Hơn 200 triệu người Mỹ đón cơn bão mùa đông khắc nghiệt bất thường

NWS cảnh báo đợt không khí lạnh Bắc Cực sẽ mang theo nhiệt độ dưới 0 độ C và gió lạnh buốt, “đe dọa trực tiếp đến tính mạng do nguy cơ hạ thân nhiệt và tê cóng đối với da tiếp xúc.”

mua-dong-bang-tuyet-my.jpg
Người dân đi bộ trên bãi biển phủ đầy băng ở Michigan, Chicago ngày 23/1. (Ảnh AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hơn 200 triệu người tại khoảng 3/4 lãnh thổ nước Mỹ đang phải đối mặt với một cơn bão mùa Đông khắc nghiệt bất thường “mang tính lịch sử” bắt đầu từ hôm 23/1 (giờ địa phương), dẫn tới tình trạng tuyết rơi dày và mưa băng trên diện rộng.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết cơn bão dự kiến quét qua phần lớn lãnh thổ Xứ cờ hoa, gây ra các điều kiện thời tiết “hết sức nguy hiểm” khi di chuyển theo hướng Đông từ khu vực Đồng bằng cao và dãy núi Rocky.

NWS cảnh báo đợt không khí lạnh Bắc Cực sẽ mang theo nhiệt độ dưới 0 độ C và gió lạnh buốt, “đe dọa trực tiếp đến tính mạng do nguy cơ hạ thân nhiệt và tê cóng đối với da tiếp xúc.”

Giới chức giao thông Mỹ, trong đó có các cơ quan quản lý hàng không tại nhiều thành phố lớn, đã cảnh báo về tình trạng gián đoạn đi lại, chậm chuyến và hủy chuyến trong dịp cuối tuần.

Cơn bão bắt đầu từ Texas và Oklahoma vào tối 23/1, gây mưa đá và tuyết dày trên diện rộng. Sáng 24/1, cơn bão được dự báo sẽ tiến về phía bang Virginia, trút lượng tuyết từ 30cm trở lên tại một số khu vực thuộc Thung lũng Ohio và vùng Trung Đại Tây Dương, trong khi khu vực New England phải đối mặt với nền nhiệt âm sâu hai chữ số.

Cơn bão sẽ tiếp tục di chuyển chậm qua nước Mỹ, phủ tuyết lên nhiều thành phố như Memphis, Nashville, Washington DC, Baltimore, Philadelphia và New York.

Tuyết dày được dự báo sẽ xuất hiện từ khu vực phía Nam của dãy núi Rocky và Đồng bằng cao, lan tới vùng Trung Đại Tây Dương và vươn tới khu vực Đông Bắc nước Mỹ.

Theo các chuyên gia dự báo, đây có thể là cơn bão nghiêm trọng nhất của mùa Đông năm nay, đồng thời mang theo đợt rét đậm nhất trong nhiều năm.

Trong ngày 24/1, phần lớn khu vực nửa phía Đông nước Mỹ đã được đặt trong tình trạng cảnh báo thời tiết mùa Đông nghiêm trọng.

Sáng 24/1, thành phố Flint (bang Michigan) ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục trong ngày là âm 24 độ F (khoảng -31 độ C), chỉ cao hơn 1 độ so với mức thấp kỷ lục mọi thời đại của trạm quan trắc, được ghi nhận hồi tháng 1/1976 và tháng 2/2015.

Theo dự báo của NWS, một số khu vực ở Đông Bắc bang New Jersey và Đông Nam bang New York, trong đó có thành phố New York, có thể ghi nhận lượng tuyết dày từ 25-36cm, bắt đầu từ sáng sớm 25/1 và kéo dài đến ngày 26/1. Gió lạnh tại khu vực này có thể xuống tới -10°F (khoảng -23°C) từ tối 23/1 đến chiều 24/1.

Phần lớn khu vực phía Nam New England, bao gồm Boston, được dự báo có thể hứng chịu 30-43 cm tuyết, kèm theo gió giật lên tới 48 km/h từ ngày 25-26/1. Nhiệt độ gió lạnh tại đây có thể xuống tới -15°F (-26°C) trong khoảng thời gian từ ngày 23-24/1.

NWS dự báo nhiều kỷ lục nhiệt độ thấp có khả năng bị phá vỡ, trong đó, gió lạnh tại khu vực Đồng bằng phía Bắc có thể xuống dưới -50°F (khoảng -46°C). Một khu vực rộng lớn hơn ở Đông Nam nước Mỹ cũng được dự báo sẽ trải qua nhiệt độ đóng băng.

Trên toàn nước Mỹ vào ngày 24/1, hơn 3/4 lãnh thổ (40 bang) đã ban hành cảnh báo hoặc khuyến cáo về mưa băng, tuyết, rét và rét cực đoan.

Thống đốc nhiều bang của Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cho phép các quan chức phụ trách công tác ứng phó khẩn cấp - bao gồm cả lực lượng Vệ binh Quốc gia - bắt đầu huy động các nỗ lực ứng phó.

Tính đến ngày 24/1, tổng cộng 18 bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp để chuẩn bị đối phó với cơn bão-bao gồm Arkansas, Alabama, Georgia, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Virginia và West Virginia.

Một số hãng hàng không đã cho phép hành khách đổi chuyến bay, trong nhiều trường hợp không thu thêm phí, do lo ngại hủy chuyến.

Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 3.200 chuyến bay nội địa, đến hoặc rời Mỹ đã bị hủy trong ngày 24/1, và hơn 4.800 chuyến khác bị hủy vào ngày 25/1.

Trung tâm Dự báo Thời tiết của NWS cho biết ngay cả sau khi cơn bão quét qua nước Mỹ vào cuối tuần này, một khối không khí Bắc Cực mạnh xuất phát từ Canada vẫn sẽ khiến nhiệt độ tại miền Đông Xứ cờ hoa duy trì ở mức rất thấp trong suốt tuần tới./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.