phẩm; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát lưu thông hàng hóa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

bqbht_br_t1.jpg
Đoàn công tác Sở Y tế phối hợp với UBND xã Cẩm Xuyên kiểm tra 2 cơ sở dược phẩm trên địa bàn.

Tại xã Cẩm Xuyên, đơn vị vừa phối hợp với đoàn công tác Sở Y tế tiến hành kiểm tra, làm việc với Công ty Dược Thiên Nga và Chi nhánh Dược Cẩm Xuyên (thuộc Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh). Tại đây, đoàn đã tập trung đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, lưu hành dược phẩm và mỹ phẩm.

Bà Nguyễn Thị Thuỷ Nguyệt, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, UBND xã Cẩm Xuyên cho biết: “Bên cạnh 2 cơ sở được kiểm tra trong đợt này, trên địa bàn xã hiện có 11 phòng khám tư nhân, 23 cơ sở kinh doanh dược phẩm và 11 cơ sở đông y. Qua kiểm tra, đến thời điểm này chưa phát hiện các hành vi vi phạm, các cơ sở cơ bản chấp hành tốt quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh, bảo đảm chất lượng sản phẩm lưu hành trên thị trường”.

bqbht_br_t2.jpg
bqbht_br_t3.jpg
Các địa phương tại Hà Tĩnh siết chặt quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh dược, mỹ phẩm trong đợt cao điểm cuối năm.

Cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an các địa bàn cũng tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, chủ động kiểm tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vận chuyển, kinh doanh dược, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thiếu tá Phạm Viết Tuân - Trưởng Công an xã Mai Hoa cho biết: “Lực lượng công an xã đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan, triển khai quyết liệt các đợt ra quân kiểm tra trong những tháng cao điểm cuối năm. Trọng tâm tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược phẩm, phòng khám tư nhân, điểm bán mỹ phẩm và các kênh phân phối nhỏ lẻ. Trong quá trình đó, chúng tôi kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, thuốc hết hạn, thuốc cấm…”.

bqbht_br_t5.jpg
bqbht_br_t6.jpg
Công an xã Mai Hoa phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra hoạt động kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn.

Thời gian qua, Sở Y tế đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm trên địa bàn. Trong năm 2025, đơn vị đã thực hiện 4 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 159 cơ sở; xử phạt vi phạm hành chính 11 cơ sở với tổng số tiền phạt 38 triệu đồng. Tỷ lệ cơ sở đạt yêu cầu/tổng số cơ sở được kiểm tra đạt trên 93%.

Cùng đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thành lập 31 đoàn giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ tại 186 cơ sở của các phường, xã; thực hiện lấy mẫu 554 mẫu bao gồm: thuốc hóa dược, thuốc cổ truyền, dược liệu, mỹ phẩm trên địa bàn. Kết quả kiểm nghiệm phát hiện 1 mẫu dược liệu không đạt chất lượng, báo cáo cục Quản lý Y, Dược cổ truyền xử lý theo quy định.

bqbht_br_00001.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh dược, mỹ phẩm tại xã Thượng Đức.

Bà Lê Thị Cẩm Thạch - Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: Nhằm bảo đảm ổn định thị trường và an toàn cho Nhân dân, Sở Y tế sẽ tiếp tục ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, trong quý I năm 2026, Sở Y tế sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn, đảm bảo nguồn cung thuốc, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý trong dịp tết. Đồng thời, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng thuốc, mỹ phẩm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người dân.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Nhằm giữ ổn định thị trường, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp cuối năm và tết Nguyên đán, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đang thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.
Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Các dòng xe mang phong cách trẻ trung, mạnh mẽ, công nghệ hiện đại của Omoda & Jaecoo được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, tiện ích cho khách hàng Hà Tĩnh.
Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Thị trường kim loại bạc tại Hà Tĩnh thời gian gần đây ghi nhận sức mua tăng mạnh, đặc biệt là bạc miếng, bạc thỏi phục vụ nhu cầu tích lũy. Nhiều khách hàng phải đặt trước từ nửa tháng đến cả tháng mới mua được hàng.
Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Đưa sản phẩm vào siêu thị được xem mang lại lợi ích kép cho nhà phân phối lẫn nhà sản xuất. Tuy nhiên, hiện số lượng các sản phẩm địa phương Hà Tĩnh "lên kệ" siêu thị vẫn còn khiêm tốn.
Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang chịu áp lực giảm mạnh khi Philippines - thị trường chiếm gần 40% thị phần tạm dừng nhập khẩu trong bối cảnh nguồn cung vụ xuân sắp vào cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Vinhomes Golden City - Nơi resort thượng lưu và thương phố hòa làm một

Vinhomes Golden City - Nơi resort thượng lưu và thương phố hòa làm một

Giữa bối cảnh đô thị miền Bắc phát triển nhanh nhưng thiếu không gian xanh, Vinhomes Golden City tạo dấu ấn riêng khi đưa mô hình “Urban Resort” vào “Trung tâm Kim Cảng tỷ đô” - Dương Kinh của Hải Phòng. Tại đây, cư dân sống như nghỉ dưỡng giữa lõi giao thương, nơi giá trị an cư, kinh doanh và đầu tư cộng hưởng mạnh mẽ.