Khát vọng xanh trên cánh đồng lớn ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Hòa cùng nốt nhạc mùa xuân, trên những cánh đồng thẳng cánh cò bay, sắc xanh mênh mông hứa hẹn dệt nên bức tranh mùa vàng tên vùng quê lúa Can Lộc (Hà Tĩnh)

Khát vọng xanh trên cánh đồng lớn ở Can Lộc

Những cánh đồng thửa lớn ở Can Lộc.

Ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: “Thành công trong năm đầu thực hiện Nghị quyết 01-NQ/HU của BTV Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết để nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp, giai đoạn 2020-2025 đã “mở đường” cho những người nông dân thực hiện khát vọng lớn trên đồng ruộng”.

Từ sự đổi mới tư duy, mạnh dạn xóa bỏ những tập quán sản xuất xưa cũ, khát vọng làm ăn lớn đã được nông dân áp dụng trên những cánh đồng lớn. Theo đó, vụ xuân 2022, “cuộc cách mạng” ruộng đất ở Can Lộc đã bước sang giai đoạn mới - tập trung và đồng bộ trên toàn huyện; việc chuyển đổi ruộng đất gắn với dồn điền đổi chủ, xây dựng cánh đồng lớn tập trung để từng bước tiệm cận với tích tụ ruộng đất.

Khát vọng xanh trên cánh đồng lớn ở Can Lộc

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra việc thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất ở Can Lộc.

Vụ xuân năm nay đã trở thành dấu mốc lớn đối với người dân trên địa bàn 18 xã, thị trấn ở Can Lộc. Ở hầu hết các thôn xóm, ruộng đất đã được quy về 1 mối. Nhiều người không giấu nổi niềm vui, sự hào hứng khi lần đầu tiên được tham gia sản xuất tập trung trên những cánh đồng lớn.

Bà Hoàng Thị Hoa (thôn Thượng Sơn, xã Sơn Lộc) chia sẻ: “Từ 8 mảnh ruộng ở 8 nơi, nay thực hiện dồn điền, đổi thửa, ruộng của gia đình tôi chỉ còn lại 1 thửa lớn. Cơ giới hóa sản xuất thuận lợi, chúng tôi đã tiết kiệm được nhiều ngày công và chi phí. Cánh đồng hơn 11 ha quy tụ 40 hộ dân trong thôn được sản xuất tập trung theo quy trình một giống, một thời vụ cũng đã giải quyết nỗi lo của chúng tôi về việc dẫn nước, quá trình chăm sóc lúa… Đây là một chủ trương rất đúng đắn, giúp chúng tôi thoát khỏi những nếp nghĩ, cách làm lạc hậu, dần tiếp cận những phương thức sản xuất mới, xu hướng mới trong nông nghiệp”.

Khát vọng xanh trên cánh đồng lớn ở Can Lộc

Người dân xã Trung Lộc dùng nilông vây ruộng để ngăn chuột phá hại.

Thực tế, khi mới bước vào triển khai thực hiện nghị quyết, nhiều xã đã gặp không ít khó khăn. Song, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân, chủ trương dồn điền, đổi thửa đã dần hiện thực hóa trên nhiều vùng quê Can Lộc. Nhiều cánh đồng đã quy tụ được hàng chục ha đến cả trăm ha. Trong những vụ mùa, thay vì vất vả ngược xuôi, người nông dân đã được giải phóng sức lao động nhờ các loại máy móc.

Dẫn chúng tôi đi trên đồng lúa xanh ngát rộng 70 ha của 157 hộ dân ở thôn Hạ Vàng (xã Vượng Lộc), ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Hạ Vàng phấn khởi cho biết: “Kể từ khi tiến hành phá bờ thửa, hình thành cánh đồng lớn, đồng bộ cơ giới hóa từ khâu sản xuất đến thu hoạch, các hộ dân trong thôn Hạ Vàng đã không còn cảnh sản xuất manh mún, mạnh ai nấy làm. Máy móc đã gánh đỡ những công việc nặng nhọc, giúp người dân tiết kiệm chi phí sản xuất, tiết kiệm thời gian. Cánh đồng lớn cũng “xe duyên” cho 3 nhà: doanh nghiệp, nhà nông, nhà khoa học trong sản xuất nông nghiệp, tiếp sức để HTX Hạ Vàng từng bước vươn tới khát vọng xây dựng cánh đồng mẫu, xây dựng sản phẩm gạo OCOP”.

Khát vọng xanh trên cánh đồng lớn ở Can Lộc

Trên những cánh đồng lớn, người nông dân đang đồng bộ cơ giới hóa từ khâu sản xuất đến thu hoạch.

Nghị quyết 01-NQ/HU của BTV Huyện ủy Can Lộc đã đi sâu vào cuộc sống và đang phát huy hiệu quả bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bằng chất xúc tác từ chính sách và khí thế hưởng ứng của người dân ở 18 xã, thị trấn. Và xuân này, đồng ruộng Can Lộc có 1.238 ha được quy hoạch liền vùng, liền thửa (đạt 111,6% kế hoạch).

Năm nay, việc chuyển đổi được thực hiện khép kín từng thôn xóm theo hình thức vừa quy hoạch vùng tập trung, vừa xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Một lần nữa, huyện lúa không chỉ tạo ra cuộc cải cách ruộng đất mà còn thay đổi cả cách thức và chủ thể sản xuất. Trong đó, HTX, tổ hợp tác, hộ nông dân và doanh nghiệp là nhân tố trung tâm.

Màu xanh bát ngát căng tràn nhựa sống của những mầm cây, của niềm tin và niềm hy vọng trong ánh mắt người dân đang nẩy nở trên những cánh đồng một thửa - hứa hẹn mùa vàng no ấm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!