Hương Sơn cần phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, chính quyền sáng tạo, quyết liệt trong điều hành

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị huyện Hương Sơn tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, chính quyền sáng tạo, quyết liệt trong điều hành...

Hương Sơn cần phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, chính quyền sáng tạo, quyết liệt trong điều hành

Chiều 31/12, Huyện ủy Hương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 2021, triển khai nhiệm vụ 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

Năm 2021, dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng nhờ sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ, BTV huyện ủy Hương Sơn, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và Nhân dân, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, KT-XH tiếp tục phát triển, QP-AN được giữ vững.

Hương Sơn cần phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, chính quyền sáng tạo, quyết liệt trong điều hành

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Viết Dũng báo cáo kết quả nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng Đảng năm 2021.

BCH Đảng bộ Hương Sơn, BTV huyện ủy đã thực hiện tốt công tác công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ; quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên…

Trong năm 2021, BTV Huyện ủy kiểm tra đối với 6 tổ chức Đảng, 7 đảng viên (đạt 100% kế hoạch); thực hiện giám sát thường xuyên đối với tất cả các lĩnh vực, địa bàn; chỉ đạo UBKT huyện ủy và chi bộ thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng, 73 đảng viên.

Hương Sơn cần phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, chính quyền sáng tạo, quyết liệt trong điều hành

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu Phan Xuân Định: Tiếp tục triển khai học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị các cấp của huyện bằng hình thức trực tuyến đến cơ sở

Năm 2021, huyện Hương Sơn có 21/23 chỉ tiêu đạt và vượt chi tiêu kế hoạch đề ra; tổng giá trị sản xuất đạt 8.299 tỷ đồng, tăng 6,42%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/người.

Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được chỉ đạo sâu sát, cụ thể, quyết liệt, linh hoạt trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến nay, Đoàn liên ngành Trung ương đã thẩm định, đánh giá đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, trình Hội đồng thẩm định NTM Trung ương xem xét, công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn NTM.

Hương Sơn cần phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, chính quyền sáng tạo, quyết liệt trong điều hành

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Châu Nguyễn Anh Tuấn: Cần tiếp tục làm tốt công tác phát triển Đảng, nhất là kết nạp đảng viên đối với đội ngũ giáo viên

Chất lượng giáo dục, y tế đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Hương Sơn cần phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, chính quyền sáng tạo, quyết liệt trong điều hành

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn Nguyễn Thành Đồng: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.

Năm 2022, huyện Hương Sơn đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể:

Kết nạp từ 120 - 150 đảng viên mới, trên 85% các tổ chức Đảng trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 9,28%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 230 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 2.000 tỷ đồng; xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 60%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ, BTV Huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ đề ra, nhất là tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hương Sơn cần phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, chính quyền sáng tạo, quyết liệt trong điều hành

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị,

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Hương Sơn tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, chính quyền sáng tạo, quyết liệt trong điều hành. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đổi mới, sáng tạo, dám đột phá, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Hương Sơn bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để xác định chiến lược phát triển của huyện gắn với hành lang kinh tế dọc đường 8 và đường Hồ Chí Minh kết nối với nước bạn Lào, Thái Lan qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện về Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, QL 8A, hệ sinh thái rừng, suối nước khoáng nóng Sơn Kim, các di tích lịch sử, văn hóa, kết nối với Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn huyện Hương Sơn phát triển kinh tế vườn đồi, trang trại gắn với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như: cây ăn quả, cây dược liệu, cây lấy gỗ, nhung hươu… Tuy nhiên, cần nâng cao chất lượng và mở rộng sản xuất các sản phẩm OCOP; ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm.

Tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác với các địa phương của nước bạn Lào; duy trì hoạt động kết nghĩa thôn, bản hai bên biên giới để xây dựng địa bàn biên giới hòa bình, ổn định, phối hợp hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm và phòng chống dịch COVID-19.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nhiệm vụ chính trị, sự kiện, ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước.

Hương Sơn cần phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, chính quyền sáng tạo, quyết liệt trong điều hành

Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm kết luận hội nghị

Tăng cường công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; tập trung quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển KT-XH đảm bảo QP-AN vững mạnh.

Hương Sơn cần phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, chính quyền sáng tạo, quyết liệt trong điều hành

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Bí thư huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Văn Bát - Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn vì có nhiều thành tích tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Hương Sơn cần phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, chính quyền sáng tạo, quyết liệt trong điều hành

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ trao giấy khen cho 9 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hương Sơn cần phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, chính quyền sáng tạo, quyết liệt trong điều hành

Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...