Hà Tĩnh thực hiện “4 giảm, 5 tăng” trong Chỉ thị 28 về hội họp

(Baohatinh.vn) - Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 28 - CT/TU ngày 9/4/2018 của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc tổ chức các hội nghị, họp; lễ kỷ niệm; lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án, đến nay, chất lượng các cuộc hội họp, lễ kỷ niệm... đã được nâng lên.

Đó là kết quả được đánh giá tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 28 do BTV Tỉnh ủy tổ chức vào sáng nay (28/2). Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, các ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, ngành, địa phương cùng dự.

Hà Tĩnh thực hiện “4 giảm, 5 tăng” trong Chỉ thị 28 về hội họp

Theo đánh giá chung, việc triển khai Chỉ thị số 28 và các văn bản liên quan, nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cấp, ngành về đổi mới, nâng cao chất lượng các hội nghị, cuộc họp ngày càng nâng lên; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của của cấp ủy, chính quyền, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hà Tĩnh thực hiện “4 giảm, 5 tăng” trong Chỉ thị 28 về hội họp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trình bày báo cáo sơ kết Chỉ thị 28

Theo đó, đối với công tác tổ chức hội nghị, cuộc họp được các cấp triển khai với hình thức trực tiếp trong ngày làm việc (chỉ tổ chức đột xuất, ngoài giờ hành chính do yêu cầu cấp bách); giấy mời, nội dung tài liệu được gửi trước để các thành phần sắp xếp, nghiên cứu…

Sau cuộc họp, thông báo kết luận được ban hành để các đơn vị tổ chức thực hiện đúng quy định; cơ quan được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các thông báo…

Hà Tĩnh thực hiện “4 giảm, 5 tăng” trong Chỉ thị 28 về hội họp

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm: Cần “mềm hóa” thành phần để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực của các cuộc họp.

Việc tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành cơ bản được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, số lượng các buổi lễ giảm từ 173 cuộc (năm 2017) xuống còn 138 cuộc (năm 2019); thành phần, số lượng đảm bảo hợp lý; chất lượng, nội dung buổi lễ đảm bảo với các yếu tố như ôn lại truyền thống, tạo khí thế tươi vui, phấn khởi, đảm bảo thiết thực, an toàn, trang trọng, tiết kiệm, không phô trương…

Hà Tĩnh thực hiện “4 giảm, 5 tăng” trong Chỉ thị 28 về hội họp

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Mặc dù có sự chuyển biến tích cực tuy nhiên số lượng các cuộc họp vẫn còn nhiều. Công tác chuẩn bị nội dung về thời gian chưa đáp ứng được. Do vậy, cần nghiên cứu để ban hành quy định về hội họp.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, với tinh thần xây dựng, trung thực, thẳng thắn, đại biểu cho rằng, số lượng các cuộc họp có giảm nhưng không nhiều; việc tổ chức họp trực tuyến còn hạn chế; thành phần cuộc họp còn chồng chéo, không liên quan nhiều đến nội dung cuộc họp; chất lượng một số cuộc còn hạn chế do báo cáo dài, thảo luận ngắn, ý kiến thảo luận có tính chất phản biện, đối thoại còn ít; tham mưu ban hành kết luận chưa cụ thể …

Hà Tĩnh thực hiện “4 giảm, 5 tăng” trong Chỉ thị 28 về hội họp

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Các cuộc họp phải bán sát với chương trình công tác; nâng cấp hạ tầng phục vụ họp trực tuyến để tăng cường hình thức hội họp này.

Tham gia một số giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Chỉ thị 28, đại biểu đề xuất cần nghiên cứu để ban hành quy định về hội họp; tiếp tục giảm các cuộc họp, hội nghị; “mềm hóa” thành phần để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực các cuộc họp; người chủ trì phải điều hành khoa học, dành nhiều thời gian cho thảo luận…

Hà Tĩnh thực hiện “4 giảm, 5 tăng” trong Chỉ thị 28 về hội họp

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị thực hiện “4 giảm, 5 tăng” trong việc thực hiện Chỉ thị 28

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá, đây là nội dung quan trọng trong cải cách hành chính nên phải tiếp tục các giải pháp triển khai đảm bảo hiệu quả Chỉ thị 28.

Đánh giá về việc thực hiện Chỉ thị 28 thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đã đạt một số kết quả bước đầu như tinh thần cải cách hành chính được nâng cao; chất lượng cuộc họp được cải thiện; thực hiện lồng ghép một số cuộc có nội dung tương đồng; việc tổ chức các lễ hội giảm về số lượng và thành phần.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều hạn chế cần được cải thiện. Đặc biệt, việc chuẩn bị nội dung và kết luận sau họp chưa cao; chưa gắn được trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu...

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, phải thực hiện “4 giảm, 5 tăng” trong triển khai Chỉ thị 28, gồm: Giảm họp - giảm thành phần - giảm triệt để hình thức - giảm kỷ niệm, khởi công, sơ tổng kết; Tăng chất lượng cho quá trình chuẩn bị họp - tăng lồng ghép các cuộc có nội dung tương đồng - tăng hình thức trực tuyến - tăng cường kiểm tra, giám sát - tăng hiệu quả công việc (tăng trách nhiệm và tinh thần nêu gương của người đứng đầu).

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...