Lãnh đạo huyện Kỳ Anh đối thoại với đoàn viên công đoàn, thanh niên cơ sở

(Baohatinh.vn) - Buổi đối thoại diễn ra thẳng thắn, dân chủ đã giúp đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bày tỏ những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc cũng như tâm tư, nguyện vọng tới lãnh đạo địa phương.

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh đối thoại với đoàn viên công đoàn, thanh niên cơ sở

Chiều 27/4, huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên.

Tại buổi đối thoại, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện mong muốn các đồng chí lãnh đạo định hướng, chỉ đạo thêm một số nhiệm vụ cho tuổi trẻ, tổ chức đoàn để đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương, tập trung xây dựng đô thị Kỳ Đồng, khắc phục tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn”.

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh đối thoại với đoàn viên công đoàn, thanh niên cơ sở

Bí thư Huyện ủy Trần Đình Gia đặt vấn đề tại buổi đối thoại.

Các ĐVTN cũng đặt câu hỏi về giải pháp giải quyết các vấn đề nóng hiện nay như: tình trạng thanh thiếu nhi sử dụng phương tiện xe đạp điện, xe máy điện lưu thông trên đường không chấp hành luật lệ; tình hình bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tai nạn đuối nước hằng năm vẫn diễn ra; tiếp tục bổ sung các thiết chế văn hóa nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh thiếu nhi…

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh đối thoại với đoàn viên công đoàn, thanh niên cơ sở

Bí thư Đoàn xã Kỳ Xuân Ngô Đức Hùng: Hiện ĐVTN khởi nghiệp chỉ có thể vay được 50 triệu đồng với lãi suất ưu đãi. Rất mong cấp ủy, chính quyền, các ngành tạo điều kiện nâng mức vay lên cao hơn, để ĐVTN phát triển kinh tế hiệu quả hơn.

Tuổi trẻ huyện Kỳ Anh cũng quan tâm tới lĩnh vực nghề nghiệp, việc làm như chính sách hỗ trợ cho các ĐVTN có nguyện vọng mở gian hàng OCOP; có giải pháp tạo công ăn việc làm hoặc giúp ĐVTN xuất khẩu lao động trở lại sau Covid-19; có chính sách đào tạo nghề, hướng nghiệp cho người lao động để đón đầu các làn sóng đầu tư.

Đoàn viên tại các công đoàn trường học vùng thượng Kỳ Anh bày tỏ mong muốn được hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo nhà công vụ để giáo viên nội trú yên tâm công tác; mong địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện để giáo viên, đặc biệt là giáo viên ngoại huyện công tác lâu năm được thuyên chuyển; lên phương án khắc phục vấn đề đội ngũ giáo viên thiếu nhiều và không ổn định, gây ảnh hưởng đến công tác giảng dạy và chất lượng giáo dục.

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh đối thoại với đoàn viên công đoàn, thanh niên cơ sở

Giáo viên Trường THCS Kỳ Thượng Nguyễn Văn Thức: “Tôi là giáo viên ngoại huyện đã công tác ở vùng thượng hơn 16 năm, mong được tạo điệu kiện thuyên chuyển địa bàn”.

Đoàn viên ở các công đoàn trường học cũng đề xuất hỗ trợ thêm nguồn kinh phí cho nhân viên nuôi dưỡng tại trường mầm non, tăng kinh phí hỗ trợ cho giáo viên tại các đơn vị đang thiếu; cấp tiền thưởng để động viên tinh thần giáo viên được trao danh hiệu “20 năm vì sự nghiệp giáo dục”…

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh đối thoại với đoàn viên công đoàn, thanh niên cơ sở

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Hùng cùng đại diện các ngành giáo dục, lao động, văn hóa… trực tiếp trả lời các câu hỏi, giải trình vấn đề liên quan

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trần Đình Gia ghi nhận tinh thần thẳng thắn của cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên cơ sở, qua đó giúp lãnh đạo địa phương nắm được tâm tư, nguyện vọng cũng như những vướng mắc của người lao động.

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh đối thoại với đoàn viên công đoàn, thanh niên cơ sở

Bí thư Huyện ủy Trần Đình Gia kết luận hội nghị.

Bí thư Huyện ủy đề nghị lãnh đạo các phòng, ngành sớm có trả lời bằng văn bản đối với các câu hỏi chưa thể trả lời ngay.

Đề nghị Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy chỉ đạo cơ sở tổ chức các cuộc đối thoại nhằm lắng nghe và kịp thời giải quyết các vướng mắc của đoàn viên, hội viên và công dân.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong - Ngọn gió lành đã bay đi…

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong - Ngọn gió lành đã bay đi…

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong, người thầy kính yêu của rất nhiều thế hệ học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và rất nhiều lứa học trò khác nữa đã lặng lẽ giã từ cõi đời để về với miền mây trắng...
Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!