Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, người trồng hồng ở thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh (Vũ Quang - Hà Tĩnh) đang tất bật “đếm quả, tính tiền”. Năm nay, sản phẩm không chỉ được mùa mà còn được giá nên người dân rất phấn khởi.

Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

Mùa hồng ở thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh thường bắt đầu từ giữa tháng 9 đến hết tháng 10. Giống hồng mà địa phương này trồng là loại hồng giòn không hạt - đặc sản của xã Đức Lĩnh.

Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

Thời điểm này, hồng Yên Du bắt đầu chín rộ, người dân đang tất bật thu hoạch. Năm nay, hồng được mùa, được giá nên người dân rất phấn khởi.

Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

Ông Trần Văn Hoàn cho biết: "Gia đình tôi trồng trên 200 gốc hồng, trong đó có gần 100 gốc đã cho quả, một số gốc đã có tuổi đời trên 60 năm".

Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

Gia đình ông Hoàn là hộ trồng nhiều hồng và sở hữu nhiều gốc hồng cổ thụ nhất ở thôn Yên Du. Trong ảnh: Một gốc hồng có tuổi đời 65 năm của ông Hoàn, cho năng suất trên 2 tạ mỗi vụ.

Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

Khi thu hoạch hồng trên những gốc cổ thụ, ông Hoàn cột chặt những cây tre, nứa to lên các thân cây...

Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

... tạo thành những chiếc thang vững chắc để thu hái thuận lợi và đảm bảo an toàn....

Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

"Năm nay mặc dù thời tiết nắng hạn kéo dài nhưng vườn hồng của gia đình vẫn trĩu quả, ước tính hết vụ thu hoạch được trên 2 tấn, với giá bán từ 35 - 40 nghìn đồng/kg, vụ này gia đình thu về gần 80 triệu đồng", ông Hoàn phấn khởi nói.

Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

Những quả hồng chắc nịch, vàng óng xen lẫn trong lá.

Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

Người dân thôn Yên Du thường thu hoạch hồng khi vỏ quả đã hơi ngả sang vàng. Hồng không hạt Yên Du khi chín vỏ chuyển màu vàng, còn ruột có màu vàng đậm.

Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

Theo nhiều người dân Yên Du, đây từng là loại quả đã cứu đói cho bà con. Bà Trần Thị Nguyệt chia sẻ: "Ngày trước, hồng là loại quả được người dân sử dụng để chống đói. Trải qua bao thăng trầm, hồng giờ đây đã trở thành sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương, được bà con trong làng lưu giữ, phát triển cho đến tận bây giờ".

Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

Cũng theo bà Nguyệt, trước đây gia đình bà chỉ trồng hơn 30 gốc hồng, tuy nhiên, những năm gần đây, thấy sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao nên gia đình bà đã chiết ghép giống để trồng thêm. Hiện tại vườn hồng của bà đã có gần 200 gốc.

Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

Nhiều hộ trồng hồng cho biết, cây hồng không hạt là loại cây khỏe mạnh, sinh trưởng tốt, không cần nhiều công đầu tư chăm sóc, tưới tiêu.

Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

Bà Nguyễn Thị Lý chia sẻ: "Những năm gần đây, sản phẩm được giá nên bà con chúng tôi ai cũng phấn khởi. Vì không mất công, tiền đầu tư chăm sóc như cây cam, bưởi... nên thu nhập từ cây hồng mang lại khá. Gia đình tôi trồng gần 100 gốc hồng, vụ này ước tính thu về khoảng gần 1 tấn, cho thu nhập khoảng 35 triệu đồng".

Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

Những quả hồng giòn Yên Du khi hái trên cây xuống, được người dân để nguyên núm quả, rửa sạch rồi ngâm với nước ngập trong chậu nhựa, chum sành hoặc nồi lớn.

Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

Hồng ở Yên Du được người dân ngâm hoàn toàn bằng nước lạnh, không sử dụng hóa chất để kích thích quả chín. Mỗi ngày phải thay nước một lần, nếu không thịt quả sẽ có vị chát. Sau khoảng 2 ngày 2 đêm thì vớt quả ra để ráo là có thể ăn được.

Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

Bà Trần Thị Nguyệt cho biết: "Với cách ngâm hồng truyền thống của người dân Yên Du, hồng ngâm được đảm bảo an toàn và giữ được nhiều giá trị dinh dưỡng, mang lại hương vị thơm ngon, giòn, ngọt. Đợt thu hoạch cao điểm này, mỗi ngày bà cung cấp cho tiểu thương và khách đặt khoảng 50 - 100 kg".

Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

Hồng không hạt Yên Du được khách hàng ưa chuộng vì chất lượng tốt. Chính khí hậu, chất đất và nguồn nước ở Yên Du đã khiến cho những quả hồng nơi đây có vị giòn đặc trưng mà những vùng miền khác không có được.

Hồng Yên Du được mùa, được giá, nông dân xóm núi Hà Tĩnh rộn niềm vui

Hồng Yên Du có vị ngọt, thơm và rất giòn, lại không có hạt như những loại hồng khác nên được nhiều người ưa thích.

Cây hồng được người dân thôn Yên Du trồng từ hơn 60 năm trước. Đến nay, thôn có 80 hộ trồng hồng, với diện tích trên 35 ha. Năm nay, mặc dù thời tiết nắng hạn kéo dài nhưng người trồng hồng ở thôn Yên Du vẫn bội thu, ước tính sản lượng hết vụ đạt trên 20 tấn, giá trị ước đạt gần 1 tỷ đồng.

Để xây dựng thương hiệu hồng không hạt Yên Du, hiện xã đang hoàn thiện hồ sơ sản phẩm để tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm, phấn đấu đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh vào cuối năm 2020, nhằm mang những quả hồng giòn ngọt, đảm bảo chất lượng của Vũ Quang đến gần hơn với người tiêu dùng",

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Lĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!