Hương Sơn có 24 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2021

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chương trình ““Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đăng ký tham gia 24 sản phẩm trong năm 2021.

Hương Sơn có 24 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2021

Sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng Thu Lê của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Lê ở thôn Cửa Nương, xã Sơn Phú

Hương Sơn hiện có 24 sản phẩm đủ điều kiện đăng ký tham gia sản phẩm OCOP năm 2021. Trong đó có 5 tổ chức và 14 cá nhân tham gia thuộc các xã: Sơn Lễ, Sơn Giang, Sơn Kim 1, Kim Hoa, Sơn Châu, An Hòa Thịnh, Quang Diệm, Sơn Trường, Sơn Phú, Sơn Tây, Sơn Hồng, Sơn Bằng và thị trấn Phố Châu.

Các sản phẩm tham gia năm nay đa dạng với nhiều chủng loại, đặc sắc như: Cam bù sấy dẻo Duy Đức, Đông trùng hạ thảo sấy Thiên Tâm, Thịt lợn rừng Nam Giang; măng muối Kim Dung; tinh dầu tràm Bảo Tuân; gà đồi Hiền Tâm; ngũ cốc dinh dưỡng Thu Lê...

Hương Sơn có 24 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2021

Sản phẩm tinh dầu tràm Bảo Tuân của hộ kinh doanh Pham Đức Thanh ở thôn Hồ Sen, xã Sơn Tây

Trong số 24 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2021, hiện một số sản phẩm đã sản xuất đại trà đưa ra thị trường tiêu thụ, mang lại hiệu quả về kinh tế.

Theo bà Uông Thị Kim Yến – Trưởng phòng NN&PTNT huyện, năm nay, toàn huyện có 26 ý tưởng đăng ký tham gia OCOP nhưng qua kiểm tra, thẩm định đủ điều kiện cho 24 sản phẩm. Những sản phẩm trên hầu hết là chủ lực, thế mạnh của từng địa phương. Hiện tại, các sản phẩm và ý tưởng sản phẩm đã được Văn phòng Điều phối NTM huyện đăng ký tham gia OCOP cấp tỉnh năm 2021".

Chủ đề Sản phẩm mới

Đọc thêm

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.