Hà Tĩnh triển khai các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo sát với tình hình địa phương

(Baohatinh.vn) - Lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Tĩnh, hội thảo về “Phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo” có ý nghĩa thiết thực, quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Sáng 7/11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội thảo “Phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Các Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương: Nguyễn Thị Ánh, Hoàng Thanh Hải; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân cùng chủ trì hội thảo.

Hà Tĩnh triển khai các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo sát với tình hình địa phương

Các Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng thông tin khái quát tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội; lịch sử, truyền thống của mảnh đất, con người Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh triển khai các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo sát với tình hình địa phương

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu khai mạc hội thảo.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, công tác dân tộc, tôn giáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của Đảng, của cả hệ thống chính trị. Hội thảo về “Phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo” lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh có ý nghĩa thiết thực và quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Đây là dịp để những người trực tiếp làm công tác, tham mưu, tuyên truyền các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo ở cơ sở chia sẻ, trao đổi, học tập những kinh nghiệm, cách làm hay để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền ở địa phương trong thời gian tới.

Hà Tĩnh triển khai các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo sát với tình hình địa phương

Cùng dự hội thảo có gần 200 đại biểu đại diện các địa phương, hội đoàn thể ở cơ sở.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Ánh nhấn mạnh: Công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. Giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các dân tộc, tôn giáo được coi là một nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Hà Tĩnh triển khai các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo sát với tình hình địa phương

Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Ánh phát biểu đề dẫn hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền đề nghị đại biểu tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến để phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát huy mạnh mẽ nguồn lực văn hóa, con người, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước.

Hà Tĩnh triển khai các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo sát với tình hình địa phương

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà tham luận về vấn đề “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ để khơi dậy và phát huy giá trị tốt đẹp của dân tộc, tôn giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều tham luận liên quan đến vấn đề phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, tôn giáo trong tình hình hiện nay.

Các tham luận tập trung làm rõ một số vấn đề chính như: kết quả nổi bật và những hạn chế trong công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; công tác bảo tồn, phát huy, phát triển giá trị lịch sử truyền thống, văn hóa bản sắc dân tộc, dân tộc thiểu số, tôn giáo, tín ngưỡng, văn học nghệ thuật...

Hà Tĩnh triển khai các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo sát với tình hình địa phương

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hương Liên (Hương Khê) Trần Phúc Anh đóng góp ý kiến về “Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng cơ sở đối với việc bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số”.

Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị đối với công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo và công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Hà Tĩnh triển khai các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo sát với tình hình địa phương

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân tham luận về “Công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Bế mạc hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương Hoàng Thanh Hải ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tham luận của đại biểu.

Các tham luận đã khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo đã được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở Hà Tĩnh cụ thể hóa và triển khai phù hợp với điều kiện của địa phương. Việc phát huy những giá trị văn hóa tích cực của dân tộc, tôn giáo trên địa bàn được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Hà Tĩnh triển khai các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo sát với tình hình địa phương

Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương Hoàng Thanh Hải phát biểu bế mạc hội thảo.

Một số báo cáo cũng khẳng định tính hiệu quả của việc phát huy giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo thông qua việc lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền phát huy giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới.

Để phát huy những giá trị văn hóa tích cực của dân tộc, tôn giáo, Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vấn đề dân tộc, tôn giáo; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Cùng đó là đổi mới, đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền; kịp thời động viên, khen thưởng những tấm gương điển hình, cách làm sáng tạo để tạo sức lan tỏa; đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về văn hóa, hoạt động dân tộc, tôn giáo tiêu cực, cực đoan, trái pháp luật, không phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc...

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...