Hà Tĩnh phấn đấu tuyển mới 21.000 học sinh, sinh viên và học viên học nghề

(Baohatinh.vn) - Để đạt chỉ tiêu đề ra, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp về thực hiện công tác tuyển sinh học nghề thông qua nhiều kênh truyền thông; nhân rộng mô hình đào tạo nghề theo chuẩn quốc tế được chuyển giao...

Sáng 28/2, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2023 và tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu năm 2022.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương.

Hà Tĩnh phấn đấu tuyển mới 21.000 học sinh, sinh viên và học viên học nghề

Đại biểu tham dự hội nghị.

Hà Tĩnh hiện có 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN); trong đó có 4 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 2 trung tâm GDNN, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) cấp huyện, 1 cơ sở có tham gia hoạt động GDNN, 1 phân hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại (trực thuộc Bộ Công thương).

Năm 2022, hệ thống GDNN trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh 20.926 học sinh, sinh viên (vượt 16,3% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022); trong đó cao đẳng 802 sinh viên, trung cấp 4.851 học sinh, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 15.273 học viên.

Hà Tĩnh phấn đấu tuyển mới 21.000 học sinh, sinh viên và học viên học nghề

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đặng Văn Dũng báo cáo công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Hệ thống các cơ sở GDNN trên địa bàn đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp tuyển sinh ngay tại các trường, trung tâm GDNN và thông qua ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh cấp tỉnh, cấp huyện, qua đó đã giúp các em học sinh hiểu về nghề, hiểu về sở thích của mình với nghề nghiệp để có sự lựa chọn đúng, tìm kiếm được cơ hội việc làm, thu nhập tốt sau tốt nghiệp.

Năm 2022, tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm đạt hơn 80%; tỷ lệ học sinh, sinh viên được đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp đã tăng từ 8% năm 2021 lên 9,5% năm 2022.

Trong năm, các cơ sở GDNN trên địa bàn đã tổ chức các hoạt động truyền thông, tôn vinh người dạy, người học góp phần lan tỏa giá trị, khơi nguồn đổi mới sáng tạo trong giáo dục nghề nghiệp và hoạt động nghiên cứu khoa học.

Hà Tĩnh phấn đấu tuyển mới 21.000 học sinh, sinh viên và học viên học nghề

Đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác GDNN còn những tồn tại, hạn chế như: biên chế giáo viên dạy nghề tại cơ sở GDNN mới đạt 54,5% số nhà giáo cơ hữu tối thiểu theo quy định; một số cơ sở GDNN cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề còn hạn chế; tuyển sinh đào tạo nghề trình độ cao đẳng đạt tỷ lệ thấp; nguồn vốn ngân sách bố trí đầu tư cho công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm còn thấp...

Hà Tĩnh phấn đấu tuyển mới 21.000 học sinh, sinh viên và học viên học nghề

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc triển khai nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tuyển sinh mới 21.000 học sinh, sinh viên các hệ đào tạo, trong đó: tuyển sinh trình độ cao đẳng 1.000 sinh viên, trung cấp 6.000 học sinh, sơ cấp và dưới 3 tháng 14.000 học viên.

Về chỉ tiêu về đào tạo, tốt nghiệp và giải quyết việc làm, toàn tỉnh có 20.000 người; trong đó trình độ cao đẳng 900 sinh viên, trung cấp 5.000 học sinh, sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng 14.100 học viên; tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp được giải quyết việc làm đạt 85%.

Để thực hiện các mục tiêu đặt ra, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hà Tĩnh tập trung thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động; triển khai đồng bộ các giải pháp về thực hiện công tác tuyển sinh học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp thông qua nhiều kênh truyền thông; tuyên truyền trực tiếp qua ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại các trường THCS, THPT, UBND các xã, phường, thị trấn.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế trên cơ sở nhân rộng mô hình đào tạo nghề theo chương trình được chuyển giao từ CHLB Đức, Australia, Hàn Quốc….; tăng cường liên kết, phối hợp, đào tạo giữa doanh nghiệp và các cơ sở GDNN để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động...

Hà Tĩnh phấn đấu tuyển mới 21.000 học sinh, sinh viên và học viên học nghề

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tiến sỹ Nguyễn Xuân Ninh – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh phấn đấu tuyển mới 21.000 học sinh, sinh viên và học viên học nghề

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc...

Hà Tĩnh phấn đấu tuyển mới 21.000 học sinh, sinh viên và học viên học nghề

... lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...

Hà Tĩnh phấn đấu tuyển mới 21.000 học sinh, sinh viên và học viên học nghề

... và lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Văn hoá HĐND tỉnh trao chứng nhận của Sở LĐ-TB&XH cho 42 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast