Khám phá trại nuôi gà quy mô hơn 3 tỷ đồng ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trang trại nuôi gà cỏ mía của Công ty Năng lượng và Nông nghiệp Hương Sơn (Hà Tĩnh) được đầu tư hơn 3 tỷ đồng, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Khám phá trại nuôi gà quy mô hơn 3 tỷ đồng ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Gà trống sau 4 tháng nuôi đạt trọng lượng 2,7kg/con sẽ được đối tác thu mua với giá 6.200 đồng/kg

Trang trại nuôi gà cỏ mía của Công ty Năng lượng và Nông nghiệp Hương Sơn, đóng tại thôn Hoà Tiến, xã Sơn Tiến có diện tích rộng gần 5 ha.

Theo ông Võ Dương Oai - Phó Giám đốc Công ty Năng lượng và Nông nghiệp Hương Sơn, năm 2020 công ty đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây dựng hệ thống chuồng trại nuôi gà cỏ mía theo hướng an toàn sinh học, công nghệ cao, với 8 chuồng nuôi khép kín. Đây là trang trại chăn nuôi gà cỏ mía lớn nhất trên địa bàn huyện Hương Sơn hiện nay.

Khám phá trại nuôi gà quy mô hơn 3 tỷ đồng ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Đàn gà mái sau thời gian nuôi hơn 2 tháng đang sinh trưởng và phát triển tốt

Tuy nhiên, từ năm 2020 - 2022, do không có kinh nghiệm trong chăn nuôi, lại vào thời điểm dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp nên công ty lỗ nặng.

Rút kinh nghiệm từ bài học thất bại sau bước đi ban đầu “lạc nhịp”, đầu năm 2023, công ty quyết định chuyển hướng sang chăn nuôi liên kết với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Vĩnh Phúc). Sau khi ký hợp đồng, Japfa Comfeed Việt Nam đầu tư con giống, thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm.

Nuôi gà theo hướng an toàn sinh học đòi hỏi chuồng trại phải có hệ thống phun sương hóa chất để ngăn ngừa, hạn chế dịch bệnh thâm nhập; nền chuồng cao ráo; nhiệt độ trong chuồng giữ ổn định từ 27-30 độ C nhờ hệ thống sưởi ấm bằng điện và máy lạnh.

Khám phá trại nuôi gà quy mô hơn 3 tỷ đồng ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Công nhân vệ sinh chuồng trại chuẩn bị cho lứa nuôi tiếp theo

Theo lãnh đạo Công ty Năng lượng và Nông nghiệp Hương Sơn, trong quá trình nuôi, để có lợi nhuận cao, việc chăm sóc, cho ăn hằng ngày là hết sức quan trọng. Người nuôi phải cân đối sao cho lượng thức ăn vừa phải, đủ để gà phát triển. Sau khi cho ăn, phải tắt toàn bộ hệ thống điện cho gà ngủ, hạn chế vận động tiêu tốn nhiều năng lượng, như vậy, đối tượng nuôi mới phát triển nhanh.

Ngoài ra, công ty còn đầu tư máng ăn tự động nhằm dễ kiểm soát, điều chỉnh lượng thức ăn, nước uống phù hợp với đàn gà. Cùng đó, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin phòng bệnh theo định kỳ.

Đặc biệt, khu vực chăn nuôi được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế người ra vào; thực hiện nghiêm túc quy định về vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, phun tiêu độc khử trùng một lần/tuần, khử mùi bằng men vi sinh, nhất là thời điểm xuất bán và nhập nuôi lứa mới.

Từ đầu năm đến nay, công ty tiến hành nuôi gà ở 8 chuồng, mỗi chuồng 12.000 con (theo hình thức cuốn chiếu nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh, gà tăng trọng theo yêu cầu của đối tác).

Tháng 5/2023, đàn gà 96.000 con của công ty đã được xuất chuồng, đáp ứng theo yêu cầu của đối tác (trọng lượng gà đạt 2,7kg (gà trống) và 2,1kg (gà mái). Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đã tiến hành thu mua với giá 6.200 đồng/kg (Japfa Comfeed đầu tư con giống, thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật). Trừ các chi phí ở lứa nuôi đầu, công ty thu về lợi nhuận trên 400 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trang trại của công ty hiện đang giải quyết việc làm cho 7 lao động, với mức lương hằng tháng từ 6 - 8 triệu đồng/người.

Khám phá trại nuôi gà quy mô hơn 3 tỷ đồng ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Phân chuồng gà được thu gom chuẩn bị vận chuyển bán cho các trang trại trồng cây ăn quả

Theo ông Phan Xuân Long - Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến, sự có mặt của Công ty Năng lượng và nông nghiệp Hương Sơn không chỉ tạo điểm nhấn thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm ổn định cho con em địa phương mà còn góp phần nâng thu nhập bình quân cho người dân xã Sơn Tiến lên 45 triệu đồng (năm 2022).

Liên kết với doanh nghiệp đang là xu hướng tất yếu trong chương trình tái cơ cấu ngành chăn nuôi của huyện Hương Sơn. Kết quả bước đầu của Công ty Năng lượng và Nông nghiệp Hương Sơn mở ra hướng chăn nuôi an toàn, hiệu quả và bền vững cho người dân địa phương.

Mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, công nghệ cao không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn thu nhập ổn định, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống tốt dịch bệnh.

Ông Lê Đình Phước
Phó Chủ tịch hội Nông dân Hương Sơn

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.