Hà Tĩnh tổ chức trưng bày và trình diễn di sản văn hóa được UNESCO ghi danh

(Baohatinh.vn) - Sự kiện trưng bày và trình diễn di sản văn hóa kết hợp các sản phẩm du lịch được tổ chức tại Hà Tĩnh đã mang đến không gian độc đáo, hấp dẫn, góp phần quảng bá di sản các vùng miền trên cả nước.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Sáng 28/11, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc trưng bày và trình diễn di sản văn hóa được UNESCO ghi danh kết hợp các sản phẩm du lịch.

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ An Phong; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi; thành viên các đoàn biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành: Bắc Ninh, Phú Thọ, Lâm Đồng, Quảng Nam, Nghệ An.

Về phía Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

bqbht_br_a3-2.jpg
Tiết mục nghệ thuật do diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu khẳng định: đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh, giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; tạo điều kiện để cán bộ, nghệ nhân các tỉnh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Thông qua chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức về bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI.

2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu khai mạc.

Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá đến khách du lịch trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là văn hóa truyền thống của đồng bào các tỉnh tham dự Festival “Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản”; thúc đẩy hiểu biết, tăng tính nhận diện bản sắc văn hóa độc đáo của từng vùng miền.

Trưng bày và trình diễn di sản văn hóa được UNESCO ghi danh kết hợp các sản phẩm du lịch là sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival “Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản”. Tại đây có 6 gian hàng giới thiệu đến từ các tỉnh: Bắc Ninh, Phú Thọ, Lâm Đồng, Quảng Nam, Nghệ An và Hà Tĩnh.

bqbht_br_6z0a7767.jpg
Các nghệ nhân trình diễn quan họ Bắc Ninh.

Các đoàn đã tổ chức trưng bày, giới thiệu những tư liệu, hiện vật tiêu biểu cho di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc; các sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP của địa phương; tổ chức các chương trình biểu diễn, quảng bá về di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: cồng chiêng Tây Nguyên (Lâm Đồng), hát bài chòi (Quảng Nam), hát xoan (Phú Thọ), quan họ (Bắc Ninh), dân ca ví, giặm (Nghệ An), dân ca ví, giặm và ca trù (Hà Tĩnh).

Sự kiện trưng bày và trình diễn di sản văn hóa được UNESCO ghi danh kết hợp các sản phẩm du lịch sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 30/11/2024.

bqbht_br_1.jpg
Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ An Phong; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cắt băng khai mạc trưng bày và trình diễn di sản văn hóa được UNESCO ghi danh kết hợp các sản phẩm du lịch.
bqbht_br_a4-2.jpg
Đại biểu và du khách tham quan, trải nghiệm không gian biểu diễn hát bài chòi của tỉnh Quảng Nam.

Chương trình Festival “Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản” sẽ tiếp tục diễn ra các sự kiện sau:

- Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh (diễn ra vào tối 28/11/2024 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh).

- Hội nghị - Hội thảo quốc gia "Đánh giá công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh" (diễn ra vào sáng ngày 29/11/2024 tại khách sạn Đại Bàng, TP Hà Tĩnh).

- Lễ tổng kết, bế mạc Festival “Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản” (diễn ra vào tối 30/11 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh)

Chủ đề 10 năm Dân ca ví, giặm được UNESCO ghi danh

Đọc thêm

[Infographics] Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 với hệ thống chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 7.000 tỷ đồng.
Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest từ lâu được xem là ngọn núi cao nhất thế giới theo độ cao so với mực nước biển. Nhưng khi thay đổi cách đo, câu trả lời về đỉnh núi cao nhất hành tinh cũng thay đổi.
Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Truyện ngắn “Bạn ngồi cuối lớp” gợi dòng cảm xúc tháng Ba hoài niệm, đưa ta trở về tuổi trẻ với ước mơ và bao tâm tư tuổi mới lớn, từ đó thêm trân quý hành trình trưởng thành ý nghĩa...
Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lên sóng tối 29/3, sau nhiều tuần kể từ Tết Nguyên đán. Chương trình có thời lượng ngắn, tái hiện lại tiết mục trong Táo Quân 2017.
Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Có những loài hoa cất giữ bao tháng năm tuổi thơ trong trẻo, đầy thương nhớ. Và cứ mỗi độ tháng Ba về, sắc đỏ hoa gạo lại bừng lên như đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên...
Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Giữa dòng ký ức, điều đọng lại sâu sắc nhất là tình thân và những lời ru của bà, của mẹ. Giản dị mà bền bỉ, lời ru theo ta suốt cuộc đời, để mỗi lần nhớ lại vẫn bồi hồi giữa bao đổi thay.
Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

Khi nhiều người trẻ không mấy mặn mà với trang sách thì chuyện một cụ bà 96 tuổi ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) xem đọc sách như một thú vui mỗi ngày thật đáng để suy ngẫm về văn hóa đọc.
Podcast truyện ngắn: Bố tớ là bộ đội

Podcast truyện ngắn: Bố tớ là bộ đội

Một chuyến thăm doanh trại đã giúp cậu bé Dũng hiểu rằng, người lính thời bình không chỉ cầm súng mà còn lao động, vun trồng. Từ đó, niềm tự hào về bố được bồi đắp bằng một tình yêu trọn vẹn, giản dị mà sâu sắc.
Podcast tản văn: Vườn xưa hoa trái

Podcast tản văn: Vườn xưa hoa trái

Một khu vườn quê giản dị với khế, ổi, bưởi, me… đã ươm mầm ký ức tuổi thơ trong trẻo. “Vườn xưa hoa trái” là hành trình trở về, nơi hương vị cũ đánh thức những thương nhớ dịu dàng.
Táo Quân bất ngờ trở lại

Táo Quân bất ngờ trở lại

Đài truyền hình Việt Nam chính thức xác nhận Táo Quân trở lại. Chương trình được phát sóng vào cuối tháng 3.
Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan

Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan

Hoa xoan không rực rỡ, chỉ lặng lẽ tím lên khi xuân gần tàn. Nhưng chính vẻ mong manh ấy lại trở thành nguồn thi hứng cho văn chương, nơi nỗi nhớ và ký ức dịu dàng tìm về.