IRGC cảnh báo phạm vi ra quyết định của Mỹ 'bị thu hẹp'

Ngày 3/5, Iran cho rằng Mỹ không còn nhiều lựa chọn trong việc đưa ra quyết định đối với Iran sau khi Tổng thống Trump hoài nghi đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran.

ttxvn-tong-thong-my-thong-bao-voi-quoc-hoi-ve-viec-ket-thuc-chien-dich-quan-su-voi-iran-8736744jpg.jpg
Trường Đại học công nghệ Sharif ở thủ đô Tehran, Iran bị phá huỷ sau loạt không kích của lực lượng Mỹ-Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng Mỹ không còn nhiều lựa chọn trong việc đưa ra quyết định đối với Iran sau khi Tổng thống Donald Trump hoài nghi đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, IRGC cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ phải lựa chọn "giữa một chiến dịch quân sự bất khả thi hoặc một thỏa thuận tồi với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran."

Thông điệp được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng ông sẽ sớm xem xét đề xuất hòa bình mới của Iran nhưng hoài nghi về triển vọng của kế hoạch này.

Theo dự thảo đề xuất chuyển cho Mỹ thông qua quốc gia trung gian Pakistan và được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 2/5 đăng tải, Tehran đưa ra tổng cộng 14 điểm, trong đó có việc yêu cầu Mỹ chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch, rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi khu vực Trung Đông và hai bên ngừng bắn 30 ngày để giải quyết các vấn đề then chốt như dỡ bỏ phong tỏa hải quân, giải phóng các tài sản của Iran bị phong tỏa, nới lỏng trừng phạt và bồi thường.

Ngoài ra, Iran cũng yêu cầu chấm dứt xung đột trên nhiều mặt trận, trong đó có Liban, và thiết lập cơ chế quản lý mới dành cho eo biển Hormuz.

Đề xuất này của Iran được cho là nhằm đáp lại đề xuất 9 điểm trước đó của Washington, trong đó Mỹ kêu gọi ngừng bắn 2 tháng. Phía Iran nhấn mạnh tiến trình đàm phán nên tập trung vào mục tiêu chấm dứt xung đột, thay vì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Về tiến trình đàm phán giữa hai nước, trong tuyên bố mới nhất, Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam ngày 3/5 cho biết các nỗ lực hòa giải của Pakistan vẫn được duy trì nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran.

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn chính thức IRNA, Đại sứ Reza Amiri Moghadam xác nhận Iran đã chuyển kế hoạch đàm phán mới tới Pakistan để chuyển giao tiếp cho phía Mỹ.

Liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, kênh truyền hình Press TV đưa tin Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ trích giới lãnh đạo châu Âu vì đã lặp lại những tuyên bố sai lệch về chương trình hạt nhân của nước này.

Trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani, ông Araghchi bày tỏ thất vọng về các chính sách “thiếu tính xây dựng” của các nước châu Âu và tái khẳng định chương trình hạt nhân của Tehran hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran kêu gọi các nước châu Âu lên án chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cũng như buộc hai nước này phải chịu trách nhiệm về những hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, ông Araghchi có cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Johann Wadephul để thảo luận về tình hình ở eo biển Hormuz. Ông Wadephul yêu cầu Tehran mở lại ngay eo biển trên và nhấn mạnh Chính phủ Đức ủng hộ giải pháp đàm phán nhằm giải quyết xung đột.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này đã thay đổi lập trường về cuộc xung đột của Mỹ với Iran. Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, phát biểu trước giới truyền thông ngày 2/5, ông Carney nêu rõ lập trường ủng hộ ban đầu giờ đây đã bị thay đổi, khi các mục tiêu và quy mô của cuộc xung đột ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Cho đến nay, Canada vẫn đứng ngoài cuộc xung đột nhưng có thể xem xét tham gia hỗ trợ khôi phục quyền tiếp cận hàng hải ở eo biển Hormuz nếu có một lệnh ngừng bắn hiệu quả. Hiện chính phủ nước này đang tìm kiếm đầu tư từ các nước Vùng Vịnh./.

vietnamplus.vn

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!