Hương Sơn phát động trồng cây gây rừng giảm khí thải nhà kính

(Baohatinh.vn) - Trồng cây gây rừng vì môi trường xanh bền vững ở xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn – Hà Tĩnh) nhằm ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác, sẻ phát rừng trái phép.

Sáng 27/7, xã Sơn Kim 1 phối hợp với Viện Nghiên cứu Sinh thái chính sách xã hội (SPERI) tại TP Hà Nội tổ chức phát động trồng cây gây rừng, giảm phát thải khí nhà kính năm 2024.

Viện Nghiên cứu Sinh thái chính sách xã hội (SPERI) trao tặng xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn 150 cây mayen.

Xã Sơn Kim 1 có tổng diện tích rừng tự nhiên là 19.821 ha, rừng trồng là 1.080 ha và rừng giao cho hộ gia đình quản lý là 2.950 ha.

Trong nhiều năm trở lại nay, công tác chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn xã đặc biệt được quan tâm, không còn tình trạng khai thác lâm sản trái phép. Đặc biệt, người dân quan tâm hơn đối với chính sách bảo vệ và trồng mới cây làm giàu rừng với trên 1.412,56 ha.
Tuy nhiên, trên địa bàn còn có tình trạng rừng sản xuất và rừng khoanh nuôi bảo vệ (đã giao cho dân) bị sẻ phát trái phép để trồng keo nguyên liệu.

Người dân tham gia trồng cây mayen tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1

Việc phát động lễ trồng cây gây rừng năm 2024 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác, sẻ phát rừng trái phép. Đồng thời, vận động Nhân dân tiếp cận các chính sách, mở rộng trồng rừng nhằm tạo công ăn việc làm, góp phần xây dựng xã Sơn Kim 1 ngày càng phát triển, môi trường sống xanh và bền vững.

Sau lễ phát động, người dân tham gia trồng mới 150 cây mayen. Đây là loài cây vừa ăn quả, vừa lấy gỗ có nguồn gốc từ Lào. Cây trồng từ 8 - 10 năm sẽ cho thu hoạch. Đây cũng là loài cây đặc biệt có giá trị trong việc bảo vệ môi sinh môi trường.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói