Nâng cấp cơ sở hạ tầng Cửa khẩu Cầu Treo đảm bảo hội nhập và phát triển

(Baohatinh.vn) - Qua khảo sát thực địa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ghi nhận, đánh giá cao hoạt động đảm bảo an ninh biên giới, hoạt động giao lưu, thương mại của Biên phòng, Hải quan Hà Tĩnh và các lực lượng liên quan...

Tiếp tục chuyến công tác và làm việc tại Hà Tĩnh, chiều 13/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban biên giới Quốc gia Lê Hoài Trung và các thành viên đoàn công tác Bộ Ngoại giao có chuyến khảo sát tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đi cùng đoàn.

Nâng cấp cơ sở hạ tầng Cửa khẩu Cầu Treo đảm bảo hội nhập và phát triển

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban biên giới Quốc gia Lê Hoài Trung và các thành viên đoàn công tác Bộ Ngoại giao khảo sát Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao (CHDCND Lào).

Báo cáo với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng các thành viên đoàn công tác, đại diện các đơn vị: Ban Quản lý KKT tỉnh, Biên phòng, Hải quan cho biết, thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cùng các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phối hợp nhịp nhàng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động tại cửa khẩu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa và du khách qua lại cửa khẩu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Nâng cấp cơ sở hạ tầng Cửa khẩu Cầu Treo đảm bảo hội nhập và phát triển

...và nghe các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông giữa hai cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma tuý được tăng cường và giám sát chặt chẽ. Công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, giám sát hải quan, kiểm dịch được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân, doanh nghiệp đi lại và làm việc tại cửa khẩu.

Đại diện các đơn vị cũng cho biết, khó khăn hiện nay là cơ sở hạ tầng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã xuống cấp, nhiều hạng mục còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu; dự án mở rộng quốc lộ 8A còn dở dang nên việc giao thương với các tỉnh của Lào gặp khó khăn.

Nâng cấp cơ sở hạ tầng Cửa khẩu Cầu Treo đảm bảo hội nhập và phát triển

Đoạn đường giữa hai cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao (đoạn phía Lào, dài 647,62m) quá nhỏ hẹp nên thường xuyên xẩy ra ách tắc, ảnh hưởng lớn đến phát triển KT-XH của 2 nước.

Đặc biệt, Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông giữa hai cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao (đoạn phía Lào) chưa được đầu tư nâng cấp, mở rộng nên thường xuyên xẩy ra ách tắc, ảnh hưởng lớn đến phát triển KTXH của 2 nước.

Qua khảo sát thực địa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ghi nhận đánh giá cao hoạt động đảm bảo an ninh biên giới, hoạt động giao lưu, thương mại của Biên phòng, Hải quan và các lực lượng liên quan.

Nâng cấp cơ sở hạ tầng Cửa khẩu Cầu Treo đảm bảo hội nhập và phát triển

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Hà Tĩnh về việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao yêu cầu các đơn vị làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế cầu Treo tiếp tục bám nắm địa bàn, tăng cường công tác đối ngoại, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị cửa khẩu quốc tế trong việc quan hệ hợp tác, hữu nghị, giao thương với nước bạn Lào; kiểm soát nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng chống dịch Covid-19 qua cửa khẩu; đảm bảo an ninh khu vực nội và ngoại biên trong tình hình mới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Hà Tĩnh về việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; đồng thời sẽ tổng hợp các nội dung để trình các bộ, ngành liên quan và Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Nâng cấp cơ sở hạ tầng Cửa khẩu Cầu Treo đảm bảo hội nhập và phát triển

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh trong công tác đối ngoại, tham mưu, Chính phủ sớm đầu tư cơ sở hạ tầng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Ngoại giao trong thời gian qua, đồng thời mong muốn Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm hỗ trợ Hà Tĩnh trong công tác đối ngoại; tham mưu, đề xuất Chính phủ sớm đầu tư cơ sở hạ tầng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cơ cấu Trung ương khóa XIV

Cơ cấu Trung ương khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV có 200 ủy viên, trong đó khoảng một nửa là gương mặt mới, tuổi trung bình là 55, ủy viên chính thức trẻ nhất 46 tuổi, dự khuyết trẻ nhất 38 tuổi.
Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh dự đại hội.

71 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV trúng cử lần đầu

Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Trong số 180 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, có 71 đồng chí lần đầu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương.
Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đại hội XIV của Đảng đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương với 200 Ủy viên. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh dự được bầu là Ủy viên chính thức. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Duy Lâm.
Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 200 Ủy viên. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh dự được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh xin giới thiệu danh sách 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIV.
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng

Ngày 22/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.
Tiêu chuẩn chọn Tổng Bí thư khóa mới

Tiêu chuẩn chọn Tổng Bí thư khóa mới

Tổng Bí thư khóa mới sẽ được bầu trong số Ủy viên Bộ Chính trị. Ngoài bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư cần có nhiều phẩm chất, năng lực riêng.