Làng mộc nổi tiếng nhất Hà Tĩnh "mỏi tay" vẫn không kịp hàng giao Tết

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, về làng mộc Thái Yên (Đức Thọ - Hà Tĩnh), đâu đâu cũng bắt gặp không khí tất bật chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết. Từ các bác thợ cả, thợ phụ, đến công nhân làm công, ai ai cũng thoăn thoắt đôi tay để kịp hoàn thành sản phẩm.

lang moc noi tieng nhat ha tinh moi tay van khong kip hang giao tet

Công nhân hối hả làm việc để kịp hàng bán tết.

Trên các trục đường thôn, những chuyến xe lôi, xe tải nhỏ chở giường, tủ, bàn, ghế mộc ra cụm công nghiệp để phun sơn; những chuyến xe lôi, xe máy chở những bộ phận lẻ của các sản phẩm về xưởng để lắp ráp… Tiếng cưa máy xoèn xoẹt, tiếng đục đẽo lắc cắc, tiếng bình luận về sản phẩm, bàn bạc về thị trường của các ông chủ tạo một không khí rộn ràng, vui tươi trên làng mộc truyền thống.

Ngôi nhà 2 tầng khang trang cộng với khoảng sân tương đối rộng rãi của Cụm trưởng cụm công nghiệp Thái Yên Trần Huy Thắng chỗ nào cũng có gỗ xẻ và đồ mộc đang đóng dở. Ông Thắng nói như phân trần: “Các nhà làm mộc ở đây, bây giờ đều chật ních hàng hóa thế này cả. Tôi không có xưởng nên sử dụng sân nhà làm xưởng luôn, nên càng bề bộn. Mùa tết năm nay, tôi cũng chuẩn bị vài chục bộ bàn ghế, giường, tủ để bán. Các nhà làm mộc đều chuẩn bị hàng hóa nhiều hơn những tháng bình thường...”.

Xưởng mộc của anh Phan Đăng Lộc ở cụm công nghiệp Thái Yên chật ních những gỗ và các sản phẩm mộc đang trong giai đoạn hoàn thiện. Gần 10 thợ cả, thợ phụ, công nhân đang miệt mài đục đẽo, lắp ráp, đánh giấy nhám hoàn thiện sản phẩm theo từng phần việc của mình.

Vừa thoăn thoắt đánh giấy nhám cho bộ sa lông, chị Nguyễn Thị Thu cho biết: “Trung bình mỗi ngày, chúng tôi làm việc 8 tiếng, thu nhập khoảng 100 - 120 nghìn đồng. Dịp tết này, do nhiều việc, chúng tôi phải làm tăng ca nên thu nhập cũng tăng lên, từ 150 - 180 nghìn đồng/ngày. Có một số sản phẩm, chúng tôi đem về nhà tranh thủ làm để tận dụng thời gian ban đêm cho kịp hàng hóa phục vụ tết”.

lang moc noi tieng nhat ha tinh moi tay van khong kip hang giao tet

Các cửa hàng ở Thái Yên chuẩn bị hàng dịp Tết tăng 20% so với các tháng thường

Trong nhà trưng bày sản phẩm rộng khoảng 200 m2 của anh Lộc đóng ngay bên trục đường chính cụm công nghiệp, bàn, ghế, giường, tủ, đồ thờ sắp đặt kín hết cả không gian. Anh cho biết, vào mùa tết năm nay, anh chuẩn bị trên 50 bộ để bán tết. Riêng từ dịp Noel đến nay, anh đã bán được trên 20 bộ. Những ngày gần đây, hầu như ngày nào cũng có khách đến mua hàng.

Theo anh Lộc, tuy dịp tết này phải tăng ca để cho kịp sản phẩm bán tết nhưng một nguyên tắc bất di bất dịch của anh là phải luôn đảm bảo an toàn lao động và chất lượng sản phẩm. Vì vậy, tuy tăng ca, có cả việc đem từng bộ phận sản phẩm về nhà công nhân để tranh thủ làm đêm nhưng chưa bao giờ xảy ra tai nạn lao động; chất lượng sản phẩm đảm bảo yêu cầu.

Chủ tịch UBND xã Thái Yên Nguyễn Viết Báu cho biết, toàn xã hiện có khoảng 400 cơ sở, hộ tham gia SXKD mộc. Mỗi năm, tổng doanh thu từ nghề lên đến trên 100 tỷ đồng, chiếm 70% tổng thu nhập của địa phương. Nghề mộc làm quanh năm và bán quanh năm, nhưng vào dịp tết, các cơ sở SXKD đều tăng lượng hàng lên khoảng 20% so với các tháng thường. Nhiều gia đình có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi mùa tết từ nghề truyền thống này.

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Dự kiến chiều 17/8, Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và xác lập những động lực tăng trưởng mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
Giá RAM, ổ cứng máy tính tăng cao vì... AI?

Giá RAM, ổ cứng máy tính tăng cao vì... AI?

Sự phát triển của AI đang tạo sức ép lên thị trường chip nhớ và linh kiện công nghệ toàn cầu. Những tác động này cũng dần hiện rõ tại Hà Tĩnh khi giá RAM, ổ cứng và một số linh kiện máy tính tăng cao.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!