Kinh doanh trạm sạc xe điện - lối đi tiềm năng cho chủ cây xăng tư nhân

(Baohatinh.vn) - Khi VinFast vượt qua tất cả các hãng xe nước ngoài để chiếm vị trí số 1 thị trường với doanh số hơn 9.300 xe điện trong tháng 9/2024, nhiều chủ cây xăng tư nhân chuyển hướng sang trạm sạc nhượng quyền V-GREEN càng củng cố niềm tin vào sự chuyển đổi của mình.

Cây xăng thoái trào, trạm sạc lên ngôi?

“Kinh doanh cây xăng dầu không còn là món hời như 10-15 năm trước”, ông Nguyễn Văn Bảo, chủ cây xăng tư nhân ở Hải Dương cho biết. “Chiết khấu thấp, bán cả nghìn lít xăng mới lãi được vài trăm nghìn đồng, không khác gì bỏ tiền tỷ thu tiền lẻ”, ông Bảo nói.

Quyết định “quay xe” tìm kiếm hướng kinh doanh tiềm năng hơn, ông Bảo để ý tới mô hình trạm sạc nhượng quyền của V-GREEN đang nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp. Tham gia mô hình này, ông Bảo chỉ cần đầu tư mặt bằng và lắp đặt trạm sạc để phục vụ chủ xe máy điện và ô tô điện VinFast. Quan trọng hơn là tiềm năng lớn của mô hình trạm sạc khi lượng xe điện đang ngày một lớn.

a01-9549-2485.jpg

“Khu vực tôi sống có nhiều xe điện chạy qua. Mặt bằng tôi sở hữu có thể lắp được khoảng 10 trụ, tức là 20 cổng sạc. Nếu mỗi ngày, mỗi cổng chỉ cần 4 lượt xe VF 8 sạc là tôi thu về gần 5 triệu đồng/ngày, 1 năm đã đạt doanh thu 1,8 tỷ đồng”, ông Bảo dự tính, hợp tác cùng V-GREEN có thể đem lại nguồn thu nhập thụ động ấn tượng để nhanh chóng hoàn vốn.

Cũng gặp khó khăn về doanh số bán xăng dầu và đã sớm đăng ký tham gia cùng V-GREEN, bà Nguyễn Hồng Hạnh, chủ cây xăng tại Ninh Bình cho biết, ngoài nguồn doanh thu từ sạc điện, bà Hạnh cũng sẽ tận dụng diện tích cây xăng hiện tại mở thêm cửa hàng ăn uống và siêu thị mini phục vụ nhu cầu của khách đến sạc xe điện.

“Với cây xăng thì cùng lắm khách chỉ mua thêm nước đóng chai thôi. Với trạm sạc xe điện, khách vừa có thể vừa sử dụng dịch vụ ăn uống, mua sắm vừa chờ sạc xe”, bà Hạnh cho biết.

Thực tế, xu hướng bùng nổ của xe điện đang ngày càng rõ ràng khi tháng 9/2024 vừa qua, VinFast – một thương hiệu chỉ có xe thuần điện trong dải sản phẩm – đã đứng số 1 thị trường với hơn 9.300 xe bán ra, vượt xa các hãng xe trên thị trường. Dự báo, doanh số xe điện trong những tháng cuối năm và các năm sau sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa, đạt 300.000 ôtô điện và 1 triệu xe máy điện vào năm 2025, giúp đảm bảo lượng khách hàng cho hệ thống trạm sạc.

Bắt tay với “ông lớn”, cam kết đồng hành dài lâu

Theo nhiều chủ cây xăng, doanh thu ổn định và cam kết đồng hành “từ A đến Z” từ đơn vị uy tín hàng đầu Việt Nam là điểm thu hút của mô hình nhượng quyền trạm sạc V-GREEN.

“Được hỗ trợ toàn bộ công nghệ quản lý vận hành, quản lý thu chi, bảo trì bảo dưỡng, marketing để thu hút khách hàng, chủ trạm sạc không cần lo lắng quá nhiều, trong khi nếu đi trước một bước sẽ đón nhiều khách hàng quen”, ông Nguyễn Thành Hải, chủ cây xăng ở Nghệ An cho biết những điểm được hưởng lợi từ mô hình nhượng quyền của V-GREEN.

a02-4083-3082.jpg

Ở khía cạnh khác, cam kết đầu tư dài hạn là điều ông Lý Văn Thiện, chủ cây xăng ở Hải Phòng cảm thấy yên tâm trong cú bắt tay này. “Doanh thu chia sẻ ở mức tốt, cam kết đền bù nếu V-GREEN ngừng kinh doanh trước hạn cam kết 10 năm nên tôi có thể yên tâm ‘chuyển đổi xanh’”, ông Thiện nhận xét. Ông cho rằng, việc bắt tay với “ông lớn” là một sự đảm bảo trong thương vụ hợp tác này, bởi V-GREEN là công ty phát triển trạm sạc toàn cầu được thành lập bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cũng là Chủ tịch Tập đoàn Vingroup – doanh nghiệp đi đầu trong công cuộc chuyển đổi xanh ở Việt Nam.

Hiện nay, công ty đang sở hữu mạng lưới trạm sạc ô tô và xe máy điện lớn nhất tại Việt Nam với quy hoạch 150.000 cổng sạc tại tất cả 63 tỉnh thành. Tuy nhiên, với hàng vạn xe điện gia nhập thị trường mỗi năm, nhu cầu về trạm sạc đang ngày càng lớn, đồng nghĩa, các chủ trạm sạc sẽ có cơ hội để khai thác nguồn thu trong dài hạn.

Nhìn rộng hơn, giới chuyên gia cho rằng, việc trao cơ hội kinh doanh mới với nguồn thu nhập bền vững cho các đối tác, bao gồm chủ cây xăng chuyển đổi sang mô hình trạm sạc sẽ mang tới lợi ích bền vững cho cùng lúc nhiều bên.

“Đây là mô hình kinh doanh bền vững khi tất cả các bên đều hưởng lợi: chủ xe VinFast dễ dàng tiếp cận trạm sạc nhanh chóng và thuận tiện, chủ trạm sạc có thêm doanh thu, VinFast bán được nhiều xe hơn nhờ trạm sạc rộng khắp và tạo dựng niềm tin cho khách hàng”, chuyên gia phân tích dữ liệu kinh tế Nguyễn Thành Nhân nhận định.

Chủ đề Vingroup

Đọc thêm

Chính thức: Châu Âu bỏ lệnh cấm xe xăng từ năm 2035

Chính thức: Châu Âu bỏ lệnh cấm xe xăng từ năm 2035

Kế hoạch rút lại lệnh cấm xe xăng từ năm 2035 của EU cho thấy quá trình điện hóa ngành công nghiệp ôtô châu Âu đang bước vào giai đoạn điều chỉnh lớn, giữa áp lực cạnh tranh toàn cầu và thực tế nhu cầu xe điện chững lại.
Giá xe ô tô 'lao dốc' dịp cuối năm

Giá xe ô tô 'lao dốc' dịp cuối năm

Tháng 12 trở thành cao điểm giảm giá khi các hãng xe và đại lý đồng loạt tung ưu đãi chưa từng có trong 3 năm qua nhằm chạy nước rút doanh số và kéo giá ô tô xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.
Phát hiện một người đứng tên 7.000 chiếc xe

Phát hiện một người đứng tên 7.000 chiếc xe

Qua quá trình làm sạch dữ liệu đăng ký xe, CSGT phát hiện nhiều trường hợp một cá nhân đứng tên số lượng phương tiện bất thường. Có người đứng tên hơn 7.000 môtô, thậm chí có trường hợp sở hữu trên 100 ôtô theo giấy đăng ký.
Loạt xe Hàn giảm giá sâu

Loạt xe Hàn giảm giá sâu

Cuộc đua giảm giá của 2 thương hiệu ôtô Hàn Quốc giai đoạn cuối năm ngày càng trở nên quyết liệt khi mức ưu đãi đã lên đến hàng trăm triệu đồng.
Có nên bật chế độ tuần hoàn trong khi đi xe trên cao tốc?

Có nên bật chế độ tuần hoàn trong khi đi xe trên cao tốc?

Với những chuyến đi kéo dài trên đường cao tốc, các chuyên gia khuyến cáo không nên duy trì chế độ tuần hoàn không khí quá lâu vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự tỉnh táo của người lái và mức độ an toàn khi vận hành xe
Lên kế hoạch thử nghiệm ô tô bay

Lên kế hoạch thử nghiệm ô tô bay

TP HCM sẽ thử nghiệm các dịch vụ khai thác phương tiện bay không người lái để phát triển kinh tế tầm thấp. Trong đó có các loại drone cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng, vận tải hành khách, ô tô bay.
Cận cảnh Mazda 6e – Sedan điện sạc đầy chạy hơn 600km

Cận cảnh Mazda 6e – Sedan điện sạc đầy chạy hơn 600km

Mazda chuẩn bị ra mắt mẫu sedan chạy điện hoàn toàn Mazda 6e tại thị trường Thái Lan với mức giá dự kiến từ hơn 1 triệu baht. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Mazda và hãng xe Trung Quốc Changan, phát triển dựa trên nền tảng mẫu xe điện Deepal L07.