Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung bộ tọa đàm kết nối du lịch với các tỉnh Tây Bắc

(Baohatinh.vn) - Chiều ngày 26/10, tại TP Hà Tĩnh, Ban điều phối phát triển du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung (Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa) đã phối hợp tổ chức tọa đàm kết nối phát triển du lịch với đoàn Famtrip của các tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung bộ tọa đàm kết nối du lịch với các tỉnh Tây Bắc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh cùng dự.

Các tỉnh vùng Tây Bắc thuộc thị trường truyền thống, chiếm lưu lượng lớn du khách thường xuyên của 4 tỉnh vùng Bắc miền Trung.

Thời gian qua, ngành du lịch các tỉnh Bắc miền Trung nói chung và Hà Tĩnh Hà Tĩnh nói riêng đã chủ động hợp tác phát triển du lịch hiệu quả với các tỉnh Tây Bắc.

Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung bộ tọa đàm kết nối du lịch với các tỉnh Tây Bắc

Tham gia đoàn Famtrip 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm Lai Châu, Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình, Điện Biên, Lào Cai. Trước đó, ngày 25/10, đoàn đã đến tham quan khảo sát tại một số khu điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh như: Khu du lịch biển Thiên Cầm, Khu du lịch sinh thái hồ Kẻ Gỗ, Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Sót, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác…

Theo đó, các doanh nghiệp, công ty lữ hành du lịch các tỉnh Bắc miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng đã chủ động kết với các tỉnh bạn phía Bắc tổ chức kết nối tour tuyến đưa khách đến tham quan, du lịch tại Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc miền Trung đảm bảo an toàn, văn minh thân thiện.

Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung bộ tọa đàm kết nối du lịch với các tỉnh Tây Bắc

Tại buổi tọa đàm, ông Lê Trần Sáng – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL đã báo cáo tổng quan tiềm năng, tình hình phát triển du lịch Hà Tĩnh thông qua các điểm đến, sản phẩm du lịch – dịch vụ, hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ lữ hành, các tour tuyến điểm du lịch nội tỉnh và liên tỉnh cũng như các dự án du lịch đã và đang đầu tư vào Hà Tĩnh…

Năm 2018, tổng lượt khách tham quan đến Hà Tĩnh đạt 3.700.000 lượt, trong đó lượng khách lưu trú đạt 1.600.000 lượt, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu dịch vụ du lịch năm 2018 đạt 5.601,14 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu tập trung vào nhóm dịch vụ ăn uống, lưu trú.

Tổng lượng khách đến Hà Tĩnh 9 tháng đầu năm 2019 đạt gần 3 triệu lượt khách tham quan và 1.383.000 lượt khách lưu trú, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 79 % so với kế hoạch năm 2019.

Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung bộ tọa đàm kết nối du lịch với các tỉnh Tây Bắc

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Phú Thọ Nguyễn Bá Khuyến đánh giá cao tiềm năng du lịch của Hà Tĩnh và bày tỏ thiện chí sẵn sàng hợp tác phát triển du lịch với Hà Tĩnh. Theo đó, trong thời gian tới, các doanh nghiệp, công ty lữ hành Phú Thọ sẽ tăng cương kết nối mở rông tour tuyến đưa đón khách đến Hà Tĩnh và đón khách các tỉnh Bắc miền Trung về các tỉnh với Tây Bắc.

Buổi tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ đóng góp của các doanh nghiệp lữ hành đến từ Tây Bắc như: Cần phải bổ sung thêm các dịch vụ vui chơi giải trí tại các khu du lịch biển để tăng nguồn thu cho tỉnh; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng hoàn thiện hơn nhất là hệ thống khách sạn, đường vào các khu du lịch;

Nâng cao chất lượng của đội ngũ phục vụ du lịch đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên; tập trung phát triển một cách trọng điểm, không dàn trải, chú trọng vào phát triển du lịch văn hóa tâm linh và du lịch biển.

Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung bộ tọa đàm kết nối du lịch với các tỉnh Tây Bắc

Ông Đỗ Đức Khánh – Giám đốc Công ty Du lịch Phú Thọ: Các tỉnh miền Trung nên tăng cường quản lý giá các đối với hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, ngăn chặn các hiện tượng chèo kéo khách, làm ảnh hưởng đến chất lượng tuor, đảm bảo sự hài lòng của du khách.

Chú trọng xây dựng hệ thống cửa hàng bán sản phẩm lưu niệm và đặc sản Hà Tĩnh; Cần xác định rõ thị trường mà du lịch Hà Tĩnh hướng đến…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh hoan nghênh ngành du lịch các tỉnh vùng Tây Bắc và 4 tỉnh Bắc miền Trung đã tổ chức các chương trình Famtrip tham quan, khảo sát, tọa đàm kết nối, phát triển du lịch với nhau.

Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung bộ tọa đàm kết nối du lịch với các tỉnh Tây Bắc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thông tin thêm một số hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, tiềm năng du lịch Hà Tĩnh và tình hình phát triển du lịch Hà Tĩnh trong thời gian qua cũng như một số cơ chế chính sách của tỉnh tập trung cho phát triển du lịch.

Trong đó, thực hiện Nghi quyết 08-NQ/TW của Trung ương đưa du lịch phát triển sớm trở thành nghành kinh tế mũi nhọn, tỉnh đã chủ động triển khai công tác quy hoạch, thu hút đấu tư, triển khai thành công nhiều dự án lớn phát triển đa dạng hóa các loại hình sản phẩm du lịch để thu hút du khách.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh chủ động tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch, tổ chức các đoàn Famtrip, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối phát triển du lịch với các tỉnh bạn trong nước nói chung và Tây Bắc nói riêng nhằm thu hút du khách đến với Hà Tĩnh ngày càng đông.

Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung bộ tọa đàm kết nối du lịch với các tỉnh Tây Bắc

Kết thúc tọa đàm, đại diện doanh nghiệp lữ hành các tỉnh đã tiến hành ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch trong thời gian tới.

Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung bộ tọa đàm kết nối du lịch với các tỉnh Tây Bắc

Đoàn Famtrip các tỉnh Tây Bắc tặng quà lưu niệm cho các tỉnh Bắc Trung bộ.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

[Infographics] Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 với hệ thống chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 7.000 tỷ đồng.
Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest từ lâu được xem là ngọn núi cao nhất thế giới theo độ cao so với mực nước biển. Nhưng khi thay đổi cách đo, câu trả lời về đỉnh núi cao nhất hành tinh cũng thay đổi.
Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Truyện ngắn “Bạn ngồi cuối lớp” gợi dòng cảm xúc tháng Ba hoài niệm, đưa ta trở về tuổi trẻ với ước mơ và bao tâm tư tuổi mới lớn, từ đó thêm trân quý hành trình trưởng thành ý nghĩa...
Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lên sóng tối 29/3, sau nhiều tuần kể từ Tết Nguyên đán. Chương trình có thời lượng ngắn, tái hiện lại tiết mục trong Táo Quân 2017.
Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Có những loài hoa cất giữ bao tháng năm tuổi thơ trong trẻo, đầy thương nhớ. Và cứ mỗi độ tháng Ba về, sắc đỏ hoa gạo lại bừng lên như đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên...
Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Giữa dòng ký ức, điều đọng lại sâu sắc nhất là tình thân và những lời ru của bà, của mẹ. Giản dị mà bền bỉ, lời ru theo ta suốt cuộc đời, để mỗi lần nhớ lại vẫn bồi hồi giữa bao đổi thay.
Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

Khi nhiều người trẻ không mấy mặn mà với trang sách thì chuyện một cụ bà 96 tuổi ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) xem đọc sách như một thú vui mỗi ngày thật đáng để suy ngẫm về văn hóa đọc.
Podcast truyện ngắn: Bố tớ là bộ đội

Podcast truyện ngắn: Bố tớ là bộ đội

Một chuyến thăm doanh trại đã giúp cậu bé Dũng hiểu rằng, người lính thời bình không chỉ cầm súng mà còn lao động, vun trồng. Từ đó, niềm tự hào về bố được bồi đắp bằng một tình yêu trọn vẹn, giản dị mà sâu sắc.
Podcast tản văn: Vườn xưa hoa trái

Podcast tản văn: Vườn xưa hoa trái

Một khu vườn quê giản dị với khế, ổi, bưởi, me… đã ươm mầm ký ức tuổi thơ trong trẻo. “Vườn xưa hoa trái” là hành trình trở về, nơi hương vị cũ đánh thức những thương nhớ dịu dàng.
Táo Quân bất ngờ trở lại

Táo Quân bất ngờ trở lại

Đài truyền hình Việt Nam chính thức xác nhận Táo Quân trở lại. Chương trình được phát sóng vào cuối tháng 3.
Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan

Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan

Hoa xoan không rực rỡ, chỉ lặng lẽ tím lên khi xuân gần tàn. Nhưng chính vẻ mong manh ấy lại trở thành nguồn thi hứng cho văn chương, nơi nỗi nhớ và ký ức dịu dàng tìm về.