Hà Tĩnh tạm dừng tuyển sinh đào tại lái xe ô tô từ 22/3 phòng dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Theo công văn Sở GTVT Hà Tĩnh gửi các đơn vị đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh, công tác tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô các hạng sẽ tạm dừng kể từ ngày 22/3 cho đến khi có thông báo mới. 

Hà Tĩnh tạm dừng tuyển sinh đào tại lái xe ô tô từ 22/3 phòng dịch Covid-19

Mỗi kỳ sát hạch giấy phép lái xe ở Hà Tĩnh sẽ không quá 100 người.

Sở GTVT Hà Tĩnh vừa có công văn gửi các đơn vị đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh triển khai ngay một số nội dung về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, đối với công tác đào tạo, sẽ tạm dừng tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô các hạng kể từ ngày 22/3 cho đến khi có thông báo mới.

Với các khóa đào tạo lái xe ô tô đã khai giảng trước đây thì tiếp tục thực hiện viêc đào tạo theo chương trình, kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình đào tạo cũng như việc tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo thì phải chia nhỏ số lượng học viên (không quá 100 người) để tránh tụ tập đông người.

Hà Tĩnh tạm dừng tuyển sinh đào tại lái xe ô tô từ 22/3 phòng dịch Covid-19

Hiện tại, Hà Tĩnh có 4 cơ sở đào đào tạo lái xe.

Trong công tác tổ chức các kỳ sát hạch, các đơn vị đào tạo, trung tâm sát hạch phối hợp với Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT) để tổ chức các kỳ sát hạch, mỗi kỳ sát hạch không quá 100 người (kể các các kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1) theo các nội dung của văn bản số 1356/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 10/3/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tuyển dụng nhân viên bưu tá

Tuyển dụng nhân viên bưu tá

Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng 3 lao động phổ thông làm nhiệm vụ nhận hàng và phát hàng, thư báo, công văn theo đúng địa chỉ được phân công.
Chật vật tìm lao động xuất khẩu sang Nhật

Chật vật tìm lao động xuất khẩu sang Nhật

Nhu cầu lao động ở Nhật Bản tăng nhưng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi tìm nguồn, phải “mua” lại từ môi giới với giá 20-30 triệu đồng mỗi người để kịp đơn hàng.