Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh trước cơ hội đón “gió mới”

(Baohatinh.vn) - Việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý lựa chọn Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh) để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 được kỳ vọng sẽ “giải cứu” KKT này sau nhiều năm lâm cảnh đìu hiu, vắng vẻ.

KKT Cầu Treo - một thập kỷ ảm đạm

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh trước cơ hội đón “gió mới”

Khu vực cổng B – KKT Cửa khẩu Cầu Treo lâm cảnh đìu hiu nhiều năm qua

Khu kinh tế (KKT) Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ, với diện tích tự nhiên 56.865 ha gồm các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây và thị trấn Tây Sơn của huyện Hương Sơn.

Theo Quyết định 162, KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được xem là khu phi thuế quan, với hàng loạt ưu đãi về chính sách tài chính, đầu tư, đất đai cho các nhà đầu tư hoạt động trong KKT. Nhờ vậy, khoảng 3 năm đầu (giai đoạn 2007-2010) đã thu hút hàng chục dự án, hàng trăm doanh nghiệp, hàng nghìn hộ cá thể tham gia đầu tư SXKD, tạo thành một KKT năng động, sầm uất, biến Cầu Treo thành điểm sáng về phát triển kinh tế của tỉnh.

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh trước cơ hội đón “gió mới”

Quốc lộ 8A - tuyến đường huyết mạch lên Cửa khầu Cầu Treo bị hư hỏng, xống cấp nhiều năm chưa được nâng cấp, sửa chữa.

Tuy nhiên, thời kỳ “vàng son” không kéo dài được bao lâu. Gần 10 năm lại nay, KKT Cầu Treo lâm cảnh đìu hiu, những chuyến hàng ngược xuôi giảm hẳn, khu công nghiệp, nhà máy chỉ là những bãi đất trống mênh mông, cỏ mọc um tùm với những cột bê tông xây dở dang.

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh trước cơ hội đón “gió mới”

KCN Đại Kim (KKT Cầu Treo) sau nhiều năm thành lập chỉ là bãi đất trống mênh mông,

Theo ông Phan Thăng Long – Phó Trưởng ban quản lý KKT tỉnh, nguyên nhân do các chính sách ưu đãi trong KKT chưa có tính chất ổn định dài hạn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thực sự an tâm đầu tư, phát triển. Đặc biệt, hạ tầng thiếu đồng bộ.

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh trước cơ hội đón “gió mới”

Đoạn đường giữa hai cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao quá nhỏ hẹp nên thường xuyên xẩy ra ách tắc, ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu.

“Việc thay đổi chính sách liên tục và gần như không còn ưu đãi gì đáng kể, khiến doanh nghiệp, nhà đầu tư bị động, lúng túng trong kế hoạch SXKD, không muốn đầu tư dài hạn vào KKT.

Cùng với đó, Quốc lộ 8A - tuyến đường huyết mạch lên cửa khầu Cầu Treo bị hư hỏng, xống cấp nhiều năm chưa được nâng cấp, sửa chữa. Hạ tầng khu vực 2 bên cửa khẩu chật hẹp, không được đầu tư mở rộng khiến hoạt động xuất nhập hàng hóa mất nhiều thời gian” – ông Phan Thăng Long cho hay.

Cơ hội “giải cứu” KKT cửa khẩu Cầu Treo

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh trước cơ hội đón “gió mới”

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Lê Hoài Trung và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh khảo sát Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao (ngày 14/11/2020).

KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có vị trí chiến lược trong phát triển KT-XH, giữ gìn QPAN và phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Thái Lan và Mianmar; phát huy hành lang kinh tế Đông Tây, vùng Đông Bắc Thái Lan; kết nối hệ thống giao thông quốc gia đường 8A, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A, tạo điều kiện để khai thác lợi thế của KKT Vũng Áng, đô thị thành phố Hà Tĩnh và các khu công nghiệp khác của tỉnh Hà Tĩnh.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý lựa chọn KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng 7 KKT cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo hướng dẫn các địa phương nâng cao vai trò định hướng, dẫn dắt của nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương nhằm thu hút và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ cho sự phát triển bền vững của các KKT cửa khẩu.

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh trước cơ hội đón “gió mới”

Hạ tầng khu vực Cửa khẩu Cầu Treo chật hẹp, cần được đầu tư nâng cấp, mở rộng để đảm bảo tập kết phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu

Trưởng Ban quản lý KKT tỉnh Lê Trung Phước cho biết, thời gian qua, công tác đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng KKT chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Đặc biệt là việc đầu tư xây dựng hạ tầng cho các khu chức năng. Đến nay chưa có một khu chức năng nào của KKT được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch.

“Sau khi có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý KKT tỉnh sẽ tiếp tục bám sát các bộ ngành Trung ương để bố trí vốn thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu chức năng và triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KKT theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong đó quan tâm ưu tiên vốn để thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật cổng A đã được phê duyệt; có chính sách ưu tiên đầu tư vốn từ nguồn ngân sách tỉnh hằng năm để đầu tư sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng của KKT Cầu Treo, thúc đẩy việc thu hút các dự án” - ông Lê Trung Phước cho hay.

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh trước cơ hội đón “gió mới”

KKT Cầu Treo có nhiều tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái. Ảnh: Minh Lý

Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự bám nắm kịp thời, linh hoạt của tỉnh và cơ quan liên quan, kỳ vọng KKT cửa khẩu Cầu Treo sẽ được “đánh thức”, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế để phát triển xứng tầm.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hạ tầng mở lối, kinh tế khởi sắc ở Đức Thọ

Hạ tầng mở lối, kinh tế khởi sắc ở Đức Thọ

Năm 2025 ghi dấu một hành trình nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm và đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh). Xuân mới “gõ cửa” mang theo niềm tin và khát vọng vươn lên, hướng tới mục tiêu xây dựng Đức Thọ trở thành xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.
Thức cùng cây cảnh trong đêm lạnh ngày cận Tết

Thức cùng cây cảnh trong đêm lạnh ngày cận Tết

Trong cái se lạnh những ngày cuối Chạp, các tiểu thương bán cây cảnh dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) thay nhau thức đêm trong những chiếc lều dựng tạm đề phòng thời tiết xấu.
Giá xăng vượt 19.000 đồng một lít

Giá xăng vượt 19.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu cùng tăng 10-410 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay (12/2), sau điều chỉnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Thị trường bán lẻ sôi động trước thềm Xuân

Thị trường bán lẻ sôi động trước thềm Xuân

Những ngày cận Tết, từ chợ truyền thống, cửa hàng đến trung tâm thương mại, dòng người mua sắm hối hả, tấp nập tạo nên bức tranh sinh động của thị trường bán lẻ tại Hà Tĩnh.
Cận Tết, dịch vụ làm đẹp “quá tải”

Cận Tết, dịch vụ làm đẹp “quá tải”

Những ngày này, không khí tại các cơ sở làm đẹp trên địa bàn Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Các tiệm cắt tóc, làm móng, chăm sóc da, nối mi… đều trong tình trạng "quá tải".
Hoa Tết “ở trọ” ngày xuân

Hoa Tết “ở trọ” ngày xuân

Để người dân không còn nỗi lo lãng phí hoa sau Tết, nhiều nhà vườn, cơ sở kinh doanh hoa ở Hà Tĩnh đang cho thuê hoa, cây cảnh chơi xuân. Hoa Tết “ở trọ” dần trở thành xu hướng tiêu dùng mới.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.