Hà Tĩnh: Xử phạt 15 triệu đồng 2 công dân phá rào chắn, vượt chốt kiểm soát

(Baohatinh.vn) - UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 2 công dân do vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Tĩnh: Xử phạt 15 triệu đồng 2 công dân phá rào chắn, vượt chốt kiểm soát

Lái xe Hoàng Đình Quyền và phụ xe Nguyễn Văn Vũ cố tình phá rào, vượt chốt kiểm soát ở trên đường tránh đèo Con (thôn Lạc Thắng, xã Kỳ Lạc).

Trước đó, vào trưa 5/10, lái xe Hoàng Đình Quyền (sinh năm 1985, ở thôn Yên Thành, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) điều khiển ô tô tải đầu kéo mang BKS 36C-10664 và phụ xe Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1999, ở thôn 4, xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) từ hướng tỉnh Quảng Bình sang huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để chở cây.

Khi đến địa phận thôn Lạc Thắng (xã Kỳ Lạc), thấy rào chắn, Hoàng Đình Quyền và Nguyễn Văn Vũ đã dùng dao chặt, kéo các cây gỗ (làm rào chắn) sang một bên và điều khiển xe qua chốt.

Hà Tĩnh: Xử phạt 15 triệu đồng 2 công dân phá rào chắn, vượt chốt kiểm soát

Công an huyện Kỳ Anh làm việc với lái xe Hoàng Đình Quyền và phụ xe Nguyễn Văn Vũ.

2 người này đã bị lực lượng trực chốt kiểm soát ở thôn Lạc Thắng phát hiện và lập biên bản vi phạm.

Ngày 7/10, căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, UBND huyện Kỳ Anh đã ra quyết định xử phạt 2 công dân trên, mỗi người 7,5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Hoa hậu Thùy Tiên đối diện mức án nào?

Hoa hậu Thùy Tiên đối diện mức án nào?

Luật sư phân tích về mức án hoa hậu Thùy Tiên đối diện khi bị khởi tố tội Lừa dối khách hàng liên quan vi phạm trong việc sản xuất, buôn bán kẹo rau củ Kera.
Đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh

Đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh

Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi dự kiến bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án ở 8/18 tội danh có khung hình phạt tử hình ở luật hiện hành, trong đó có tội tham ô, nhận hối lộ.