| Em Xuyến học một đường nhưng được cấp cấp bằng một nẻo |
Học sinh BTTH học trong các trường BTTH, Trung tâm GDTX, Trung tâm KTTHHNDN học theo chương trình 7 môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh vật, Lịch sử, Địa lý với phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành.
Chương trình được học trong ba năm (lớp 10, 11, 12). Sách GK của 7 môn trên là SGK chương trình cơ bản lớp 10, 11, 12 phổ thông trung học; phần giảm tải không đáng kể. Ví như: môn Toán lớp 10 được phân phối 34 tuần, trung bình mỗi tuần 3,5 tiết, cả năm 119 tiết; lớp 11: 136 tiết; lớp 12: 136 tiết. Môn Ngữ Văn, lớp 10 có 102 tiết; lớp 11: 119 tiết; lớp 12: 102 tiết… Phân phối chương trình các môn học bắt buộc không khác so với chương trình PTTH.
Học sinh học suốt trong 3 năm, không có loại hình vừa học vừa làm, nhưng không hiểu sao, bằng tốt nghiệp năm 2010-2011, trong mục "loại hình đào tạo” lại ghi: “vừa làm, vừa học”?
Được biết loại hình vừa làm, vừa học xuất hiện vào những năm 60, 70 ở các trường bổ túc công nông đào tạo cán bộ, bộ đội, thanh niên xung phong; những người đã có quá trình công tác và chưa có cơ hội học tập. Để tạo điều kiện cho ho học tập, nhà nước đã tạo điều kiện để họ khai hoang, vỡ đất, trồng trọt, chăn nuôi để tự túc cái ăn, cái mặc học văn hóa. Loại hình trường này vừa làm, vừa học.
Hiện tại, học sinh BTTH học trong các Trung tâm GDTX, Trung tâm KTTHHNDN là những học sinh đã tốt nghiệp THCS không đậu vào các trường PTTH nên tiếp tục con đường học tập tại các TTGDTX, TTTHHNDN. Rất nhiều em học sinh đậu tốt nghiệp năm 2010-2011 khi cầm tấm bằng trên tay thắc mắc: “Chúng em có làm gì đâu mà cấp bằng vừa làm, vừa học?”.
Thiết nghĩ, Bộ GD&ĐT cần xem xét lại nội dung cấp bằng kiểu thế này để tránh tình trạng học, thi một đường, cấp bằng một nẻo.