Hơn 32.000 ha lúa hè thu ở Hà Tĩnh đã trổ bông

(Baohatinh.vn) - Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh, đến nay, toàn tỉnh có hơn 32.000 ha lúa hè thu đã trổ bông.

Nhờ chủ động bám sát kế hoạch, lịch thời vụ, điều tiết nước phù hợp trong các giai đoạn phát triển quan trọng, cây lúa vụ hè thu tại Hà Tĩnh sinh trưởng đồng đều. Những đợt mưa vào tháng 7 cũng đã cung cấp nguồn dinh dưỡng quý giá để cây phát triển, đón đòng thuận lợi.

Lúa hè thu tại Can Lộc trổ bông thuận lợi.

Thời tiết vụ hè thu năm nay cũng tương đối thuận lợi, các chân ruộng thường xuyên được cung cấp đủ nước trong suốt quá trình sinh trưởng nên lúa trổ bông đều, đẹp.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 32.000 ha lúa hè thu đã trổ bông, chiếm hơn 72,1% tổng diện tích gieo cấy (44.000 ha). Một số địa phương có diện tích trổ lớn như: Can Lộc (hơn 6.500 ha), Cẩm Xuyên (hơn 7.700 ha), Thạch Hà (6.000 ha), Đức Thọ (gần 2.800 ha),…

Bà con nông dân chú trọng thăm đồng, phun phòng trừ các đối tượng sâu bệnh trên lúa hè thu.

Qua theo dõi trên đồng ruộng, nhiều loài sâu bệnh đã xuất hiện, tấn công các trà lúa cuối vụ. Theo đó, chuột gây hại trên những diện tích gần làng, gò đồi; bệnh khô vằn tiếp tục phát triển, đặc biệt trên những chân ruộng gieo cấy dày, bón thừa đạm. Bên cạnh đó, cần chú ý bệnh bạc lá có khả năng phát sinh gây hại trong điều kiện thời tiết có giông, lốc, mưa lớn.

Vì thế, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo, chính quyền địa phương, bà con nông dân cần chủ động thăm đồng thường xuyên, tập trung điều tiết, duy trì đủ nước, tạo điều kiện thuận lợi cho lúa trổ bông, nhất là đối với một số diện tích cuối kênh, cao cưỡng có thể xảy ra hạn cục bộ.

Ngoài ra, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng sâu bệnh gây hại vào cuối vụ như: chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn,… để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói