Hiến đất mở đường và "đại công trường" xây dựng đô thị Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) như một đại công trường. Đi đến đâu cũng gặp hình ảnh người dân xây dựng vườn mẫu, phá bỏ hàng rào, tường bao, di dời các công trình phụ trợ để hiến đất mở đường, chỉnh trang khu dân cư.

hien dat mo duong va dai cong truong xay dung do thi cam xuyen

Vào ngày thứ 7 hàng tuần, đoàn viên công đoàn thị trấn Cẩm Xuyên về giúp dân xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.

Mở rộng những con đường

Cái nắng gay gắt đầu mùa không ngăn nổi bầu nhiệt huyết của bà con tổ dân phố 6, thị trấn Cẩm Xuyên. Hàng chục hộ đang tình nguyện đạp bỏ tường rào, cổng nhà kiên cố, di dời các công trình phụ trợ để mở rộng tuyến đường ngỏ hẻm 8m và làm mương thoát nước.

Gạt giọt mồ hôi, ông Đặng Xuân Minh - Tổ trưởng tổ dân phố 6 cho biết: “Để làm tuyến đường này, cả chục ngày này cán bộ tổ dân phố phải bám sát công trường, đi đầu gương mẫu. Như thế mới động viên, thuyết phục được bà con, tạo được phong trào trong nhân dân”.

Ngoài việc hiến gần 1.700m2 đất, người dân tổ 6 đã huy động ngày công và đóng góp mỗi khẩu 200 ngàn đồng. Ông Phạm Công Nông - một người dân cho biết: “Để mở rộng tuyến đường, gia đình tôi đã hiến hơn 130 m2”.

Không riêng ở tổ 6 mà việc chỉnh trang lại các tuyến đường đã trở thành phong trào thi đua và được triển khai rộng khắp ở tất cả các tổ dân phố trên địa bàn. Điển hình là tổ dân phố 4 hiến gần 2 ngàn m2 đất, 300m tường bao, mở rộng tuyến đường gần 1km…; tổ dân phố 9 đổ bê tông lát vỉa hè… Tất cả đang hướng tới mục tiêu hoàn thành 80% rãnh thoát nước 60-70% đường bê tông trong toàn thị trấn…

hien dat mo duong va dai cong truong xay dung do thi cam xuyen

Hầu hết các hộ dân hai bên đường đều phải tháo dỡ hàng rào hiến đất mở rộng đường, xây dựng lại bờ rào mới, có mương thoát nước và bồn hoa cây cảnh phía ngoài tường rào.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên Hoàng Văn Chương cho biết: “Để xây dựng đô thị văn minh, trước hết, chúng tôi tập trung vào việc quy hoạch, xây dựng hạ tầng giao thông. Trong đó, việc đầu tiên là mở rộng các tuyến đường (ngõ ngách 8m, trục chính 10-12m). Việc khơi dậy sức dân không chỉ có tuyên truyền vận động mà chúng tôi đã có chính sách hỗ trợ xi măng, máy móc cho các hộ phá hàng rào. Các tổ dân phố còn vận động người dân trong tổ dân phố giúp nhau xây dựng các công trình đã bị phá bỏ”.

Từ đầu năm đến nay, với hàng trăm ngày công, gần 4.000m2 đất được hiến, người dân thị trấn Cẩm Xuyên đã mở rộng tuyến đường dài gần 2km; đào đắp mở rộng gần 1,5km nền đường… đã làm đổi thay diện mạo những tuyến đường trong từng khu dân cư.

Làm kinh tế vườn hộ

Xây dựng đô thị văn minh ở thị trấn Cẩm Xuyên còn gắn với việc phát triển kinh tế bằng hướng đi xóa bỏ vườn tạp, xây dựng các vườn mẫu theo hướng kinh tế vườn hộ, sản xuất hàng hóa. Để hỗ trợ bà con, ngoài việc huy động tổ dân phố cùng tham gia, hỗ trợ máy móc phá bỏ vườn tạp, thị trấn cũng cung cấp giống cây theo định hướng chuyên canh.

hien dat mo duong va dai cong truong xay dung do thi cam xuyen

Vườn mẫu của ông Trần Văn Minh - Tổ dân phố 2. (Ảnh: Hương Thành)

Chị Trương Thị Bích ở tổ dân phố 2 cho biết: “Thực hiện chủ trương của thị trấn, gia đình tôi đã đi đầu trong phong trào xóa bỏ vườn tạp. Với sự đầu tư công sức mùa nào thức nấy nên 1.500 m2 đất vườn của tôi đà được trồng mướp đắng, dưa chuột, cà chua. Mỗi ngày bình quân gia đình cũng có nguồn thu khoảng 500 ngàn đồng”.

“Ngoài cây chè là chủ lực, chúng tôi còn đầu tư giàn để trồng rau ngắn ngày xen canh, vừa mát cho cây chè, vừa có thêm nguồn thu. Nhờ thế mỗi phiên chợ chúng tôi cũng đã có từ 300- 400 ngàn đồng”, bác Trần Văn Chương ở tổ 2 chia sẻ.

hien dat mo duong va dai cong truong xay dung do thi cam xuyen

Việc chỉnh trang khu dân cư, nhà cửa, vườn tược đang tạo nên diện mạo mới cho thị trấn Cẩm Xuyên. (Ảnh: Hương Thành)

Chính sách kích cầu của thị trấn và nguồn thu nhập hiện hữu từ những khu vườn mẫu đã là động lực để thúc đẩy phong trào xóa bỏ vườn tạp trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên. Từ hàng chục vườn cho thu nhập mỗi tháng từ 10 đến 15 triệu đồng, phong trào xóa vườn tạp trồng cây có giá trị kinh tế đã lan tỏa khắp các địa bàn với 110 vườn tạp bị xóa bỏ.

Phát huy sức mạnh đồng thuận của nhân dân bằng những việc làm cụ thể, mang lại lợi ích cho dân, thị trấn Cẩm Xuyên đang có những bước vững chắc để hướng tới xây dựng đô thị văn minh bằng sức mạnh nội lực.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Hà Tĩnh có 8 thủ khoa ở 5 tổ hợp

Hà Tĩnh có 8 thủ khoa ở 5 tổ hợp

Hà Tĩnh có 8 thí sinh đạt điểm cao nhất toàn tỉnh ở 5 tổ hợp xét tuyển đại học truyền thống gồm A00, A01, B00, C00 và D01. Trong đó, nhiều em nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
Hà Tĩnh có 255 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT

Hà Tĩnh có 255 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh Hà Tĩnh giành 255 điểm 10 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xếp thứ 10 cả nước về số lượng điểm tuyệt đối. Riêng môn Toán bứt phá với 167 điểm 10 - cao nhất trong tất cả các môn thi.
Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Từ 1/7, cấp trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên phải kê khai tài sản hằng năm

Từ 1/7, cấp trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên phải kê khai tài sản hằng năm

Từ ngày 1/7, người giữ chức vụ từ Trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên có nghĩa vụ kê khai tài sản hằng năm. Đây là một trong những nội dung của Nghị định số 164/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!