Hà Tĩnh tăng cường phòng dịch trong các hoạt động tập trung đông người

(Baohatinh.vn) - Những ngày gần đây, Hà Tĩnh liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 cộng đồng, trong đó có nhiều ổ dịch xuất phát từ tiệc cưới hỏi, đám tang... Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải tăng cường công tác phòng dịch tại các hoạt động tập trung đông người.

Chỉ trong vòng hơn 1 tuần lễ (từ ngày 8 - 16/1/2022), trên địa bàn các thôn Trung Trinh, Hưng Giang (xã Việt Tiến - huyện Thạch Hà) đã ghi nhận 20 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Hà Tĩnh tăng cường phòng dịch trong các hoạt động tập trung đông người

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn trao đổi với Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa về các giải pháp phòng, chống dịch.

Điều đáng nói là phần lớn trong số đó xuất phát từ 4 đám cưới, hỏi tại hai thôn này. Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã lập tức phong tỏa tạm thời thôn các Trung Trinh, Hưng Giang. Đồng thời, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân và triển khai các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Chủ tịch UBND xã Việt Tiến Nguyễn Văn Hướng cho biết: “Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ bùng phát dịch từ các đám cưới, hỏi, sự kiện tập trung đông người, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền người dân trong và ngoài khu vực phong tỏa thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch. Đồng thời, vận động các gia đình có dự định cưới hỏi, liên hoan... tạm thời hoãn tổ chức để tránh nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng”.

Hà Tĩnh tăng cường phòng dịch trong các hoạt động tập trung đông người

Huyện Lộc Hà tăng cường phòng dịch sau khi phát hiện các chùm ca bệnh liên quan đến các sự kiện tập trung đông người.

Tại huyện Lộc Hà, nơi phát hiện 2 chùm ca bệnh tại xã Thạch Kim và Phù Lưu từ đầu tháng 1/2022 đến nay, theo kết quả điều tra truy vết, có 36 F0 trong cộng đồng và hàng trăm F1 có yếu tố dịch tễ liên quan đến các sự kiện đám cưới hỏi, đám tang.

Trước tình hình đó, UBND huyện Lộc Hà đã ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn siết chặt các quy định về việc tổ chức cưới hỏi, liên hoan, đám tang; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân; tiến hành ký cam kết thực hiện các quy định phòng dịch đối với các cá nhân, hộ gia đình tổ chức sự kiện...

Được sự vận động của chính quyền địa phương, Đoàn thanh niên xã Thạch Mỹ, anh Trần Đình Tài (SN 1991 - trú thôn Báo Ân) và bạn gái đã quyết định tổ chức lễ ăn hỏi gọn nhẹ với sự tham gia của một số ít thành viên hai bên gia đình. Kế hoạch tổ chức đám cưới được thay đổi: giảm số lượng khách mời, chia thành hai ca, mượn sân nhà hàng xóm để đặt mâm bàn giãn cách, tránh tập trung đông người... Anh Tài cũng đã tiến hành ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch với chính quyền địa phương.

Hà Tĩnh tăng cường phòng dịch trong các hoạt động tập trung đông người

Cán bộ Đoàn thanh niên xã Thạch Mỹ tuyên truyền, vận động gia đình anh Trần Đình Tài tổ chức đám cưới đảm bảo quy định phòng dịch.

Anh Tài chia sẻ: “Năm ngoái chúng tôi đã phải hoãn đám cưới một lần vì dịch bệnh. Năm nay dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Dù biết cưới hỏi là việc lớn của đời người nhưng vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm các quy định, tổ chức trong điều kiện cho phép”.

Hà Tĩnh tăng cường phòng dịch trong các hoạt động tập trung đông người

Anh Tài ký cam kết với chính quyền địa phương.

Theo số liệu báo cáo của ngành chức năng, từ 4/11/2021 đến 16/1/2022, Hà Tĩnh phát hiện 1.596 ca mắc COVID-19, trong đó có 417 ca cộng đồng. Có thể thấy, nguy cơ dịch bệnh lây lan và bùng phát trong cộng đồng rất cao, nhất là ở thời điểm trước và sau tết Nguyên đán thường diễn ra các hoạt động tập trung đông người, đồng thời các địa phương cũng sẽ đón một lượng lớn con em về quê ăn tết.

Bà Nguyễn Thị Hệ - Trưởng phòng Nếp sống văn hóa - Gia đình, Sở VH-TT&DL cho biết: “Qua thực tế nắm bắt tình hình và dư luận xã hội, hiện nay, tại một số địa bàn dân cư và các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh, việc cưới, việc tang vẫn có tình trạng tập trung quá số người quy định. Sở đã ban hành Văn bản số 20/SVHTTDL-NSVH&GĐ ngày 7/1/2022 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang. Theo đó, đề nghị các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tổ chức việc cưới, việc tang gọn nhẹ, văn minh, lịch sự; các nhà hàng, khách sạn không tập trung quá số người quy định, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế”.

Hà Tĩnh tăng cường phòng dịch trong các hoạt động tập trung đông người

Trước và sau tết Nguyên đán là thời điểm thường diễn ra đám cưới, liên hoan..., tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh nên người dân cần phải nêu cao ý thức phòng dịch.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Văn Chung: “Trước diễn biến mới, thị xã Kỳ Anh đã tăng mức nguy cơ dịch bệnh trên toàn thị xã lên cấp độ 2 (vùng nguy cơ trung bình), riêng xã Kỳ Hà nâng lên cấp độ 3 (vùng có nguy cơ cao). Thời điểm từ nay đến tết Nguyên đán, chính quyền tăng cường chỉ đạo, quán triệt việc tổ chức các hoạt động phải giới hạn số người theo quy định, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch”.

Để thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp, ngành trong việc tăng cường các giải pháp phòng chống dịch trong việc cưới, tang, hoạt động tập trung đông người, thì ý thức của người dân luôn là yếu tố đóng vai trò tiên quyết. Tuân thủ các quy định phòng dịch theo đúng hướng dẫn ngành chức năng sẽ giúp chúng ta tránh được nguy cơ dịch lây lan, đảm bảo an toàn cho gia đình, cộng đồng, nhất là trong thời điểm đón tết, mừng xuân.

Ngày 16/1/2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công văn số 272/UBND-VX1 về việc "Giảm số lượng người tham gia các hoạt động tập trung trong nhà để phòng chống dịch COVID-19”. Theo đó, từ ngày 20/1/2022 cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp theo, các hoạt động tập trung trong nhà không quá 50 người tham gia; người tham gia các hoạt động phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định hiện hành, tuân thủ thực hiện quy định 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên, đảm bảo giãn cách; người đang trong thời gian tự theo dõi sức khỏe và người có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... không được tham dự các hoạt động.

Các địa phương, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát số người tham gia các hoạt động, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm. Địa phương, đơn vị nào để dịch lây lan cộng đồng do số người tham gia quá quy định thì người đứng đầu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện nghiêm theo Văn bản số 228/TB-BCĐ ngày 30/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về Thông báo Kết luận của đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về triển khai công tác phòng, chống dịch COVID19 trước diễn biến mới.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa những người lính nằm lại nơi chiến trường trở về quê hương vẫn chưa bao giờ dừng lại. Từ những mùa khô lặng lẽ trên đất bạn Lào đến những cuộc lần tìm bền bỉ của đồng đội, thân nhân, mỗi con đường trên hành trình tri ân đang được nối dài bằng trách nhiệm thiêng liêng, nghĩa tình và khát vọng đoàn tụ.
Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công

Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức bữa cơm thân mật với gia đình người có công, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trong cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!