Lào xem xét nới lỏng các quy định nhập cảnh

(Baohatinh.vn) - Chính phủ Lào vừa yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét nới lỏng việc cấp thị thực và thủ tục có liên quan đối với du khách nước ngoài, đồng thời mở lại một số hoạt động nhằm thích ứng, thúc đẩy sự phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Lào xem xét nới lỏng các quy định nhập cảnh

Lào đang xem xét nới lỏng các quy định nhập cảnh.

Theo Đài phát thanh Quốc gia Lào, chính sách nới lỏng được thực hiện trong điều kiện mọi tổ chức cũng như người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Tuy nhiên, chính sách này vẫn cấm hoạt động của các tụ điểm giải trí, các nhà hàng ở những nơi có nguy cơ cao để tránh tái bùng phát dịch bệnh.

Chính phủ Lào đề cao ưu tiên cho việc nhập cảnh của doanh nhân, chuyên gia, để thúc đẩy phục hồi hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Ngoài ra, Lào tiếp tục triển khai chương trình vùng xanh du lịch, nhưng phải tăng cường giám sát và phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch do các biến thể mới, đặc biệt là Omicron.

Truyền thông Lào chính thức công bố nước này đã đạt mục tiêu 50% dân số được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đủ mũi vào cuối năm 2021.

Tiến sĩ Phonepaseuth Ounaphom - Cục trưởng Cục Vệ sinh và Nâng cao sức khỏe, Bộ Y tế Lào cho biết, Lào đã đạt được thành quả tốt trong năm 2021 khi các nhóm ưu tiên đã được tiêm chủng đầy đủ, bao gồm trẻ em từ 12 - 17 tuổi, phụ nữ mang thai và giáo viên.

Mục tiêu Lào đề ra trong năm 2022 là phấn đấu đạt 80% dân số được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Vì vậy, Bộ Y tế đã chỉ đạo thành lập thêm các trung tâm tiêm chủng đến tận các thôn bản vùng cao để mọi người dân đều được tiếp cận vaccine.

Tính tới ngày 26/1, tỉ lệ tiêm mũi 1 vaccine ngừa COVID-19 của Lào đạt 64,08%, và tiêm đủ mũi quy định đạt 54,39% dân số.

Liên quan tới tình hình COVID-19, Bộ Y tế Lào ngày 26/1 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này chỉ ghi nhận 579 ca mắc mới, trong đó có 9 ca nhập cảnh cách ly ngay và 4 ca tử vong. Tính tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào là 131.432 ca, trong đó có 534 ca tử vong.

Lào cũng vừa nhận 899.730 liều vaccine Pfizer do Mỹ tài trợ trong nội dung cam kết Mỹ cung cấp cho Lào 1.698.840 liều vaccine Pfizer để hỗ trợ nước này thúc đẩy chương trình tiêm chủng quốc gia cho các nhóm đối tượng trẻ từ 12 - 17 tuổi và các đối tượng người từ 60 tuổi trở lên, người có bệnh nền và các thai phụ. Mỹ cũng đã cung cấp hơn 13 triệu USD hỗ trợ Lào chống dịch COVID-19.

Trong ngày hôm qua (25/1), nước này cũng nhận thêm 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do Trung Quốc viện trợ, nâng tổng số vaccine mà Trung Quốc viện trợ cho Lào lên 8,9 triệu liều.

(Theo Lao National Raodio và Vientine Times)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Giá dầu thô bật tăng khi nguồn cung lại gặp rủi ro

Giá dầu thô bật tăng khi nguồn cung lại gặp rủi ro

Giá dầu thô thế giới tiếp đà tăng trong phiên 1/9 sau khi các cuộc giao tranh giữa Mỹ và Iran tái bùng phát, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất trọng điểm Trung Đông.
Vùng Vịnh và sự hình thành cấu trúc an ninh đa tầng mới

Vùng Vịnh và sự hình thành cấu trúc an ninh đa tầng mới

Sau hơn sáu tháng kể từ ngày nổ ra xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran, các nước vùng Vịnh được cho là đang thay đổi cách nhìn về chính khái niệm an ninh. Theo giới chuyên gia, họ đang cùng tìm kiếm câu trả lời cho việc nên hợp tác với ai, có thể kỳ vọng điều gì từ từng đối tác và các cơ chế hợp tác cần vận hành như thế nào khi một cuộc khủng hoảng thực sự xảy ra.
Nước lũ dâng nhanh tại hai tỉnh phía Bắc của Lào

Nước lũ dâng nhanh tại hai tỉnh phía Bắc của Lào

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại hai tỉnh Oudomxay và Luang Namtha, miền Bắc của Lào xảy ra lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư, công trình, đường giao thông và hoạt động sản xuất.
Hé lộ vũ khí uy lực nhất của Ukraine

Hé lộ vũ khí uy lực nhất của Ukraine

Hệ thống Delta tổng hợp dữ liệu chiến trường để xác định mục tiêu, tạo ra một "vùng tiêu diệt" rộng hàng km giúp Ukraine cản đà tiến quân của Nga đến mức gần như dừng lại hoàn toàn.
Tình báo Pháp cảnh báo về mối đe doạ tăng "nhanh như vũ bão" sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ

Tình báo Pháp cảnh báo về mối đe doạ tăng "nhanh như vũ bão" sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ

Quan chức tình báo nội địa hàng đầu của Pháp đã cảnh báo rằng nỗ lực tấn công bất thành bằng UAV tại Sân bay Leipzig/Halle của Đức có thể là dấu hiệu cho thấy các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và các ngành công nghiệp chiến lược tại châu Âu đang chuyển sang hình thức “trực tiếp hơn, bạo lực hơn”.
Tiết lộ hướng lựa chọn chính của Mỹ trong vấn đề Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tiết lộ hướng lựa chọn chính của Mỹ trong vấn đề Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Theo truyền thông Mỹ, Ngoại trưởng nước này, ông Marco Rubio đã thông báo với các nhà ngoại giao cấp cao của nhiều quốc gia rằng Washington chưa có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trong thời gian tới, mà sẽ tập trung vào các biện pháp gây sức ép khác đối với Tehran.
Cánh cửa hòa bình hé mở

Cánh cửa hòa bình hé mở

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát đi một tín hiệu tích cực về ngoại giao, rằng Moskva sẵn sàng đàm phán hòa bình với Kiev, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải dựa vào “thực tế trên thực địa”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!