Khối nội chính cần dự báo, đánh giá đúng tình hình để thực hiện tốt nhiệm vụ

(Baohatinh.vn) - Sáng 8/11, dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối nội chính về tình hình, kết quả 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Khối nội chính cần dự báo, đánh giá đúng tình hình để thực hiện tốt nhiệm vụ

10 tháng đầu năm, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan khối nội chính đã nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, TTATXH được đảm bảo; công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai được thực hiện kịp thời; hoạt động thanh tra, kiểm tra được tăng cường... Qua đó góp phần quan trọng, tích cực vào sự ổn định và phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Khối nội chính cần dự báo, đánh giá đúng tình hình để thực hiện tốt nhiệm vụ

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà báo cáo tại buổi làm việc

Từ đầu năm đến nay, Ban Nội chính đã tham mưu 19 văn bản và ban hành 63 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng; chuẩn bị tốt cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức 6 hội nghị sơ kết, tổng kết, tập huấn;

Đảm bảo điều kiện phục vụ 8 phiên tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy; tiếp nhận, tham mưu xử lý 120 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; kiến nghị thường trực chỉ đạo xử lý 12 đơn thư có nội dung quan trọng...

Khối nội chính cần dự báo, đánh giá đúng tình hình để thực hiện tốt nhiệm vụ

Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Thời gian tới, các cơ quan trong khối cần tập trung vào cuộc để ổn định tình hình gắn với huy động cán bộ, lực lượng tham gia xây dựng NTM

Khối nội chính cần dự báo, đánh giá đúng tình hình để thực hiện tốt nhiệm vụ

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh: Tình hình an ninh chính trị, TTATXH trong những tháng đầu năm chịu nhiều tác động xấu từ bên ngoài, các loại tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhưng nhờ lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chủ động xử lý tốt nên tình hình ở tỉnh ta vẫn cơ bản ổn định, các vụ việc nổi cộm đã và đang được tập trung xử lý.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ CHQS tỉnh đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP gắn với các nhiệm vụ khác. Bộ đội Biên phòng tỉnh nắm chắc tình hình nội ngoại biên, tổ chức 73 đợt/496 lượt tuần tra đường biên cột mốc; phối hợp đấu tranh thắng lợi 40 chuyên án, vụ án, bắt giữ 87 đối tượng phạm tội.

Đặc biệt, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 237 vụ/263 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 279 vụ/533 đối tượng phạm tội ma túy; 467 vụ/537 đối tượng vi phạm về môi trường, ATVSTP; 24 vụ/171 đối tượng đánh bạc...

Khối nội chính cần dự báo, đánh giá đúng tình hình để thực hiện tốt nhiệm vụ

Bà Lê Thị Quỳnh Hoa - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Hà Tĩnh: Phương thức phạm tội ngày càng tinh vi, thậm chí là sử dụng công nghệ cao nên giữa viện kiểm sát, tòa án, công an và các cơ quan có liên quan khác cần có sự phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Viện kiểm sát hai cấp giải quyết 655 tin báo tội phạm, thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử 419/505 vụ; tòa án hai cấp xét xử 2.235 vụ, việc; thi hành án dân sự thi hành xong 3.408 việc, với 287 tỷ đồng; ngành thanh tra thực hiện 436 cuộc thanh tra, kiểm tra 5.824 tổ chức, cá nhân; hải quan phát hiện, xử lý 192 vụ buôn lậu, 15 vụ vận chuyển trái phép ma túy; kiểm lâm xử lý 80 điểm phát lửa và 20 điểm cháy rừng...

Khối nội chính cần dự báo, đánh giá đúng tình hình để thực hiện tốt nhiệm vụ

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Qua giám sát của HĐND tỉnh cho thấy hiện có 2 vấn đề phức tạp nổi cộm hiện nay là công tác giao đất, giao rừng và việc giải quyết chế độ chính sách sau sáp nhập xã. Vì vậy, các cơ quan trong khối cần quan tâm giải quyết theo thẩm quyền, trách nhiệm để ổn định tình hình.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao, Ban Nội chính và các cơ quan trong khối sẽ tập trung chủ động nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình, sẵn sàng các phương án hành động để làm tốt công tác tham mưu, nhất là các vấn đề “nóng”, phức tạp.

Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các văn bản liên quan; chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc, đơn thư còn tồn đọng, kéo dài; tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống tham nhũng...

Khối nội chính cần dự báo, đánh giá đúng tình hình để thực hiện tốt nhiệm vụ

Ngoài yêu cầu làm rõ một số vấn đề tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu các cơ quan trong khối tập trung vào cuộc để xử lý tốt, báo cáo kịp thời các vấn đề “nóng”, nhạy cảm

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần vào cuộc, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính trong việc xử lý tốt các vụ việc phức tạp, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục, chấn chỉnh.

Khối nội chính cần dự báo, đánh giá đúng tình hình để thực hiện tốt nhiệm vụ

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối tiếp thu ý kiến chỉ đạo, góp ý trong hội nghị để thực hiện nhiệm vụ chủ động, hiệu quả

Để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Thời gian tới, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, các cơ quan trong khối nội chính cần bám nắm cơ sở, dự báo, đánh giá sát đúng tình hình, nhất là những vấn đề nhạy cảm; tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân.

Chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức ra quân đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là dịp tết; tiến hành phân loại vụ việc để xử lý; tập trung khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; các cơ quan, lực lượng tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ...

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Phòng chống tham nhũng

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...