Ho, sốt, rát họng, khó thở - hãy nghĩ ngay đến test sàng lọc COVID-19

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã phát hiện nhiều ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng với các biểu hiện trước đó là sốt, ho, khó thở, mất vị giác... Thực tế cho thấy, việc tăng cường rà soát, xét nghiệm các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ là giải pháp đặc biệt quan trọng để phát hiện sớm ca bệnh.

Đầu tháng 11/2021, bệnh nhân L.T.D (SN 2002) ở thôn 3, xã Bình An, huyện Lộc Hà, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh có các triệu chứng: ho, sốt, khó thở, đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tets nhanh sàng lọc COVID-19 và cho kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Từ ca bệnh này, ngành y tế đã phát hiện chùm ca bệnh COVID-19 ở quán BOON BBQ, khu đô thị Vinhome Hà Tĩnh - nơi bệnh nhân này đi làm thêm. Điều đáng nói là trước đó 2 ngày, bệnh nhân đã có biểu hiện ho, sốt, nhưng không đi xét nghiệm mà tự mua thuốc điều trị. Đây là nguyên nhân chính khiến bệnh lây lan sang nhiều người khác.

Ho, sốt, rát họng, khó thở - hãy nghĩ ngay đến test sàng lọc COVID-19

CDC Hà Tĩnh chỉ đạo truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh ở xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà.

Ngày 30/11, tại thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà cũng phát hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng nguyên nhân từ sốt, ho, rát họng. Đó là bệnh nhân T.X.N (SN 1987), làm ở cơ sở nội thất tại thành phố Hà Tĩnh.

Trước đó 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, ho, rát họng, được vợ ra quầy thuốc tự mua về uống nhưng không đỡ nên mới đi xét nghiệm. Trong thời gian từ khi có các triệu chứng đến lúc khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân chủ quan, không nghĩ mình mắc COVID-19 nên đã tiếp xúc với rất nhiều người.

Trước đó, tại các xã: Thạch Long (Thạch Hà), Cẩm Dương (Cẩm Xuyên), Trường Sơn (Đức Thọ), Ân Phú (Vũ Quang)… cũng đã ghi nhận các ca bệnh mắc COVID-19 xuất hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, tự mua thuốc về nhà điều trị nhiều ngày không đỡ. Khi phát hiện khẳng định bệnh thì đã có nguy cơ lây lan rất lớn cho nhiều người thân trong gia đình và cộng đồng.

Ho, sốt, rát họng, khó thở - hãy nghĩ ngay đến test sàng lọc COVID-19

Phong tỏa nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến bệnh nhân COVID-19.

Đây là các trường hợp điển hình của những bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng với biểu hiện ban đầu là ho, sốt, khó thở kèm theo đau rát họng. Theo thống kê sơ bộ của Sở Y tế, từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh có 48 ca bệnh trong cộng đồng được phát hiện khi các trường hợp này bị sốt, ho, khó thở rát họng và đi khám, test nhanh COVID-19.

Theo bác sỹ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh: Tình hình dịch bệnh trên địa bàn hiện có nhiều diễn biến phức tạp. Ngoài ổ dịch ở quán BOON BBQ tại TP Hà Tĩnh phát hiện đầu tháng 11 năm 2021, các ổ dịch khác tiếp tục bùng phát tại huyện Đức Thọ, huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh, huyện Thạch Hà. Nhiều ca bệnh di chuyển nhiều nơi, có quan hệ khá rộng, công việc liên quan đến nhiều người dẫn đến nguy cơ xảy ra dịch lớn.

Đặc biệt trong số này có nhiều bệnh nhân có biểu hiện bệnh trước đó như sốt, ho, rát họng… nhưng chủ quan, cho rằng do thời tiết lạnh, viêm họng thông thường nên không đi khám, không sàng lọc COVID-19. Khi xét nghiệm phát hiện dương tính SARS-CoV-2 thì đã tiếp xúc rất nhiều người, do đó đã xuất hiện nhiều ổ bệnh có số ca mắc rất lớn.

Ho, sốt, rát họng, khó thở - hãy nghĩ ngay đến test sàng lọc COVID-19

Mỗi ngày, ngành y tế test nhanh cho hàng ngàn người để sàng lọc nguy cơ dịch trong cộng đồng

Bệnh COVID-19 có dấu hiệu điển hình như: sốt, ho, khó thở, mất vị giác, đi ngoài… Vì vậy, ngành y tế thường xuyên khuyến cáo khi có những triệu chứng trên người dân cần nghĩ ngay đến việc đến các trạm y tế gần nhất để test nhanh kháng nguyên nhằm xác định có mắc COVID-19 hay không. Từ đó sẽ hạn chế lây lan dịch bệnh cho người thân, bạn bè và cộng đồng.

Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế cho biết: "Bên cạnh sự chủ quan, lơ là một bộ phận người dân, nhiều cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc thực hiện chưa nghiêm công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn, quy định của ngành, dẫn đến nguy cơ bỏ sót các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Để hạn chế nguy cơ, người dân khi có các biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc có biểu hiện rối loạn khứu giác cần chủ động tự cách ly, tự giác khai báo và thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; đồng thời thông báo ngay cho cơ quan y tế để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2”.

Ho, sốt, rát họng, khó thở - hãy nghĩ ngay đến test sàng lọc COVID-19

Sở Y tế Hà Tĩnh đã ban hành nhiều quy định về phòng, chống dịch đối với các cơ sở kinh doanh dược.

Sở Y tế cũng yêu cầu các địa phương và cơ sở y tế chủ động rà soát các trường hợp sốt, ho, khó thở và các bệnh đường hô hấp trong cộng đồng để làm xét nghiệm, phát hiện sớm F0; yêu cầu các cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc phải hướng dẫn khách hàng tự khai báo y tế đầy đủ thông tin và hướng dẫn họ liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể nếu có các triệu chứng như: sốt, ho, đau họng, khó thở.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, trong bối cảnh dịch đang có nhiều nguy cơ tiềm ẩn và phức tạp như hiện nay, cần thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch; tiếp tục tăng cường công tác sàng lọc, phân luồng để phát hiện sớm, cách ly kịp thời những trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở… và triển khai xét nghiệm sàng lọc sớm virus SARS-CoV-2.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.