Hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị kỹ phương án diễn tập ứng phó siêu bão

(Baohatinh.vn) - Ngày 27/7, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) kiểm tra công tác chuẩn bị cho diễn tập ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 trên địa tại Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tiếp và cùng đi với đoàn.

hiep dong chat che chuan bi ky phuong an dien tap ung pho sieu bao

Đoàn đi kiếm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại Cảng Hộ Độ

Chuyến kiểm tra nhằm nắm tình hình, kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện diễn tập ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại các tỉnh QK4 nói chung, trên địa bàn Hà Tĩnh nói riêng. Qua đó, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời xử lý, khắc phục; đảm bảo hoàn thành công tác chuẩn bị chất lượng, đúng tiến độ.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ hệ thống văn kiện phục vụ diễn tập đã được hoàn chỉnh đúng thời gian. Tại Hà Tĩnh sẽ có 1.530 người tham gia diễn tập, dự kiến di dời 1.100 hộ dân/2.900 người, 1.500 gia súc, gia cầm.

Trong buổi sáng, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực địa tại Cảng cá Xuân Phổ (Nghi Xuân); điểm di dời dân tại xã Thạch Kim, Cảng Hộ Độ và núi Chân Tiên – Thịnh Lộc (Lộc Hà).

hiep dong chat che chuan bi ky phuong an dien tap ung pho sieu bao

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao đổi với Thiếu tuớng Nguyễn Văn Bình về các phương án diễn tập

Quá trình kiểm tra cho thấy, thao trường ứng cứu sập đổ công trình đã xây dựng xong phần thô, hiện đang đóng cốp-pha, dự kiến đến ngày 7/8/2016 hoàn thành tiến độ; thao trường xử lý hóa chất hiện đang gấp rút xây dựng để hoàn thành xong trước ngày 10/8/2016; hầm hộ gia đình, liên hộ gia đình, hầm gia súc - gia cầm, hầm y tế, khu vực ứng cứu đổ sập công trình và xử lý hóa chất độc hại đang đuợc hoàn thiện. Dự kiến, đầu tháng 8/2016 sẽ xây dựng kết cấu thao trường và tạo giả khu sơ tán, cứu hộ cứu nạn trên sông, ven biển.

Quá trình kiểm tra, đại diện Bộ Tổng tham mưu cho rằng, cần sớm xây dựng kịch bản diễn tập để các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng tinh thần Ban Chỉ đạo; xây dựng thao trường phức tạp hơn để nâng cao khả năng xử lý tình huống; tập trung lực lượng cho công tác cứu hộ, cứu nạn trên sông, phải thả phao đánh dấu các vị trí yêu cầu.

hiep dong chat che chuan bi ky phuong an dien tap ung pho sieu bao

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tuớng Nguyễn Văn Bình – Cục phó Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) đánh giá cao sự nỗ lực của QK4, tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị trong điều kiện khắc phục hậu quả do sự cố môi truờng và các biến động phức tạp về an ninh trật tự.

hiep dong chat che chuan bi ky phuong an dien tap ung pho sieu bao

Tuy vậy, Hà Tĩnh cần phải chú trọng tới việc xây dựng thao trường; đảm bảo thông tin góp phần nâng cao chất luợng, hiệu quả diễn tập; tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị, có sự điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo phù hợp và sát với thực tế; khẩn truơng phê duyệt văn kiện của các đơn vị tham gia diễn tập, làm cơ sở cho lực luợng huấn luyện; xây dựng phương án phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị tham gia.

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.