Lo ngại việc nhiều hộ nhận khoán đã bán rừng cho "đại gia"

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình “Đối thoại chính sách thực trạng giao đất, giao rừng tại Hà Tĩnh - Những khó khăn, bất cập và giải pháp”, chiều nay (12/10), các thành viên tham dự tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan.

>> Đối thoại về chính sách, thực trạng giao đất, giao rừng tại Hà Tĩnh

lo ngai viec nhieu ho nhan khoan da ban rung cho dai gia

Các nội dung tập trung về những thành công, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giao đất, giao rừng; đổi mới hoạt động công ty lâm nghiệp; những khó khăn và giải pháp tháo gỡ nhằm quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất rừng sau khi xây dựng phương án đổi mới; đối thoại trực tiếp về thực trạng, khó khăn, thách thức và giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp và các chủ thể khác sau giao đất, giao rừng.

lo ngai viec nhieu ho nhan khoan da ban rung cho dai gia

Ông Trần Trọng Bình (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn): Nếu Nhà nước không có chính sách khuyến khích, hỗ trợ, các hộ sẽ khó khăn trong việc bảo vệ rừng tự nhiên được giao.

Có điểm chung các thành viên tham gia hội thảo quan tâm, băn khoăn là bên cạnh mặt tích cực từ việc giao đất, giao rừng thì vẫn còn đó nhiều bất cập, bất an. Đó là, vì cái lợi trước mắt nên nhiều hộ được giao khoán rừng đã bán cho một số “đại gia”, gây khó khăn trong việc quản lý và trật tự xã hội trên địa bàn.

lo ngai viec nhieu ho nhan khoan da ban rung cho dai gia

Ông Đặng Bá Thức (Hội KHKT Lâm nghiệp Hà Tĩnh): Sau giao đất, giao rừng, nhà nước cần có cơ chế chính sách cho các chủ rừng...

Việc giao đất rừng phòng hộ cho các hộ như quy định hiện nay là chưa phù hợp, gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ. Chính sách khoán theo Nghị định 135 của Chính phủ đối với rừng tự nhiên và rừng phòng hộ nên chăng phải bỏ vì gặp rất nhiều bất cập do buông lỏng trong quản lý dẫn đến nhiều diện tích đã được bán đi, bán lại do người nhận khoán toàn quyền định đoạt; nhiều diện tích rừng tự nhiên đã bị xâm hại. Cần có cơ chế chính sách cho các hộ được giao đất, giao rừng được vay vốn ưu đãi, được hưởng lợi.

lo ngai viec nhieu ho nhan khoan da ban rung cho dai gia

GS, TSKH Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT: Luật chưa đi vào cuộc sống là do làm luật trong phòng lạnh.

Nhiều vướng mắc, bất cập về chính sách giao đất, giao rừng hay hồ sơ, dữ liệu bị vênh, không trùng khớp... mà các thành viên nêu lên tại hội thảo đã được GS, TSKH Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT và TS. Hứa Đức Nhị - nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cùng nhiều chuyên gia, chủ trì giải thích, giải đáp khá thấu đáo, rõ ràng và thẳng thắn...

Nhìn chung, các chuyên gia, lãnh đạo các cấp đều đánh giá cao những kết quả về công tác giao đất, giao rừng tại Hà Tĩnh. Những khó khăn, bất cập trong tổ chức triển khai thực hiện việc giao đất, giao rừng là điều khó tránh khỏi bởi nhiều lý do cần tập trung tháo gỡ. Tuy nhiên, trên quan điểm là rừng phải luôn có chủ còn đất nếu có chậm cũng chưa ảnh hưởng lớn...

lo ngai viec nhieu ho nhan khoan da ban rung cho dai gia

TS. Hứa Đức Nhị - nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại chương trình đối thoại.

Tổng kết và bế mạc hội thảo, ông Lê Công Lương - Chánh VP Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam và Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Nguyễn Bá Thịnh cảm ơn sự quan tâm của các nhà khoa học, các chuyên gia từ Trung ương đến các cấp, ngành đối với công tác giao đất, giao rừng tại Hà Tĩnh.

lo ngai viec nhieu ho nhan khoan da ban rung cho dai gia

Ông Lê Công Lương - Chánh VP Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tổng kết hội thảo

Chủ trì cũng giải đáp một số thắc mắc, quan tâm của một số địa phương, hộ gia đình về những bất cập trong triển khai thực hiện giao đất, giao rừng trên địa bàn; đồng thời tiếp thu và chuyển những kiến nghị, đề xuất của các địa phương trong tỉnh lên các cấp, ngành có thẩm quyền để công tác giao đất, giao rừng đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.