Kinh tế còn khó khăn, có nơi vẫn thưởng Tết 4 tháng lương

Các địa phương bắt đầu công bố phương án trả lương, thưởng Tết 2024 từ báo cáo của các doanh nghiệp. Trong đó, có nơi thưởng Tết tới 4 tháng lương dù kinh tế vẫn khó khăn.

Kinh tế còn khó khăn, có nơi vẫn thưởng Tết 4 tháng lương

Công nhân đang làm việc tại nhà máy dệt Texhong Ngân Long Móng Cái (Quảng Ninh) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sau thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết và quan hệ lao động, nhiều nơi có công bố mức thưởng dự kiến.

Có doanh nghiệp thưởng Tết 4 tháng lương

Đại diện ngành hàng sử dụng nhiều lao động, ông Nguyễn Đức Thuấn - chủ tịch Hiệp hội Da, Giày và Túi xách Việt Nam - cho hay đa số doanh nghiệp trong ngành đã có phương án trả lương thưởng, nghỉ Tết 2024 cho người lao động.

"Doanh nghiệp nào thưởng ít nhất cũng 1 tháng lương. Có doanh nghiệp thưởng đến 4 tháng lương", ông Thuấn thông tin.

Theo ông Thuấn, thị trường thế giới vẫn còn khó khăn, các nước tiếp nhận hàng xuất khẩu của Việt Nam vẫn còn tình trạng tồn kho. Do đó, ông nhận định phải tới quý 2 hoặc quý 3-2024, tình hình đơn hàng, việc làm của người lao động sẽ “sáng hơn”.

Còn theo ông Hoàng Quang Phòng - phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hầu hết các doanh nghiệp đã có phương án thưởng Tết và một số doanh nghiệp còn điều chỉnh tăng dù kinh tế vẫn còn khó khăn.

Lãnh đạo VCCI dự báo sang năm 2024, tình hình kinh tế tăng trưởng thì chế độ lương, thưởng cho người lao động tốt hơn. Trước mắt, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 6%.

Kinh tế còn khó khăn, có nơi vẫn thưởng Tết 4 tháng lương

Công nhân tan ca đêm về nhà tại Khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang - Ảnh: HÀ QUÂN

Đã có nơi dự kiến thưởng Tết hơn 200 triệu đồng

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên , dự kiến thưởng Tết dương lịch cao nhất trên địa bàn thuộc về một công ty sản xuất bánh với 192 triệu đồng, ngược lại thưởng thấp nhất chỉ là 100.000 đồng.

Với Tết Nguyên đán 2024, một công ty sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tại Hưng Yên dự kiến thưởng tới 300 triệu đồng trong khi mức thưởng Tết âm lịch thấp nhất là 300.000 đồng.

Còn báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết qua khảo sát gần 270 doanh nghiệp với trên 130.000 lao động, dự kiến thưởng Tết dương lịch cao nhất là 80 triệu đồng, còn mức thưởng Tết âm lịch là 130 triệu đồng. Ngược lại, có nhiều đơn vị chỉ thưởng 100.000 đồng dịp Tết dương lịch và Tết âm lịch 2024.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh cho hay dự kiến có doanh nghiệp thưởng Tết dương lịch cao nhất 80 triệu đồng, thất nhất 1 triệu đồng. Còn Tết Nguyên đán 2024, mức cao nhất tại Tây Ninh có thể lên tới 217 triệu đồng, thấp nhất chỉ 1 triệu đồng.

Trong khi đó, báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận nêu thưởng Tết dương lịch cao nhất thuộc về một công ty thủy sản công nghệ cao với 36 triệu đồng. Một công ty về phần mềm dự kiến thưởng Tết âm lịch cao nhất tới 91 triệu đồng.

Tuổi Trẻ Online khảo sát nhanh một số doanh nghiệp vốn FDI tại Bắc Ninh, Bắc Giang cho thấy các đơn vị sẽ thưởng ít nhất một tháng lương cơ bản (tháng lương thứ 13) trong Tết âm lịch 2024. Việc này để hỗ trợ người lao động đón Tết vui tươi và tạo động lực cho nhân viên trong năm tới dự báo còn nhiều khó khăn.

Đồng thời, các công ty sẽ kết hợp cùng với các cấp công đoàn tổ chức chương trình Tết sum vầy , hỗ trợ xe đưa người lao động về quê xa, chăm sóc người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trước đó, một lãnh đạo Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết dự kiến đầu tháng 1-2024 bộ sẽ thông tin về tình hình thưởng Tết. Báo cáo trên nhằm nắm bắt thông tin chung về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!