Hà Tĩnh thành lập tổ khảo sát nhân sự cho nhiệm kỳ mới

Việc thành lập tổ khảo sát nhân sự nhằm đánh giá cho rõ, đúng, trúng cán bộ. Cán bộ tiêu cực, chạy chọt, tín nhiệm thấp dứt khoát không dùng

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, được nhiều địa phương trong cả nước xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, địa phương đi đầu trong cả nước thực hiện sáp nhập các xã, huyện, đến nay, Hà Tĩnh đã chuẩn bị kỹ về văn kiện, nhân sự để tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp. Hà Tĩnh cũng xác định rõ định hướng của tỉnh trong nhiệm kỳ tới, đó là kinh tế xanh, bền vững, kinh tế tuần hoàn và phát triển tiếp tục chiều sâu của nông thôn mới.

Để hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị Đại hội và định hướng phát triển của Hà Tĩnh nhiệm kỳ tới, phóng viên VOV có cuộc trao đổi với Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn về nội dung này.

Hà Tĩnh thành lập tổ khảo sát nhân sự cho nhiệm kỳ mới

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn

PV: Thưa ông, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp, đến thời điểm này, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị văn kiện và nhân sự được Hà Tĩnh tiến hành như thế nào?

Ông Lê Đình Sơn: Hà Tĩnh xác định tổ chức Đại hội Đảng các cấp là phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo đúng Chỉ thị 35. Các nội dung đó được quán triệt sâu sắc từ tỉnh cho đến chi bộ. Đồng thời, trong quá trình đó, Hà Tĩnh phát động các phong trào thi đua sâu rộng để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng. Với quan điểm chung nhất không vì lo Đại hội mà không thúc đẩy kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng là công tác thường xuyên, then chốt. Chính vì vậy, để tổ chức Đại hội được tốt thì phải chuẩn bị văn kiện Đại hội.

Về phía tỉnh quan tâm Văn kiện của tỉnh nhưng đồng thời quan tâm Văn kiện tận cơ sở. Chính Đại hội cơ sở thành công góp phần cho Đại hội huyện và tỉnh thành công. Văn kiện Đại hội chính là chiến lược phát triển cho cả 1 giai đoạn 5 năm. Riêng tỉnh Hà Tĩnh lại chọn 10 năm và đánh giá 30 năm tái lập tỉnh. Văn kiện chúng tôi làm kỹ, dân chủ- công khai, tiếp thu ý kiến các tầng lớp nhân dân, bậc lão thành, nhà khoa học. Bên cạnh đó tổ chức duyệt Đại hội bài bản, kỹ lưỡng.

Nội dung rất quan trọng là bàn về công tác nhân sự. Xây dựng đề án nhân sự với quan điểm chung nhất là làm sao chọn bộ máy mới đủ tầm, đủ tâm, chịu trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm để đưa nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất. Chính vì vậy đề án nhân sự đầu tiên, Hà Tĩnh giảm số lượng 5%. Thứ hai, về cơ cấu phải có cơ cấu cán bộ trẻ, nữ. Theo quy định nữa tối thiểu phải từ 15% trở lên.

Tại tỉnh Hà Tĩnh thực hiện biện pháp, thành lập tổ khảo sát nhân sự với quan điểm đánh giá thật khách quan về nhân sự, về con người cụ thể. Khâu đánh giá cán bộ vẫn là khâu khó nhất. Phải có cách đánh giá cho rõ, đúng, trúng cán bộ. Chúng tôi kiên quyết, nếu phát hiện cán bộ tiêu cực, có nhiều dư luận, có dấu hiệu tín nhiệm thấp thì không dùng; nếu phát hiện chạy chọt thì dứt khoát không dùng. Đó là quan điểm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo.

PV: Hà Tĩnh là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước thực hiện sáp nhập các xã, huyện. Đến nay bộ máy mới đã đi vào hoạt động thể hiện quyết tâm nhanh chóng ổn định về tổ chức. Việc sáp nhập nhiều đơn vị như vậy có ảnh hưởng gì đến Đại hội?

Ông Lê Đình Sơn: Quá trình sáp nhập huyện xã chúng tôi đã có đề án, trong đó bàn về chiến lược phát triển. Trong quá trình chuẩn bị sáp nhập xã, chúng tôi làm quy trình cán bộ rất bài bản. Khi bộ máy xã mới là đã có cán bộ. Hiện nay một số xã có số lượng cán bộ là 13-15 người, bây giờ chỉ rà soát lại và thực hiện theo đúng quy trình cán bộ. Riêng kỳ này, về các chỉ tiêu của huyện, xã chúng tôi có ban hành Bộ tiêu chí xã để có thống nhất chỉ đạo chung. Còn các xã, huyện có quyền bổ sung các chỉ tiêu khác.

Riêng về vấn đề nhập xã chúng tôi có quan điểm, đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm và xây dựng tập trung cho xã mới. Vì vậy, Văn kiện của Đại hội xã mới khác với truyền thống trước đây. Bởi vì bây giờ có không gian mở thì kết quả khác và có tầm nhìn tư duy khác. Chúng tôi có hướng dẫn 2044 để cho các huyện, xã chủ động. Tôi tin rằng văn kiện các xã này có tư duy tầm nhìn mở và tốt hơn. Trình tự Đại hội không có gì thay đổi, không thiếu gì, đầy đủ như xã không nhập, tôi tin rằng xã này còn mạnh hơn nữa. Chính vì vậy Đại hội lần này đối với Hà Tĩnh có người nghĩ rằng nhập nhiều như vậy ảnh hưởng đến Đại hội. Chúng tôi khẳng định không hề ảnh hưởng đến Đại hội.

Hà Tĩnh thành lập tổ khảo sát nhân sự cho nhiệm kỳ mới

Đại hội Đảng bộ xã Thượng Lộc

PV: Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng cũng gặp nhiều khăn, thách thức. Vậy định hướng của tỉnh trong nhiệm kỳ tới là gì?

Ông Lê Đình Sơn: Hà Tĩnh bàn hướng phát triển sắp tới đó là: kinh tế xanh, bền vững và kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh đó, động lực mới là phát triển tiếp tục chiều sâu của nông thôn mới. Bởi Hà Tĩnh có phong trào nông thôn mới rất tốt và là 1 trong những tỉnh đứng đầu xây dựng nông thôn mới. Hà Tĩnh xác định phát triển đô thị, hình thành các trục phát triển để kết nối đô thị và nông thôn. Hà Tĩnh xác định 2 trục cần quan tâm. Đó là, trục phát triển dọc ven biển, không chỉ phát triển về kinh tế mà còn đảm bảo quốc phòng, an ninh. Du lịch biển, đây là cơ hội tốt để Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 của Bộ Chính trị về kinh tế du lịch. Đồng thời, chúng tôi phát triển miền núi gắn với mối quan hệ liên kết với các tỉnh của Lào.

Như vậy, Hà Tĩnh phát triển kinh tế xã hội, môi trường và đảm bảo quốc phòng an ninh bền vững. Đồng thời vấn đề đó chúng tôi xây dựng chiến lược cán bộ, không chỉ ở tỉnh mà còn ở huyện, xã sẽ tăng cường cán bộ trẻ đi cơ sở sở và đưa đội ngũ cán bộ chiến lược này không chỉ tầm nhìn đến năm 2025, 2030 mà thậm chí cán bộ chiến lược đến năm 2045. Một bài học quý của Hà Tĩnh là đưa cán bộ đi cơ sở, đi cơ sở là trực diện để trưởng thành. Chúng tôi tin rằng, động lực mới của Hà Tĩnh chính là con người và văn hóa Hà Tĩnh, đổi mới sáng tạo, động lực mới sẽ tiếp tục phát triển để đưa Hà Tĩnh là 1 trong những tỉnh đứng đầu về thu nhập ở Bắc Trung Bộ.

PV: Xin cảm ơn ông!

Theo VOV

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!