Hà Tĩnh xử lý “thầy lang dởm” hành nghề chữa trị bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

(Baohatinh.vn) - Lợi dụng dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò diễn biến phức tạp, một số cá nhân ở Hà Tĩnh đã tham gia chữa trị cho gia súc dù không có chứng chỉ hành nghề. Cơ quan chức năng đã vào cuộc để xử lý các cá nhân vi phạm.

Video: Ông Bùi Văn Phương thừa nhận sai phạm.

Qua quá trình bám nắm và theo dõi nguồn tin từ cơ sở, ngày 19/3/2021, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp làm việc và lập biên bản vi phạm với ông Bùi Văn Phương (xã Thạch Thắng, Thạch Hà).

Đây là trường hợp không có chứng chỉ hành nghề thú y, không hiểu rõ chuyên môn về dịch bệnh viêm da nổi cục mà vẫn tham gia trực tiếp điều trị cho nhiều trâu, bò bị nhiễm bệnh ở nhiều địa phương như: Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà...

Thậm chí, người này còn dùng mạng xã hội để quảng bá cách chữa trị bệnh viêm da, nổi cục của mình với người dân, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của chính quyền và ngành chuyên môn.

Hà Tĩnh xử lý “thầy lang dởm” hành nghề chữa trị bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Ông Phương sử dụng mạng xã hội để đăng thông tin về điều trị dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò khi chưa có chứng chỉ hành nghề.

Sau khi làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tỉnh, ông Bùi Văn Phương đã thừa nhận sai phạm của mình. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cũng tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Theo quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi hành nghề tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y không có chứng chỉ hành nghề thú y hoặc chứng chỉ hành nghề thú y hết hiệu lực.

Tại Can Lộc, thời gian qua, nhiều người dân đã tìm đến nhà thầy lang Trần Văn Hòe (thôn Đông Phong, xã Thượng Lộc) để bốc thuốc nam cho trâu, bò bị nhiễm bệnh viêm da nổi cục.

Ông Đoàn Minh Lương - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc cho biết: "Sau khi tìm hiểu thông tin, chính quyền huyện Can Lộc đã triệu tập và yêu cầu ông Hòe ký vào biên bản cam kết chấm dứt hoạt động cắt thuốc nam khi không có chuyên môn về dịch bệnh.

Đối với trường hợp này, chúng tôi chưa tiến hành lập biên bản xử phạt vì chưa đủ căn cứ pháp lý, bởi ông Hòe không trực tiếp tham gia điều trị cho trâu, bò tại cơ sở mà chỉ thực hiện việc cắt thuốc ở nhà. Huyện sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát cá nhân này nếu làm trái với bản cam kết đã ký thì sẽ có các biện pháp xử lý tiếp theo".

Ngoài ra, huyện Can Lộc cũng đã yêu cầu các địa phương tuyên truyền cụ thể hơn trên hệ thống loa phát thanh, tại các cuộc họp thôn, xã... để người dân nắm rõ được biện pháp xử lý theo hướng dẫn của ngành chuyên môn; tuyệt đối không tự ý cắt thuốc nam hay thuê thầy lang không có chứng chỉ hành nghề về điều trị; có trách nhiệm khai báo kịp thời với chính quyền địa phương khi có gia súc nhiễm bệnh”.

Hà Tĩnh xử lý “thầy lang dởm” hành nghề chữa trị bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh và các địa phương sẽ tiếp tục giám sát để nắm thông tin của các đối tượng không có chứng chỉ hành nghề vẫn tham gia điều trị cho trâu, bò.

Ông Lê Hà Giang - Phó phòng Quản lý chăn nuôi (Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh) cho biết: "Đối với dịch bệnh viêm da nổi cục, ngành chuyên môn đã có những hướng dẫn chuyên ngành cụ thể bằng văn bản gửi về từng địa phương để thực hiện công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra ở cơ sở, đơn vị đã phát hiện một số trường hợp lợi dụng trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp tham gia điều trị, bán các loại vật tư thú y không đúng quy định.

Theo đó, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng chức năng, xử phạt theo quy định. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục bám nắm cơ sở để xử lý kịp thời các trường hợp hành nghề thú y không đúng quy định, tránh ảnh hưởng đến quá trình phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục tại địa phương".

Video: Ông Lê Hà Giang thông tin về thực trạng không có chứng chỉ hành nghề thú y tham gia điều trị dịch bệnh.

Trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ngành chuyên môn khuyến cáo, người chăn nuôi thực hiện theo đúng hướng dẫn cụ thể của các cấp chính quyền về phòng, chống dịch bệnh; chăm sóc tốt để tăng sức đề kháng và khả năng phục hồi cho những con trâu, bò bị nhiễm bệnh bằng các loại thuốc được cấp phép và có chỉ dẫn của chuyên môn; giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh để kịp thời báo cáo chính quyền, cơ quan thú y, không giấu dịch.

Đồng thời, chính quyền địa phương trong thời điểm này phải tăng cường hơn nữa công tác giám sát, kiểm tra các đối tượng hành nghề thú y trên địa bàn để có biện pháp quản lý nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả" - ông Giang cho biết thêm.

Hà Tĩnh xử lý “thầy lang dởm” hành nghề chữa trị bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Người chăn nuôi cần thực hiện theo đúng hướng dẫn cụ thể của các cấp chính quyền về phòng, chống dịch bệnh.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Sắt son với đại ngàn!

Sắt son với đại ngàn!

Nơi đầu nguồn con sông Ngàn Phố, hơn 70 năm qua, bao thế hệ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn gắn bó với rừng xanh. Điểm chung giữa họ là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự thủy chung, sắt son với đại ngàn, giữ cho rừng mãi xanh.
Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Vùng sản xuất rau tập trung tại tổ dân phố Thúy Hội (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) đang vào vụ sản xuất thuận lợi nhất trong năm, bà con dường như không nghỉ, tranh thủ thu hái “lộc xanh”.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Từ niềm đam mê với cây cau cảnh, gia đình bà Nguyễn Thị Quy (thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và phát triển thành công mô hình trồng, ươm và cung ứng giống cau quy mô lớn.
Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Từ những vùng đất cát bạc màu, chính quyền và người dân xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công vùng sản xuất hữu cơ, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Trên từng cánh đồng, khu dân cư, từ đồng bằng, ven biển đến miền núi, nông dân Hà Tĩnh đang thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hà Tĩnh rộn ràng mùa sản xuất cuối năm

Hà Tĩnh rộn ràng mùa sản xuất cuối năm

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, bà con nông dân, ngư dân Hà Tĩnh đang tất bật sản xuất với tinh thần khẩn trương, tất cả đều hướng tới mục tiêu đảm bảo nguồn cung dồi dào, chất lượng cho thị trường Tết Nguyên đán.