Hai ứng viên theo đường lối bảo thủ rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống ở Iran

Thị trưởng thủ đô Tehran Zakani và Phó Tổng thống đương nhiệm Ghazizadeh-Hashemi đã rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống Iran, một ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử trước thời hạn này.

Thị trưởng thủ đô Tehran Alireza Zakani. (Nguồn: AP)
Thị trưởng thủ đô Tehran Alireza Zakani. (Nguồn: AP)

Ngày 27/6, 2 ứng cử viên theo đường lối bảo thủ đã rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống Iran, một ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử trước thời hạn này.

Như vậy, chỉ còn 4 ứng cử viên được phê chuẩn tham gia cuộc bầu cử tổng thống Iran vào ngày 28/6.

Trên mạng xã hội X, Thị trưởng thủ đô Tehran Alireza Zakani, 58 tuổi, đã tuyên bố rút khỏi cuộc bầu cử dù trước đó ông bác bỏ việc kết thúc chiến dịch tranh cử.

Ông Zakani kêu gọi 2 ứng cử viên khác cũng theo đường lối bảo thủ gồm cựu nhà đàm phán hạt nhân Saeed Jalili, 58 tuổi, và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, 62 tuổi, đoàn kết.

Trước đó, Bộ Nội vụ Iran cũng đã xác nhận Phó Tổng thống đương nhiệm Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi, 53 tuổi, rút khỏi cuộc bầu cử. Ông kết thúc chiến dịch tranh cử mà không đưa ra ý kiến ủng hộ ứng cử viên cụ thể.

Hôm 9/6 vừa qua, Bộ Nội vụ Iran công bố danh sách 6 ứng cử viên được phê chuẩn cho cuộc bầu cử tổng thống nước này vào ngày 28/6, nhằm thay thế cho Tổng thống Ebrahim Raisi bị thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng.

Trong danh sách này còn có một ứng cử viên theo đường lối bảo thủ nữa là chính trị gia kỳ cựu Mostafa Pourmohammadi, 64 tuổi, và ứng cử viên duy nhất theo chủ nghĩa cải cách Massoud Pezeshkian, 69 tuổi.

Theo kế hoạch ban đầu, Iran sẽ tiến hành bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới vào năm 2025. Tuy nhiên, cuộc bầu cử đã được đẩy lên sớm vào cuối tháng 6 này, sau khi Tổng thống Raisi và đoàn tùy tùng qua đời trong vụ rơi trực thăng ngày 19/5 tại khu vực miền núi thuộc tỉnh Đông Azarbaijan, Tây Bắc nước này./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Đàm phán ngừng bắn tại Gaza đình trệ

Đàm phán ngừng bắn tại Gaza đình trệ

Truyền thông khu vực dẫn các nguồn tin cho biết, phái đoàn của phong trào Hồi giáo Hamas đã tổ chức 2 cuộc họp với các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar tại thủ đô Doha của Qatar. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đạt đột phá trong việc tìm kiếm lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ phóng tên lửa vào 9 mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan và vùng Pakistan kiểm soát ở Kashmir, trong khi Islamabad tuyên bố bắn rơi 5 máy bay quân sự của đối thủ ở biên giới.
Đức có tân thủ tướng

Đức có tân thủ tướng

Ông Friedrich Merz đã giành đủ sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành Thủ tướng Đức.