Hội Khoa học kinh tế Hà Tĩnh “hiến kế” các giải pháp phát triển KT-XH

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng mong muốn Hội Khoa học Kinh tế tỉnh tiếp tục kết nối, phối hợp với Tổ Tư vấn Phát triển bền vững của tỉnh tại Hà Nội để tham mưu, tư vấn cho tỉnh trên các lĩnh vực phát triển KT-XH.

Hội Khoa học kinh tế Hà Tĩnh “hiến kế” các giải pháp phát triển KT-XH

Chiều 20/5, BTV Tỉnh ủy có buổi làm việc với Hội Khoa học kinh tế tỉnh để lấy ý kiến tham vấn, góp ý về những định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế tỉnh Ngô Đức Huy chủ trì buổi làm việc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng dự.

Hội Khoa học kinh tế Hà Tĩnh “hiến kế” các giải pháp phát triển KT-XH

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe thông tin kết quả KT-XH năm 2021, những tháng đầu năm 2022 và quan điểm phát triển, những chủ trương lớn, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.

Hội Khoa học kinh tế Hà Tĩnh “hiến kế” các giải pháp phát triển KT-XH

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng báo cáo kết quả KT-XH năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong bối cảnh khó khăn, tình hình KT-XH của tỉnh 4 tháng đầu năm 2022 vẫn đạt một số kết quả tích cực như: thu ngân sách gần 8.000 tỷ đồng, đạt 55% dự toán; 417 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 3.200 tỷ đồng; tỉnh chấp thuận 7 chủ trương đầu tư; văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả; an sinh xã hội được quan tâm…

Hội Khoa học kinh tế Hà Tĩnh “hiến kế” các giải pháp phát triển KT-XH

Thành viên Hội Khoa học kinh tế tỉnh tham gia buổi làm việc.

Quan điểm của tỉnh thời gian tới là phát triển KT-XH theo hướng xanh và bền vững, đảm bảo quan hệ hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, giữ vững cân bằng sinh thái; phát triển nhanh dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung nguồn lực để phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng có lợi thế;

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội; gắn kết phát triển KT-XH nhanh, bền vững với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo vững chắc QP-AN, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Hội Khoa học kinh tế Hà Tĩnh “hiến kế” các giải pháp phát triển KT-XH

Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế tỉnh Ngô Đức Huy – nguyên Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh: Hiện nay, kinh tế tỉnh chủ yếu phụ thuộc vào thép, nhiệt điện, cần đa dạng hóa các ngành nghề thực hiện mục tiêu phát triển xanh; xem xét để đến năm 2025 phát triển thương mại - du lịch trở thành ngành mũi nhọn. Ngoài những ý kiến tham gia thảo luận tại buổi làm việc, Hội Khoa học kinh tế tỉnh sẽ tập trung nghiên cứu, tham vấn những vấn đề, nội dung tỉnh đề xuất.

Hội Khoa học kinh tế Hà Tĩnh “hiến kế” các giải pháp phát triển KT-XH

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu:Cần tập trung xây dựng, phát triển 3 trung tâm của tỉnh: TX Kỳ Anh – Vũng Áng; TP Hà Tĩnh; TX Hồng Lĩnh và Nghi Xuân; đầu tư phát triển các vùng, miền, hình thành chuỗi liên kết đô thị; gắn phát triển nông thôn mới với đô thị văn minh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả trong phát triển KT-XH của tỉnh thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực thu hút đầu tư, thu ngân sách, cải cách hành chính.

Hội Khoa học kinh tế Hà Tĩnh “hiến kế” các giải pháp phát triển KT-XH

Giáo sư Nguyễn Văn Đính – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh: Về dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, nếu dừng khai thác cần làm rõ và có luận chứng về những vấn đề kỹ thuật, kinh tế, xã hội, môi trường.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã dành phần lớn thời gian tập trung trao đổi, góp ý một số nội dung quan trọng như: định hướng phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn tới đã được nêu rõ trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; những giải pháp tăng thu ngân sách bền vững; cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, định hướng thu hút đầu tư thời gian tới; giải pháp huy động nguồn lực thực hiện đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới;

Chiến lược phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh; giải pháp thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh; giải pháp phát triển kinh tế biển; phục hồi, phát triển du lịch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 – 2025; dự án khai thác mỏ sắt mỏ Thạch Khê…

Hội Khoa học kinh tế Hà Tĩnh “hiến kế” các giải pháp phát triển KT-XH

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Huy Thông đánh giá cao hoạt động của lãnh đạo tỉnh hiện nay và ghi nhận những chuyển biến tích cực trong phát triển KT-XH; đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế biển, nông nghiệp...

Hội Khoa học kinh tế Hà Tĩnh “hiến kế” các giải pháp phát triển KT-XH

Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế tỉnh Trần Nam Hồng – nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Chúng tôi rất vui mừng với kết quả phát triển KT-XH theo hướng bền vững của tỉnh hiện nay và cần tiếp tục phát huy theo hướng này. Cần cân đối thu ngân sách nội địa để thấy được sự phát triển thực chất của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên Hội Khoa học kinh tế tỉnh đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

Thường trực, BTV Tỉnh ủy tiếp thu và chỉ đạo các ngành nghiên cứu, bổ sung các giải pháp chiến lược phát triển từng ngành, từng lĩnh vực của tỉnh.

Hội Khoa học kinh tế Hà Tĩnh “hiến kế” các giải pháp phát triển KT-XH

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Cảm ơn Hội Khoa học kinh tế tỉnh thời gian qua đã thường xuyên chia sẻ thông tin, góp ý, trao đổi, tham vấn với Thường trực Tỉnh ủy trên nhiều lĩnh vực, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ luôn kế thừa và phát huy những kết quả của các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, Hội Khoa học Kinh tế tỉnh tiếp tục kết nối, phối hợp với Tổ Tư vấn Phát triển bền vững của tỉnh tại Hà Nội để tham mưu, tư vấn cho tỉnh trên các lĩnh vực phát triển KT-XH. Mong muốn bằng trí tuệ, trách nhiệm của mình, mỗi thành viên trong hội tiếp tục tham vấn, góp ý về những định hướng phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của hội và giao các ngành liên quan xem xét, giải quyết, tạo điều kiện để hội hoạt động hiệu quả.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Thành lập Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh

Thành lập Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hà Tĩnh

Trung tâm KHCN và Chuyển đổi số Hà Tĩnh thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Ứng dụng KHCN và Đổi mới sáng tạo; Trung tâm CNTT và Truyền thông; tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy tương ứng của Trung tâm Nghiên cứu, phát triển nấm và Tài nguyên sinh vật.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Yêu nước theo cách của Gen Z

Yêu nước theo cách của Gen Z

Thế hệ Gen Z – những người trẻ trong thời đại số đang viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng chính ngôn ngữ của mình, không ồn ào nhưng thấm sâu, không phô trương nhưng đầy chân thành.
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - Chủ trương lớn, hợp lòng dân

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - Chủ trương lớn, hợp lòng dân

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, mang tính chiến lược lâu dài, mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương. Hà Tĩnh đã xây dựng dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã dựa trên các nguyên tắc, tiêu chí, hướng dẫn của Trung ương, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh viết tiếp câu chuyện hòa bình

Tuổi trẻ Hà Tĩnh viết tiếp câu chuyện hòa bình

Chương trình góp phần giáo dục thể hệ trẻ Hà Tĩnh hiểu rõ hơn giá trị hòa bình, từ đó tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đóng góp cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Vận dụng tư tưởng của V.I.Lê-nin “thà ít mà tốt” trong tổ chức bộ máy

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lê-nin “thà ít mà tốt” trong tổ chức bộ máy

V.I.Lê-nin yêu cầu phải kiên quyết tinh giảm bộ máy, cắt bỏ những bộ phận thừa theo nguyên tắc “thà ít mà tốt”. "Chúng ta phải thực hành tiết kiệm tột mức trong bộ máy nhà nước của chúng ta… chỉ có giảm bớt đến mức tối đa tất cả những cái không tuyệt đối cần thiết, chúng ta mới có thể đứng vững được”.
Tháng Công nhân 2025, Quỹ Xã hội công đoàn tỉnh trích 1,345 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 40 nhà ở cho đoàn viên.

Tổ chức công đoàn chung tay xóa nhà tạm

Hàng chục ngôi nhà do Công đoàn Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng đã góp phần cùng các địa phương đẩy nhanh tiến độ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh