(Baohatinh.vn) - Nhờ chủ động ôn luyện tại nhà, 1 tuần trở lại trường sau kỳ nghỉ dài tránh dịch Covid- 19, học sinh lớp 12 Hà Tĩnh vẫn bắt nhịp guồng quay cuối cấp. Cộng với quyết định lùi kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT, các em khá yên tâm trước kỳ thi quan trọng này.
Hơn 1 tuần nay, học sinh THPT Hà Tĩnh đã trở lại trường tiếp tục việc học
Những ngày này, học sinh ở các trường THPT Hà Tĩnh đã trở lại trường sau 1 tháng nghỉ học tránh dịch. Nhờ chủ động ôn luyện kiến thức trong đợt nghỉ vừa qua nên sự tiếp nối kiến thức mới với các em không bị gián đoạn. Trong bối cảnh khó khăn, quyết tâm giành được kết quả cao tại kỳ thi THPT quốc gia sắp tới đã trở thành động lực để học sinh lớp 12 thêm phần cố gắng.
Em Nguyễn Thị Thùy Dung, lớp 12A4 Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên) cho biết: “Để củng cố vững kiến thức đã được học, trong đợt nghỉ vừa qua, lớp chúng em đã được lập nhóm theo khối thi đại học để ôn luyện.
Theo đó chúng em tập trung tập dượt kỹ năng làm bài thi qua cách ra đề và thời gian làm bài giống như kỳ thi THPT quốc gia. Sau khi nộp bài, chúng em có thể so sánh đáp án thầy cô cho để biết ngay kết quả bài làm. Cuối buổi học, các thầy cô giáo sẽ livetream phát trực tiếp chữa đề và chỉ rõ những bài sai để chúng em rút kinh nghiệm. Nhờ thế, trở lại trường sau kỳ nghỉ dài nhưng chúng em không quên kiến thức”.
Các trường học hiện đang dành thời gian gấp rút hoàn thành chương trình chính khóa
Cùng với kế hoạch kỳ thi THPT quốc gia năm nay được Bộ Giáo dục & Đào tạo lùi từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 7, việc chủ động ôn luyện kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ học tránh dịch và sắp xếp hợp lý kế hoạch dạy học ngay sau khi học sinh trở lại trường đã giải tỏa được tâm lý băn khoăn, lo lắng của thầy và trò trong năm học cuối cấp.
Phong trào học tập và ôn luyện cho học sinh, đặc biệt là học sinh khối 12 cũng đã lan tỏa từ sự cố gắng của các giáo viên, học sinh trường THPT Hương Khê. Cùng với các hoạt động ôn tập trực tuyến, các tổ bộ môn cũng đã chia sẻ nhiều bài giảng của các chuyên gia đầu ngành cho học sinh.
Phương châm ôn tập theo hình thức cuốn chiếu của trường cũng được quán triệt bằng cách ôn luyện, hệ thống vững chắc kiến thức đã được học ở học kỳ 1 trong suốt 1 tháng nghỉ học.
Việc ôn tập kiến thức cho học sinh thông qua hình thức trực tuyến vẫn được các trường tiếp tục duy trì
Cô Hoàng Thị Thúy Nga - Tổ trưởng bộ môn Lịch sử, Trường THPT Hương Khê cho biết: “Mặc dù lùi kỳ thi, nhưng để đảm bảo sức khỏe cho giáo viên, học sinh và đảm bảo chất lượng dạy học, ôn tập trong những ngày nắng nóng, trường đã xây dựng kế hoạch học tập hợp lý. Theo đó, trường sẽ cố gắng hoàn thành sớm chương trình chính khóa nhưng đảm bảo không cắt giảm nội dung như tinh thần chỉ đạo của Sở GD&ĐT”.
Lùi kỳ thi THPT quốc gia là điều tất yếu khi học sinh THPT đã nghỉ học trong thời gian 1 tháng. Và với tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, việc nghỉ học có thể vẫn tiếp diễn nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.
Bởi vậy, sự chủ động của các trường trong việc gấp rút hoàn thành chương trình chính khóa, những cách làm linh động, sáng tạo của giáo viên trong việc triển khai ôn luyện kiến thức tại nhà và sự chủ động, chuyên cần của học sinh là yếu tố quyết định cho kỳ thi quan trọng trong năm học khó khăn do dịch bệnh này.
Để công tác phòng, chống dịch Covid -19 đạt hiệu quả, tránh nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng,Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp với tinh thần “chống dịch như chống giặc”...
Sáng 3/3, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Trường THPT Thành Sen, Chuyên Hà Tĩnh và THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà).
Chung tay phòng chống dịch Covid-19, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã pha chế dung dịch rửa tay theo công thức hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới phục vụ phụ huynh có nhu cầu và đảm bảo vệ sinh sau khi học sinh trở lại trường.
Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục quy mô lớn, có nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường sau sắp xếp.
Hệ thống được thiết kế theo hướng mở, liên thông, lấy dữ liệu làm trung tâm; ưu tiên kế thừa, kết nối, khai thác các hạ tầng, nền tảng, dịch vụ và thành phần dùng chung của quốc gia.
Học sinh, phụ huynh, thầy cô Hà Tĩnh kỳ vọng bộ sách giáo khoa thống nhất có nội dung dễ hiểu, bảo đảm tính liên thông và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập, phát triển năng lực của người học.
Theo quy định mới, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức, phát triển phẩm chất, năng lực người học.
Đằng sau những hội nhóm trên mạng xã hội là những khoảng trống kết nối trong gia đình cần được nhìn nhận một cách thấu đáo. Đây cũng là mối quan tâm của các bậc cha mẹ ở Hà Tĩnh.
Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, cam kết rõ tiến độ thực hiện, bảo đảm các công trình trường nội trú liên cấp được xây dựng đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sớm đưa vào sử dụng.
Không còn bó hẹp trong những giờ học cô nói, trẻ nghe, thực hiện chương trình giáo dục mầm non (GDMN) thí điểm, các lớp mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh đang mở ra không gian để trẻ tự mình trải nghiệm, thỏa sức khám phá và chủ động tìm lời giải cho những điều mới mẻ.
Theo quy định mới, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn trực tiếp thu, quản lý quỹ chung. Tại các trường ở Hà Tĩnh, cách làm đang được điều chỉnh theo hướng xác định rõ nhu cầu, công khai từng hoạt động.
Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.
UBND xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đã nghiên cứu kỹ các yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học và mối gắn bó của các danh nhân với vùng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư về Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh mới, trong đó Điều 10 quy định rõ 9 nhóm hành vi mà ban đại diện cha mẹ học sinh và từng thành viên của ban không được thực hiện.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được phát động tại Hà Tĩnh với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.
Tuyên truyền, trải nghiệm phòng, chống đuối nước và phòng cháy, chữa cháy giúp trẻ em Hà Tĩnh trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn khi gặp tình huống nguy hiểm xảy ra trong gia đình và nhà trường.
Gắn khuyến học với chuyển đổi số, Hà Tĩnh thúc đẩy người dân học và ứng dụng kỹ năng công nghệ vào đời sống, hướng tới xây dựng công dân số và xã hội học tập phát triển thực chất.
Đề xuất chỉ thi Toán và Ngữ văn trong tuyển sinh lớp 10 được nhiều học sinh, phụ huynh, thầy cô ở Hà Tĩnh quan tâm với kỳ vọng bớt áp lực và có thêm thời gian chuẩn bị.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ năm học, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Ngay từ đầu năm học, nhiều trường học Hà Tĩnh đã tinh giản các cuộc thi, chuyển trọng tâm sang thi đua gắn chuyên môn, trải nghiệm, sáng tạo và nhu cầu học sinh.
Sau sáp nhập, các trường học ở Hà Tĩnh tăng quy mô, phạm vi hoạt động Đội, do đó, cần có cơ chế phù hợp với mô hình mới để công tác Đội phát huy hiệu quả.
Những con số và tư duy logic là thế mạnh của em Hoàng Bảo Châu, lớp 11 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Nhưng ở sân chơi văn chương, em lại ghi dấu ấn bằng những trang viết giàu cảm xúc.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 42/2026/NQ-CP, quy định tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù, làm căn cứ phục vụ việc sắp xếp, tổ chức lại.
Bộ GD&ĐT công bố mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Năm 2026, mức điểm xét dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm.
Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ở Hà Tĩnh nhằm xây dựng xã hội học tập, hình thành thói quen tự học, học thường xuyên gắn với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp và chất lượng cuộc sống.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!