Khôi phục hỗ trợ bán vé tháng, vé quý qua cầu Bến Thủy

(Baohatinh.vn) - Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (thuộc Cienco 4) vừa thông báo việc sẽ tiếp tục thực hiện hỗ trợ tiền chênh lệch giữa vé tháng, vé quý cho các cá nhân, tập thể đang sinh sống trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khi mua vé qua Trạm Thu phí Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2.

Đối với những xe thuộc diện được hỗ trợ, nếu đã mua vé tháng 12/2016 sẽ được khấu trừ tiền chênh lệch trong vé tháng tới, quý tới (năm 2017). Ví dụ, tháng 12/2016 đã mua vé tháng là 1,2 triệu đồng thì tháng tới chỉ phải trả thêm 600.000 đồng (được hỗ trợ 300.000 đồng).

khoi phuc ho tro ban ve thang ve quy qua cau ben thuy

Đơn vị chủ quản khôi phục hỗ trợ bán vé tháng, vé quý qua cầu Bến Thủy

Trước đó, như Báo Hà Tĩnh điện tử đưa tin, từ 1/1/2016, cả 2 cầu Bến Thủy (qua Nghệ An - Hà Tĩnh) đều áp dụng giá vé mới cho 5 nhóm xe khác nhau theo Thông tư 51/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính.

Theo đó, mệnh giá vé đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng tăng lên 45 ngàn đồng/lượt thay vì 30 ngàn đồng/lượt; xe từ 12 - 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn tăng lên 60 ngàn đồng/lượt thay vì 40 ngàn đồng/lượt; xe 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng 4 đến dưới 10 tấn tăng lên 75 ngàn đồng/lượt thay vì 50 ngàn đồng/lượt; xe tải có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20fit tăng lên 120 ngàn đồng/lượt thay vì 80 ngàn đồng/lượt; xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit tăng lên 180 ngàn đồng/lượt thay vì 160 ngàn đồng/lượt.

Căn cứ vào nguyên tắc điều chỉnh giảm phí và kiến nghị của Bộ Tài chính, vào cuối tháng 7/2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có văn bản đồng ý giảm 10 - 20% mức phí đối với phương tiện nhóm 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt), nhóm 2 (xe từ 12 - 30 ghế ngồi, xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) của 5 trạm có mức thu phí cao nhất (trong đó có 2 trạm thu phí cầu Bến Thủy) để bảo đảm tương đồng với các trạm thu phí khác.

Thực hiện chỉ đạo này, từ 6h ngày 20/11/2016 vừa qua, Trạm thu phí Bến Thủy đã giảm giá vé cho 2 nhóm phương tiện qua 2 cầu Bến Thủy I và Bến Thủy II. Theo đó xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe bus vận tải khách công cộng giảm 5.000 đồng/lượt, thức giá vé còn 40.000 đồng/lượt; xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn giảm 5.000đồng/lượt, tức 55.000đồng/lượt.

khoi phuc ho tro ban ve thang ve quy qua cau ben thuy

Các loại xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 đến dưới 10 tấn, xe tải có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn, xe container 20fit và xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe container 40fit vẫn giữ nguyên giá vé như cũ.

Tuy nhiên, từ ngày 1/12/2016, đơn vị quản lý lại bãi bỏ việc hỗ trợ giá vé tháng, vé quý cho người dân 2 đầu cầu Bến Thủy (vốn áp dụng từ ngày 1/1/2016) khiến không ít người dân bất bình; đỉnh điểm là vào các ngày 3 và 3/12 vừa qua, nhiều người dân đã tập trung phương tiện ở đầu cầu Bến Thủy để phản đối...

Đọc thêm

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.