Hồ Kẻ Gỗ nâng mức xả lên 100 m3/s

(Baohatinh.vn) - Mực nước hồ Kẻ Gỗ lúc 11h ngày 17/10 là 28,27m, dung tích 231/345 triệu m3, cao trình ngưỡng tràn 26,50m, hồ đang xả với lưu lượng 100 m3/s

Video: Hồ Kẻ Gỗ xả với lưu lượng 100 m3/s

Ông Đặng Hòa Bình – Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, lúc 8h ngày 17/10, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 28,2/32,5m, tương đương dung tích 229,8/345 triệu m3. Trước việc khu vực hồ đang có mưa to, lưu lượng nước đổ về hồ đạt 500 m3/s, đơn vị đã nâng lưu lượng xả lên 50 m3/s.

Mực nước hồ Kẻ Gỗ lúc 11h ngày 17/10 là 28,27m, dung tích 231/345 triệu m3, cao trình ngưỡng tràn 26,50m, lượng mưa từ 9h ->11h là 7mm, hồ nâng mức xả lên 100 m3/s.

Vào tối qua (16/10), Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phát đi văn bản số 959 do Phó Giám đốc Phan Viết Liệu ký về việc vận hành điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ qua cống và tràn Dốc Miếu từ 9h ngày 17/10 với lưu lượng từ 10 – 80 m3/s.

Trước lúc có quyết định vận hành điều tiết xả, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 26,99/32,5m, tương đương dung tích gần 200/345 triệu m3, lưu lượng nước đổ về hồ là 150 m3/s.

Hồ Kẻ Gỗ nâng mức xả lên 100 m<sup>3</sup>/s

Hồ Kẻ Gỗ đang xả với lưu lượng 50 m3/s.

Việc điều tiết nước để đề phòng trường hợp Hà Tĩnh tiếp tục mưa lớn có thể xảy ra vượt ngoài dự báo như các năm trước, khi mực nước đạt ngưỡng xả lũ thì mới vận hành xả tràn, dẫn tới nguy cơ làm tăng ngập lụt cho hạ du.

Tuy nhiên, cũng trong tối 16/10, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tiếp tục có thông báo số 960 về việc điều chỉnh vận hành điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ.

Trong văn bản mới này, thời gian và lưu lượng xả đã có sự thay đổi. Cụ thể, việc vận hành điều tiết nước được tiến hành lúc 5h ngày 17/10, sớm hơn 4 giờ đồng hồ so với thời gian ban đầu. Lưu lượng xả từ 10 – 100 m3/s, lớn hơn lưu lượng xả tối đa so với kế hoạch ban đầu là 20 m3/s (lúc đầu xả 10 – 80 m3/s).

Hồ Kẻ Gỗ nâng mức xả lên 100 m<sup>3</sup>/s

Hồ Kẻ Gỗ đang ở cao trình 28,2m, dung tích 229,8 triệu m3.

Trao đổi về sự thay đổi này, ông Đặng Hòa Bình – Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho hay, mực nước hồ Kẻ Gỗ lúc 21h ngày 16/10 (trước thời điểm ra văn bản thay đổi thời gian, lưu lượng xả) ở cao trình 27,33/32,5m, dung tích 209/345 triệu m3.

Về thời gian vận hành điều tiết hồ Kẻ Gỗ sớm hơn 4 tiếng là do vào sáng sớm 17/10, qua xem xét, đơn vị nhận thấy mực thủy triều đang ở mức thấp, khi xả sẽ không ảnh hưởng tới vùng hạ du.

Lưu lượng xả tối đa nâng thêm 20 m3/s bởi từ tối 16/10, khu vực hồ có mưa lớn, lưu lượng nước về hồ lớn và theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn thì Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có mưa to. Việc điều chỉnh lưu xả là phù hợp với tình hình thực tế.

“Việc điều chỉnh xả sớm hơn và nâng lưu lượng đã được công ty tính toán kỹ, phù hợp với từng thời điểm và nhất là không ảnh không ảnh hưởng tới vùng hạ du” - ông Đặng Hòa Bình thông tin.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.