Lao động Việt Nam bỏ trốn ở nước ngoài và những hệ lụy

(Baohatinh.vn) - Thực trạng lao động Việt Nam bỏ trốn, làm việc bất hợp pháp tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan thời gian qua gây nhiều bức xúc cho các công ty xuất khẩu lao động (XKLĐ) cũng như cơ quan quản lý. Thiệt hại lớn nhất là hình ảnh lao động Việt Nam trở nên xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế, giá cả của lao động Việt Nam sẽ bị hạ thấp, thậm chí, có thể bị một số thị trường từ chối tiếp nhận.

Chuyện 6 thuyền viên nhảy xuống biển

Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước, vài năm gần đây, tình trạng lao động Việt Nam bỏ trốn diễn ra ở hầu hết các thị trường, nhiều nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc (30-40%), Đài Loan (10-15%). Ngoài thiệt hại về kinh tế đối với các công ty XKLĐ, người lao động nếu bị phát hiện sẽ bị phạt và trục xuất về nước. Hà Tĩnh là một trong 7 tỉnh có số lao động bỏ trốn cao nhất tại các nước này.

Lao động Việt Nam bỏ trốn ở nước ngoài và những hệ lụy ảnh 1

Cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng để người lao động hiểu rõ những rủi ro và tác hại nếu bỏ trốn, tự ý phá bỏ hợp đồng đã ký kết (Ảnh chỉ mang tính minh họa).

Vụ việc 6 thuyền viên, trong đó có 5 thuyền viên quê ở Kỳ Anh nhảy khỏi tàu đánh cá Đài Loan tại vùng biển Nhật Bản vào ngày 11/10 vừa qua một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng lao động bỏ trốn khi làm việc ở nước ngoài. Ông Nguyễn Hữu Phong - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất khẩu lao động, thương mại và du lịch (TTLC) cho biết, các thuyền viên này do TTLC phái cử và làm việc trên tàu cá Liên Toàn Thịnh (Đài Loan). Khi tàu vào tránh bão tại vùng biển Nhật Bản, 6 thuyền viên này đã nhảy khỏi tàu. Ngay khi phát hiện, thuyền trưởng đã báo cáo với cảnh sát biển Nhật Bản. Sau 72 giờ áp dụng các biện pháp tìm kiếm nhưng không có kết quả, cảnh sát Nhật Bản đã dừng công tác tìm kiếm vào tối 14/10.

Chị Trần Thị Chung (thôn Bắc Hải, xã Kỳ Hải) có con trai là Phạm Lương Khánh - một trong 6 thuyền viên Việt Nam nhảy tàu nói trên cho biết, cách đây 2 tháng, thông qua một người môi giới, con trai chị đã làm hợp đồng lao động với Công ty TTLC sang lao động trên một tàu cá Đài Loan với mức lương 400 USD/tháng. Trước khi lên tàu làm việc, con chị phải trả cho người môi giới 16 triệu đồng. Ngoài ra, tiền lương 3 tháng đầu sẽ bị chủ sử dụng lao động giữ lại, người lao động chỉ được nhận lương từ tháng thứ 4.

Cùng nhảy từ tàu cá Đài Loan xuống biển hôm 11/10, còn có anh Thiều Sinh Song (Kỳ Khang). Tuy nhiên, 1 tuần sau (ngày 18/10), thân nhân anh Thiều Sinh Song nhận được thông báo của Công ty TTLC đã tìm thấy xác anh tại vùng biển tàu đánh cá vào tránh trú bão. Trưởng Công an xã Kỳ Khang - Nguyễn Lý Luận cho biết, gia đình anh Song có hoàn cảnh khó khăn nên cũng chỉ trông chờ vào đơn vị sử dụng lao động làm thủ tục đưa thi thể người thân về, đồng thời, mong cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết.

Ngoài anh Khánh, anh Song, còn có 3 người cùng quê Kỳ Anh, gồm: Trần Đình Diệm (Kỳ Hải), Nguyễn Tiến Tình (Kỳ Phú) và Nguyễn Văn Tứ (Kỳ Hà). Thân nhân các lao động này đang rất lo lắng cho số phận con em mình và mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc hỗ trợ, giúp đỡ để xác minh thông tin về các lao động.

Tăng cường giáo dục, định hướng cho người lao động

Đến thời điểm này, chưa xác định được nguyên nhân nhảy tàu của các thuyền viên nhưng việc tự ý bỏ trốn, ngoài thiệt hại về kinh tế đối với các công ty XKLĐ, người lao động nếu bị phát hiện sẽ bị phạt và trục xuất về nước. Nhưng thiệt hại lớn nhất không thể đo đến được là hình ảnh lao động Việt Nam trở nên xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế, giá cả của lao động Việt Nam sẽ bị hạ thấp, và có thể lao động Việt Nam sẽ bị một số thị trường từ chối tiếp nhận.

Lao động Việt Nam bỏ trốn ở nước ngoài và những hệ lụy ảnh 2

Trước đó, trong 2 năm 2012-2013, lao động một số tỉnh của Việt Nam, trong đó có Hà Tĩnh đã bị phía đối tác Hàn Quốc tạm ngừng tiếp nhận vì tình trạng phá vỡ hợp đồng, bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp. Người tham gia XKLĐ hầu hết có thu nhập thấp, trước khi đi phải vay mượn nhằm trang trải chi phí rất lớn, từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Do đó, việc mau chóng hoàn trả vốn và có một khoản tích lũy để làm ăn khi về nước là một sức ép rất lớn đối với họ. Họ sẵn sàng phá vỡ hợp đồng, ra ngoài làm để có thu nhập cao hơn. Đây là lý do cơ bản mà lao động Việt Nam sẵn sàng bỏ trốn, bất chấp rủi ro.

Để giảm thiểu tình trạng lao động bỏ trốn, góp phần nâng cao hiệu quả XKLĐ, các cấp, ngành cần chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, lên án hành động bỏ trốn và những ảnh hưởng của hành động này đến bản thân và lợi ích quốc gia.

Giải pháp lâu dài mà Nhà nước cần quan tâm là việc làm cho người lao động khi họ trở về nước. Thực tế qua các đợt tuyển dụng của doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng cho thấy, nhiều lao động đã từng làm việc ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản được các doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng vì những lao động này biết ngoại ngữ, có tay nghề, tác phong công nghiệp, hiểu biết văn hóa của họ. Đây là giải pháp có tính bền vững, vừa tránh lãng phí nguồn lực, vừa để người lao động an tâm về việc làm và thu nhập, tránh sức ép phải kiếm tiền bằng mọi giá trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

Bên cạnh quan tâm công tác giáo dục, định hướng người lao động, các doanh nghiệp cần tăng cường quản lý trong thời gian họ làm việc ở nước ngoài; thu thập và công bố đầy đủ, chính xác những thông tin: tiền lương, thời gian làm việc, chế độ phúc lợi, các quyền và nghĩa vụ liên quan… cung cấp cho người lao động, để họ hiểu rõ những rủi ro và tác hại nếu bỏ trốn, từ đó an tâm làm việc theo hợp đồng đã ký kết.

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!