HTX Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lương lọt top 100 HTX tiêu biểu của cả nước

(Baohatinh.vn) - Ngôi sao hợp tác xã “CoopStar Awards” năm 2025 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực đổi mới, xây chuỗi dịch vụ hiệu quả của HTX Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lương (Hà Tĩnh).

Ra đời cách đây gần 30 năm, hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lương (đóng trên địa bàn phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh) liên tục chuyển mình đổi mới, khẳng định vai trò tiên phong trong loại hình dịch vụ nông nghiệp.

bqbht_br_88.jpg
Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh Nguyễn Ngọc Hùng (ở giữa) kiểm tra tình hình sản xuất tại HTX Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lương.

Ông Nguyễn Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lương chia sẻ: “Thành lập từ năm 1997, HTX đã trải qua nhiều lần chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp xu thế. Gần đây nhất, năm 2016 đơn vị chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Với sự tư vấn từ Liên minh HTX Hà Tĩnh và bám sát theo Luật HTX nên đơn vị luôn chú trọng xây dựng mô hình kinh tế tập thể đúng nghĩa. HTX hoạt động đa ngành nghề: cung ứng vật tư nông nghiệp, dịch vụ thủy lợi nội đồng, thu gom - xử lý rác thải, trồng và bảo vệ rừng. Những năm qua, HĐQT, Ban Giám đốc HTX đã nỗ lực vượt khó khăn, xây dựng đường hướng phát triển từng năm, từng giai đoạn để bắt kịp phát triển, trở thành chỗ dựa cho bà con xã viên".

Từ gần 1.000 thành viên khi thành lập, đến nay HTX đã thu hút, tập hợp 2.500 thành viên (tương đương 1.350 hộ, chiếm 100% hộ sản xuất nông nghiệp toàn phường). Vận hành theo mô hình HTX kiểu mới, các thành viên hợp tác tương trợ nhau trong sản xuất - kinh doanh; 100% thành viên góp vốn khi gia nhập và được cùng kiểm soát vốn, quỹ và tài sản của HTX, được phân phối thu nhập chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc mức độ đóng góp sức lao động. Với tinh thần hỗ trợ nhà nông là chính, mỗi năm đơn vị cung ứng trên 200 tấn phân bón và sản lượng lớn giống, thuốc bảo vệ thực vật... theo phương thức chậm trả.

Bà Nguyễn Thị Hường (trú tại TDP Tuần Cầu, phường Trung Lương) phấn khởi: “Là thành viên của HTX, chúng tôi được đảm bảo chuỗi dịch vụ với sự yên tâm về chất lượng sản phẩm. Tất cả vật tư phân bón, giống… đều được HTX cung ứng tận chân ruộng, nếu hội viên chưa sẵn tiền sẽ được chậm trả đến cuối vụ và đến cuối năm thành viên được chia lợi nhuận trên cơ sở sản phẩm mình đã sử dụng. Ngoài ra, hằng năm HTX đã trích lợi nhuận tái đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nhờ vậy kênh mương, hệ thống đường nội đồng ngày càng đồng bộ, bà con rất thuận lợi trong canh tác".

Tính riêng giai đoạn 2020 - 2025, HTX đã chi 4,8 tỷ đồng xây dựng kênh mương, đường giao thông nội đồng, theo đó hơn 22 km kênh mương cùng hệ thống đường giao thông nội đồng cơ bản đã được đầu tư đồng bộ.

bqbht_br_89.jpg
Bà Nguyễn Thị Hường (tổ dân phố Tuần Cầu, phường Trung Lương) phấn khởi vì được HTX cung ứng vật tư nông nghiệp theo hướng chậm trả.

HTX Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lương cũng là điểm sáng trong tiên phong cùng phường thực hiện chuyển đổi, tích tụ ruộng đất. Vượt qua những khó khăn khi bắt tay vào thực hiện, Ban Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lương đã tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch cụ thể, vận động Nhân dân, thực hiện xây dựng nhiều vùng sản xuất tập trung hiệu quả quy mô từ 2 – 5 ha. Giai đoạn 2020 – 2025, HTX phối hợp phá bờ thửa nhỏ, tạo thành ô thửa lớn với diện tích 53/313 ha trên toàn phường. Với kết quả này, phường Trung Lương là địa phương đi đầu và có diện tích tích tụ, chuyển đổi ruộng đất lớn nhất trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, góp phần tăng năng suất lên tới 60 tạ lúa/ha/vụ.

"Phát huy thế mạnh địa phương, HTX cũng phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai mô hình lúa hữu cơ kết hợp khai thác rươi trên diện tích 9 ha. Sau 2 năm thực hiện, mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và được ngành chuyên môn chứng nhận gạo hữu cơ. Tới đây, chúng tôi sẽ nghiên cứu, mở rộng diện tích lúa rươi gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm theo hướng bền vững” – Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lương Nguyễn Ngọc Dung thông tin thêm.

bqbht_br_90.jpg
Giai đoạn 2020 – 2025, HTX Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lương đã đầu tư 4,8 tỷ đồng xây dựng kênh mương, hệ thống đường giao thông nội đồng.

Năm 2024, doanh thu của HTX đạt hơn 3,5 tỷ đồng, duy trì và luôn đảm bảo chuỗi dịch vụ cho thành viên, tạo những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Với những nỗ lực đổi mới, chuyển mình trong cơ chế thị trường, HTX Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lương đã vượt qua hàng chục ngàn đối thủ trên cả nước để lọt vào tốp 100 hợp tác xã đạt danh hiệu "CoopStar Awards” năm 2025 do Liên minh HTX Việt Nam bình chọn.

bqbht_br_z6487891441272-c0fa45cb82f2072cf11da0e4d056e541.jpg
HTX Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lương vừa tổ chức đại hội thành viên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Giám đốc Liên minh HTX Hà Tĩnh cho biết: CoopStar Awards 2025 do Liên minh HTX Việt Nam bình chọn nhằm tôn vinh các mô hình HTX kinh doanh mang tính nhân văn, vì sự tiến bộ của xã hội; đồng thời, vinh danh ý chí tự lực, tự cường, lao động miệt mài, sáng tạo, nỗ lực vượt khó của cộng đồng HTX đối với sự phát triển kinh tế tập thể. Từ đó, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về mẫu hình HTX tiêu biểu với quyết tâm mới góp phần hiện thực hóa nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, khơi dậy khát vọng HTX góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Với quyết tâm đổi mới, hành động trên tinh thần bảo vệ quyền lợi, cung ứng dịch vụ cho hàng ngàn thành viên, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Quỳnh Lương đã khẳng định vai trò chủ lực trong quá trình hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường Trung Lương. Đây là động lực để đơn vị tiếp tục xây dựng các phương án sản xuất – kinh doanh hiệu quả, phù hợp thực tiễn, không ngừng nâng cao nguồn lợi cho thành viên.

Liên minh HTX Hà Tĩnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để HTX phát triển với các phần việc như: hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gợi mở các giải pháp thúc đẩy HTX nông nghiệp trong thời kỳ mới…

Video: Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh Nguyễn Ngọc Hùng đánh giá những kết quả nổi bật của HTX Dịch vụ nông nghiệp Quỳnh Lương.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tỏi tía Lộc Yên được mùa, được giá – Nông dân đếm củ tính tiền

Tỏi tía Lộc Yên được mùa, được giá

Giống tỏi tía trồng ở Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh) có vị cay đậm, nhiều tinh dầu nên rất được thị trường ưa chuộng. Vụ sản xuất năm nay, người trồng tỏi có thu nhập trung bình 15 - 20 triệu/sào.
Lúa thì con gái chờ ngày đơm bông

Lúa thì con gái chờ ngày đơm bông

Giữa khúc giao mùa cuối xuân, đầu hạ, những cánh đồng lúa lại rạo rực vào thì con gái, chuẩn bị cho hành trình sinh trưởng mới giữa những mong ngóng, đợi chờ của người nông dân.
Mùa “săn” sản vật biển ở Hà Tĩnh

Mùa “săn” sản vật biển ở Hà Tĩnh

Sở hữu ngư trường rộng lớn cùng nguồn hải sản phong phú, giá trị, mùa hè là lúc ngư dân các làng chài ven biển Hà Tĩnh hào hứng ra khơi, mang về "lộc biển" phục vụ khách du lịch gần xa.
Trúng đậm cá trích, ngư dân Thạch Lạc kiếm tiền triệu mỗi chuyến ra khơi

Ngư dân Thạch Lạc trúng đậm cá trích

Thời tiết thuận lợi, ngư dân xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) liên tiếp trúng đậm cá trích. Có những thuyền chỉ sau 4 - 5 giờ ra khơi mang về thu nhập hàng chục triệu đồng.
Niềm vui hiến đất mở đường ở xóm đạo toàn tòng

Niềm vui hiến đất mở đường ở xóm đạo toàn tòng

Hy sinh lợi ích, bà con giáo dân thôn Vĩnh Phúc đã tích cực hiến đất và tài sản trị giá hàng tỷ đồng để mở đường giao thông, góp phần xây vùng quê nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).
Người dân Hà Tĩnh trúng đậm ốc tép

Người dân Hà Tĩnh trúng đậm ốc tép

Với giá bán 300.000 - 320.000 đồng/tạ ốc tép, ngư dân Hà Tĩnh có thể thu về từ 1,5-3 triệu đồng/ngày nhờ tích cực kéo lưới thu hoạch "lộc biển".