Khắc phục việc tiêu hủy gia súc thiếu hợp lý ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Do là khu vực giáp ranh, không có mốc giới nên cán bộ xã Hương Thủy, Hương Khê (Hà Tĩnh) đã nhầm lẫn về địa giới hành chính khi chôn lấp, tiêu hủy gia súc bị chết vì bệnh viêm da nổi cục.

Khắc phục việc tiêu hủy gia súc thiếu hợp lý ở Hương Khê

Khu vườn của gia đình ông Đặng Văn Quang - nơi có 1 con bê bị chết cho bệnh viêm da nổi cục

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 28/3/2021, gia đình ông Đặng Văn Quang (thôn 6, xã Hương Thủy) có 1 con bê bị chết vì bệnh viêm da nổi cục, ngay sau đó, gia đình đã báo lên cán bộ thôn.

Ông Quang kể lại: "Khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xã có đến và đề nghị chôn lấp xác con bê ngay tại vườn. Tuy nhiên, gia đình tôi không đồng ý. Sau đó, xã đã tiến hành rải vôi, phun thuốc khử trùng chuồng trại và vận chuyển xác con bê ra khỏi khuôn viên vườn.

Khắc phục việc tiêu hủy gia súc thiếu hợp lý ở Hương Khê

Vị trí chôn lấp thiếu hợp lý của xã Hương Thủy.

Chị Nguyễn Thị Hường - cán bộ thú y xã Hương Thủy thông tin: "Khoảng 20 giờ tối cùng ngày, chúng tôi mới xác định được vị trí chôn lấp là bãi đất hoang cách gia đình khoảng vài trăm mét và cách xa khu dân cư. Việc xác định địa điểm chôn lấp này theo hướng dẫn của Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT (quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn của Bộ NN&PTNT).

Do đêm tối, địa bàn hiểm trở, cán bộ thú y là phụ nữ nên không bám sát quá trình chôn lấp. Trong khi đó, lực lượng tiến hành tiêu hủy không xác định rõ ranh giới hành chính 2 xã Hương Thủy, Hà Linh nên đã đào hố để chôn lấp trên địa giới xã Hà Linh. Khi đang tiến hành chôn lấp thì bị người dân địa phương phản ứng".

Chủ tịch UBND xã Hương Thủy Ngô Văn Tân cho biết: "Xã cử đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Triều về trực tiếp chỉ đạo việc tiêu hủy. Sau khi tiếp cận hiện trường, đồng chí Triều đã xác định có nhầm lẫn về địa giới hành chính nên báo cáo với lãnh đạo xã. Chúng tôi đã chỉ đạo phải khẩn trương di dời xác chết động vật về vị trí hợp lý hơn.

Ngay trong đêm, chúng tôi liên hệ với lãnh đạo xã Hà Linh và thống nhất di chuyển con bê về địa giới xã Hương Thủy, lựa chọn vị trí hợp lý hơn để tiến hành tiêu hủy. Trong quá trình di chuyển đều tiến hành rải bổ sung vôi, phun tiêu độc khử trùng, đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định. Việc khắc phục được tiến hành ngay trong đêm, đến khoảng 3 giờ sáng thì hoàn thành".

Khắc phục việc tiêu hủy gia súc thiếu hợp lý ở Hương Khê

Vị trí chôn lấp, tiêu hủy là khu vực giáp ranh, không có mốc giới nên cán bộ xã Hương Thủy đã nhầm lẫn về địa giới hành chính.

Sự việc xảy ra là bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch trên đàn gia súc khi chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của tập thể UBND xã, cán bộ được phân công phụ trách. Dù đã chỉ đạo, song thiếu kiểm tra đôn đốc, không kịp thời đến trực tiếp xử lý nên để xảy ra sự việc làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch – Chủ tịch UBND xã Hương Thủy cho biết thêm.

Trao đổi về sự việc này, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Phan Kỳ thông tin: Huyện đã yêu cầu xã giải trình sự việc, xử lý những cán bộ để xảy ra sai sót. Đồng thời, UBND huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn căn cứ phụ lục 06, Thông tư 07 của Bộ NN&PTNT để hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện kỹ thuật tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh và sản phẩm động vật mắc bệnh theo quy định.

Theo quy định, việc tiêu hủy xác động vật cần ưu tiên chọn địa điểm tiêu hủy tại khu vực chăn nuôi có động vật mắc bệnh hoặc địa điểm gần khu vực có ổ dịch.

Cụ thể, phụ lục 06, Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2016 của Bộ NN&PTNT có hướng dẫn kỹ thuật tiêu hủy động vật mắc bệnh như sau:

Nguyên tắc tiêu hủy là phải làm chết động vật bằng điện hoặc phương pháp khác (nếu có).

Địa điểm tiêu hủy: phải theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ưu tiên chọn địa điểm tiêu hủy tại khu vực chăn nuôi có động vật mắc bệnh hoặc địa điểm thích hợp khác gần khu vực có ổ dịch.

Trường hợp địa điểm tiêu hủy ở ngoài khu vực có ổ dịch, xác động vật, sản phẩm động vật phải được cho vào bao, buộc chặt miệng bao và tập trung bao chứa vào một chỗ để phun khử trùng trước khi vận chuyển; trường hợp động vật lớn không vừa bao chứa phải sử dụng tấm nilon hoặc vật liệu chống thấm khác để lót bên trong (đáy và xung quanh) thùng của phương tiện vận chuyển;

Địa điểm hố chôn phải cách nhà dân, giếng nước, khu chuồng nuôi động vật tối thiểu 30m và có đủ diện tích; nên chọn nơi chôn trong vườn (tốt nhất là vườn cây ăn quả hoặc lấy gỗ).

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!