Hàn Quốc tuyên bố đủ khả năng chặn tên lửa Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói hệ thống phòng thủ nước này có thể phát hiện, đánh chặn các tên lửa mà Triều Tiên triển khai trong đợt tập trận gần đây.

Trong cuộc họp báo hôm 11/10, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Hong-sik mô tả các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên là “rất nghiêm trọng”, song khẳng định vũ khí của Bình Nhưỡng sẽ không thể vượt qua được lá chắn phòng thủ của Seoul.

Phát ngôn viên Moon cũng cho biết ngoài năng lực đánh chặn, Hàn Quốc đang phát triển các vệ tinh do thám, máy bay không người lái trinh sát và các hệ thống giám sát trên biển để đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên tốt hơn.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói quá trình phát triển và nâng cao năng lực vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng hiện đe dọa “không chỉ Hàn Quốc mà toàn thế giới”, song cho rằng “Bình Nhưỡng sẽ không đạt được gì bằng vũ khí hạt nhân”.

Hàn Quốc tuyên bố đủ khả năng chặn tên lửa Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (phải) trả lời truyền thông tại văn phòng thổng thống ở thủ đô Seoul, ngày 11/10. Ảnh: AP .

Ngày 10/10, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho hay loạt vụ phóng tên lửa thời gian qua là nhằm đáp trả các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, thêm rằng các cuộc diễn tập mà nước này thực hiện đều “mô phỏng theo một cuộc chiến tranh thực tế”.

Các đơn vị quân đội Triều Tiên tham gia vào “chiến dịch vũ khí hạt nhân chiến thuật đã tổ chức những cuộc tập trận quân sự từ ngày 25/9 đến 9/10 nhằm kiểm tra và đánh giá khả năng răn đe chiến tranh cũng như phản công hạt nhân của đất nước. Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc tới các đối thủ”, KCNA tuyên bố.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là vũ khí hạt nhân có sức công phá thấp được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, trong khi vũ khí hạt nhân chiến lược có sức hủy diệt lớn thường được sử dụng trong đòn tấn công quyết định trong chiến tranh toàn diện.

Theo thông báo của Bình Nhưỡng, các vũ khí được huy động trong cuộc tập trận bao gồm một tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn khoảng 4.500 km, đủ sức vươn tới đảo Guam của Mỹ. Một số chuyên gia cho rằng loại tên lửa mới này có thể nhắm đến các địa điểm xa hơn như Alaska hoặc Hawaii.

Một tên lửa khác được phóng từ hầm chứa bên dưới một hồ nước, nhiều khả năng là phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo KN-23 , có khả năng cơ động cao, quỹ đạo thấp, giúp né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa hiệu quả.

Hàn Quốc tuyên bố đủ khả năng chặn tên lửa Triều Tiên

Một tên lửa được Triều Tiên triển khai trong giai đoạn tập trận 25/9-9/10 tại một địa điểm không xác định. Ảnh: KCNA .

Trước mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ Triều Tiên, Hàn Quốc đã tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa, đồng thời xây dựng các phương án tấn công phủ đầu. Mỹ đã triển khai tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại nước này kể từ năm 2017.

Lực lượng Mỹ - Hàn còn vận hành các khẩu đội tên lửa Patriot để bảo vệ các căn cứ quân sự quan trọng và khu vực thủ đô Seoul. Hàn Quốc cũng đang phát triển các hệ thống phòng thủ nội địa để đánh chặn nhiều loại tên lửa khác nhau từ Triều Tiên.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng một số vũ khí được Triều Tiên phát triển, như tên lửa KN-23 có quỹ đạo bay phức tạp, có thể vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ - Hàn. Nếu Bình Nhưỡng phóng đồng thời nhiều tên lửa từ các địa điểm khác nhau, Mỹ và Hàn Quốc sẽ khó phát hiện và bắn hạ toàn bộ chúng, theo các chuyên gia quân sự.

Theo Đức Trung (VNE)

Đọc thêm

Những “ngôi sao xanh” trên đỉnh Giăng Màn

Những “ngôi sao xanh” trên đỉnh Giăng Màn

Những người lính ở Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh) đang ngày đêm bảo vệ vững chắc tuyến biên giới Hương Khê, góp phần ổn định vùng phên dậu dưới chân núi Giăng Màn.
“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (D19) thuộc BĐBP Hà Tĩnh là đơn vị huấn luyện uy tín, “nôi” đào tạo, bồi dưỡng lính quân hàm xanh để phục vụ sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới.
Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.