Hà Tĩnh siết chặt quản lý thương mại điện tử để chống hàng lậu và trốn thuế

(Baohatinh.vn) - Hoạt động kinh doanh trực tuyến trên địa bàn Hà Tĩnh ngày càng phát triển, tiềm ẩn nguy cơ hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, trốn thuế gia tăng.

Những năm gần đây, hoạt động thương mại điện tử có chiều hướng gia tăng. Sự phát triển kinh doanh trên môi trường mạng phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hầu hết các chủ kinh doanh này đều không có địa điểm kinh doanh cố định dẫn đến việc xác định kho hàng, địa điểm tập kết hàng hóa của các cơ quan quản lý nhà nước gặp nhiều khó khăn. Nhiều tổ chức, cá nhân đã lợi dụng để kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng.

Hà Tĩnh siết chặt quản lý thương mại điện tử để chống hàng lậu và trốn thuế

Kinh doanh online ngày càng có xu hướng gia tăng trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ông Lê Hồng Liêm - Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra 3, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho hay: “Hoạt động thương mại điện tử và các hình thức kinh doanh trên môi trường số đang đặt ra những thách thức lớn cho cơ quan quản lý nhà nước, nhất là trong công tác chống thất thu thuế. Trong năm 2023, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Sở TT&TT, Sở Công thương để triển khai công tác quản lý hoạt động thương mại điện tử. Đơn vị cũng tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử; tăng cường quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân là đại lý nhà cung cấp nước ngoài...”.

Qua rà soát của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1.600 tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử. Trong năm 2023, qua hướng dẫn của cơ quan thuế, các hộ kinh doanh (chủ yếu bán hàng online) đã kê khai và nộp thuế gần 480 triệu đồng. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 3 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; qua kiểm tra, truy thu số tiền thuế, tiền phạt hơn 25 triệu đồng.

Hà Tĩnh siết chặt quản lý thương mại điện tử để chống hàng lậu và trốn thuế

Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) kiểm tra, phát hiện 240 chiếc áo phông giả mạo nhãn hiệu Yody của hộ kinh doanh T.T.H.N (đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh) hồi tháng 4/2023.

Cũng siết chặt công tác quản lý hoạt động thương mại điện tử, thời gian qua, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã thành lập Tổ thương mại điện tử để kiểm tra, phát hiện các vụ việc vi phạm. Năm 2023, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã kiểm tra và xử phạt 5 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt 102 triệu đồng; tịch thu và tiêu hủy 273 quần áo Yody, 16 bộ áo váy Gucci (hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ) với tổng trị giá hơn 54 triệu đồng.

Ngoài Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh và Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh, thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến người tiêu dùng qua hoạt động thương mại điện tử.

Ông Bùi Thanh San - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Để đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử, ngày 10/10/2020, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã ban hành Kế hoạch số 399/KH-BCĐ389. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, ngày 26/11/2020, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-BCĐ389 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Kế hoạch nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, lực lượng chức năng, các địa phương trong công tác quản lý, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử”.

Hà Tĩnh siết chặt quản lý thương mại điện tử để chống hàng lậu và trốn thuế

Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh ký quy chế phối hợp với Bưu điện Hà Tĩnh thống nhất một số nội dung về nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với hàng hóa gửi qua đường bưu điện hồi tháng 11/2023.

Triển khai kế hoạch, các đơn vị thành viên trong Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát, phân loại đối tượng, mặt hàng, nhận diện các hành vi, phương thức, thủ đoạn để có kế hoạch đấu tranh; có giải pháp công nghệ, kỹ thuật phù hợp để xử lý kịp thời các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong kinh doanh thương mại điện tử.

Theo thống kê, từ 10/10/2020 – 10/10/2023, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 144 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Qua đó, các lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 141 vụ với số tiền 1,85 tỷ đồng; truy thu thuế gần 1,1 tỷ đồng; xử lý hình sự 3 vụ với 21 đối tượng. Trong số 144 vụ vi phạm có 35 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu; 96 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 13 vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hà Tĩnh siết chặt quản lý thương mại điện tử để chống hàng lậu và trốn thuế

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, giám sát trên không gian mạng để phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm

Hoạt động thương mại điện tử có xu hướng gia tăng trong thời gian tới, nhất là trong dịp cuối năm, hiện nay, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung rà soát các địa chỉ của tổ chức, cá nhân thường xuyên có hoạt động giao dịch để tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, trốn thuế; đảm bảo hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra an toàn nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người tiêu dùng.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 7/2026, cả nước có hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 166,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82 nghìn lao động, giảm 15,5% về số doanh nghiệp, giảm 41,9% về vốn đăng ký và giảm 0,6% về số lao động so với tháng 6.
Hà Tĩnh phấn đấu đến 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số vào GRDP đạt 15-20%

Công bố KT-XH 7 tháng: Hà Tĩnh ghi dấu ấn ở ngành chế biến chế tạo và sản xuất điện

Theo báo cáo thống kê KT-XH 7 tháng năm 2026, tổng quan đà tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp ghi nhận sự chuyển biến tích cực tại 34 tỉnh, thành. Một số địa phương đạt mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ấn tượng. Trong đó, Hà Tĩnh chứng kiến mức tăng 34,6% ở ngành chế biến chế tạo và 54% ở ngành điện.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!