Phát huy nguồn lực người cao tuổi trong thị trường lao động

(Baohatinh.vn) - Thay vì lựa chọn nghỉ ngơi, an dưỡng, nhiều người cao tuổi ở Hà Tĩnh tiếp tục chủ động tìm kiếm việc làm, khẳng định vai trò không nhỏ trong thị trường lao động hiện nay.

Nguồn thu nhập của gia đình ông Lê Danh Hải (thôn Nam Thanh, xã Thạch Hà) nhiều năm nay chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên cuộc sống không ít bấp bênh. Bởi vậy, khi bước sang tuổi 65, thay vì chọn nghỉ ngơi, ông quyết định tìm thêm một công việc phù hợp để cải thiện thu nhập. Với ông, điều quan trọng không phải kiếm được bao nhiêu tiền, mà là có một công việc ổn định để vừa có thêm khoản tích lũy, vừa giữ cho mình nhịp sống năng động.

bqbht_br_nguoi-cao-tuoi2.jpg
Nghề làm bảo vệ được nhiều người cao tuổi lựa chọn.

Hiện nay, ông Hải làm bảo vệ tại một trường học trên địa bàn phường Thành Sen. Chia sẻ về quyết định tiếp tục lao động ở tuổi “xế chiều”, ông cho biết: “Khi các con đã tự lập, các cháu đều khôn lớn, tôi muốn tìm một công việc vừa sức. Là người làm nông, không có lương hưu nên công việc bảo vệ hiện tại không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp tôi có thêm một khoản tích lũy phòng thân".

Thực tế cho thấy, nhu cầu làm việc của người cao tuổi ngày càng lớn, không chỉ vì áp lực kinh tế mà còn xuất phát từ mong muốn được tiếp tục cống hiến và duy trì cuộc sống vui khoẻ tuổi già. Và ông Trần Văn Y (TDP 6, phường Thành Sen) là một trong số đó.

Ở tuổi 74, hàng ngày ông Trần Văn Y vẫn miệt mài bên những bảng mạch, linh kiện điện tử. Đây là công việc ông đã gắn bó gần hai thập kỷ, sau khi nghỉ hưu tại một doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn. Với ông, lao động không chỉ là cách kiếm thêm thu nhập mà còn là niềm vui, là động lực để giữ gìn sức khỏe và tiếp tục khẳng định giá trị của bản thân.

Ông Trần Văn Y chia sẻ: “Ở độ tuổi này tôi thấy mình vẫn còn khoẻ mạnh và minh mẫn. Tôi thấy vui khi được làm việc, được giúp đỡ mọi người".

Theo Điều 2 Luật Người cao tuổi năm 2009, công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên được xác định là người cao tuổi. Hiện cả nước có khoảng 16 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% dân số. Riêng Hà Tĩnh có gần 242 nghìn người cao tuổi, chiếm 18,6% dân số toàn tỉnh; trong đó hơn một nửa vẫn đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất. Thực tế cho thấy, nhiều người cao tuổi vẫn còn sức khỏe, kinh nghiệm và mong muốn tiếp tục làm việc không chỉ để tăng thu nhập mà còn để sống vui, sống khỏe và đóng góp cho gia đình, xã hội.

bqbht_br_nguoi-cao-tuoi1.jpg
Nhiều người cao tuổi tiếp tục làm việc để duy trì cuộc sống vui khoẻ tuổi già.

Dù đã xấp xỉ tuổi 70, ông Lê Văn Bình (thôn Quyết Thắng, xã Cẩm Bình) vẫn khiến nhiều người nể phục bởi tinh thần hăng say lao động. Từ công việc thu gom rác thải tại chợ, ông đã xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín, biến nguồn rác hữu cơ thành giá trị.

Sau khi phân loại, rác hữu cơ được xử lý theo quy trình chuyển giao công nghệ của Tập đoàn Quế Lâm. Nguồn nguyên liệu này tiếp tục được tận dụng để nuôi ruồi lính đen, tạo nguồn thức ăn cho đàn gà hơn 300 con của gia đình. Không chỉ góp phần giảm lượng rác thải phát sinh, mô hình còn mang lại hiệu quả kinh tế và thu hút nhiều người dân trong, ngoài địa phương đến tham quan, học hỏi.

Ông Lê Văn Bình chia sẻ: “Tôi làm việc quen rồi nên không thể ngồi yên được. Mô hình nuôi ruồi lính đen làm thức ăn cho gà cũng từ kinh nghiệm tích lũy những năm tháng tôi làm việc ở ngoài Bắc. Càng làm lại càng thấy vui, tinh thần phấn chấn mà cơ thể cũng dẻo dai, khỏe mạnh hơn trước".

nguoi-cao-tuoi5.jpg
Nhiều người cao tuổi tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho xã hội. Ảnh Internet

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Điều này không chỉ đặt ra yêu cầu về bảo đảm an sinh xã hội mà còn mở ra cơ hội khai thác hiệu quả nguồn nhân lực là người cao tuổi – những người vẫn còn sức khỏe, kinh nghiệm và khát vọng cống hiến.

Ông Dương Xuân Hòa - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh cho biết: “Nhiều người cao tuổi hiện nay vẫn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, đặc biệt là phát triển kinh tế. Lợi thế của họ là tri thức, kỹ năng nghề nghiệp và bản lĩnh được tích lũy qua nhiều năm lao động".

Để phát huy nguồn lực này, Luật Việc làm năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đã bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ người cao tuổi tiếp tục tham gia thị trường lao động. Theo đó, người lao động là người cao tuổi được vay vốn tạo việc làm; được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề và tiếp cận các chính sách hỗ trợ phù hợp với khả năng lao động...

Già hóa dân số là xu thế tất yếu, nhưng tuổi tác không đồng nghĩa với việc dừng cống hiến. Khi được tạo điều kiện bằng những chính sách phù hợp và môi trường lao động thích hợp, người cao tuổi vẫn là nguồn lực quý, tiếp tục tạo ra giá trị cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Điểm mới của Luật việc làm năm 2025 đã tác động tích cực đến thị trường lao động; thể hiện rõ chủ trương khuyến khích người cao tuổi tiếp tục tham gia thị trường lao động phù hợp với sức khỏe và kinh nghiệm. Đây không chỉ là hỗ trợ về kinh tế, mà còn là sự khẳng định vai trò của người cao tuổi trong xã hội hiện đại, phù hợp với bối cảnh đất nước ta đang bước vào thời kỳ già hoá dân số. Theo đó, thị trường sẽ sử dụng được những lao động cao tuổi có tâm huyết nghề nghiệp, có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm. Ngược lại các doanh nghiệp sẽ tiếp tục sử dụng các lao động đã nghỉ hưu nhưng đáp ứng được yêu cầu công việc.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Nguyên Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội)

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!