Lợi nhuận cao, xã ven đô Hà Tĩnh “rộ” nghề trồng dưa lưới

(Baohatinh.vn) - Dưa lưới đang trở thành cây trồng ưa thích của nông dân xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh. Nhiều nông trại dưa lưới đã mọc lên ở vùng ven đô này với tổng vốn đầu tư hàng tỷ đồng.

Lợi nhuận cao, xã ven đô Hà Tĩnh “rộ” nghề trồng dưa lưới

Trồng dưa lưới trong nhà màng giúp cây cách ly được công trùng gây bệnh và không bị ảnh hưởng bởi sự thất thường của thời tiết.

Lợi nhuận cao, xã ven đô Hà Tĩnh “rộ” nghề trồng dưa lưới

Hiện tại, người dân Thạch Hạ đang trồng thử nghiệm nhiều loại dưa khác nhau như: Hoàng Ngọc, Phụng Tiên, Chu Phấn...

Lợi nhuận cao, xã ven đô Hà Tĩnh “rộ” nghề trồng dưa lưới

Sau khi nảy mầm, mỗi cây dưa được trồng trong một bầu giá thể.

Lợi nhuận cao, xã ven đô Hà Tĩnh “rộ” nghề trồng dưa lưới

Những giá thể này được làm từ xơ dừa và một số chất dinh dưỡng phù hợp với giống dưa lưới.

Lợi nhuận cao, xã ven đô Hà Tĩnh “rộ” nghề trồng dưa lưới

Cây con sẽ được chăm sóc riêng cho đến khi bén rễ, ra lá xanh...

Lợi nhuận cao, xã ven đô Hà Tĩnh “rộ” nghề trồng dưa lưới

Sau đó được đưa lên giàn và cách ly hoàn toàn với đất.

Lợi nhuận cao, xã ven đô Hà Tĩnh “rộ” nghề trồng dưa lưới

Một số mô hình áp dụng phương pháp trồng thủy canh, người dân chỉ cần đặt chế độ hẹn giờ và bơm tự động tưới nước, tiết giảm được công chăm sóc.

Lợi nhuận cao, xã ven đô Hà Tĩnh “rộ” nghề trồng dưa lưới

Nước tưới sẽ chảy qua các bộ rễ qua hệ thống ông dẫn được lắp đặt sẵn, cung cấp dinh dưỡng cho cây.

Lợi nhuận cao, xã ven đô Hà Tĩnh “rộ” nghề trồng dưa lưới

Thông thường một gốc dưa sẽ ra nhiều trái. Song, để chất lượng quả được tốt thì người dân sẽ chọn những quả dưa đẹp nhất để lại và ngắt bỏ các quả còn lại để chất dinh dưỡng tập trung nuôi quả được tốt.

Lợi nhuận cao, xã ven đô Hà Tĩnh “rộ” nghề trồng dưa lưới

Người dân cũng sử dụng các biện pháp sinh học để loại trừ sâu bọ.

Lợi nhuận cao, xã ven đô Hà Tĩnh “rộ” nghề trồng dưa lưới

Thời gian cho mỗi vụ dưa từ lúc trồng đến thu hoạch khoảng 3 tháng, nếu xoay vòng tốt, 1 năm người dân có thể trồng 4 vụ dưa.

Lợi nhuận cao, xã ven đô Hà Tĩnh “rộ” nghề trồng dưa lưới

Trung bình mỗi quả dưa lưới khi thu hoạch được nặng từ 1 - 1,5 kg.

Lợi nhuận cao, xã ven đô Hà Tĩnh “rộ” nghề trồng dưa lưới

Anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1985, thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ) chia sẻ: Thấy có người trong địa phương trồng và có hiệu quả cao nên tháng 3/2019, tôi đầu tư nhà lưới với diện tích 250 m2 để trồng dưa lưới bằng phương pháp thủy canh. Đến nay đã thu được 2 vụ, mỗi vụ đạt sản lượng khoảng 6 tạ, doanh thu mỗi vụ đạt khoảng 30 triệu đồng...

Lợi nhuận cao, xã ven đô Hà Tĩnh “rộ” nghề trồng dưa lưới

... Tính ra, với 1 sào đất, nếu một năm trồng 3 vụ sẽ đạt doanh thu khoảng 150 triệu đồng, lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng, thấy hiệu quả kinh tế cao nên tôi quyết định đầu tư thêm 400 triệu đồng để làm thêm 2 nhà giàn mới với tổng diện tích 1.000 m2 để mở rộng quy mô. Trong đó, thành phố Hà Tĩnh cũng động viên, khuyến khích rất lớn bằng chính sách, khoảng 50% chi phí xây dựng nhà giàn.

Lợi nhuận cao, xã ven đô Hà Tĩnh “rộ” nghề trồng dưa lưới

Dưa lưới ở Hà Tĩnh có vị ngọt đậm, thơm, thời điểm hiện tại, do nguồn cung chưa nhiều nên thị trường dễ tiêu thụ, giá bán trung bình đạt khoảng 50 - 60 nghìn đồng/1 kg.

Thấy lợi nhuận khá, không tốn nhiều diện tích đất và phù hợp với điều kiện làm nông nghiệp đô thị nên nhiều hộ nông dân trên địa bàn đã xây dựng mô hình trồng dưa lưới. Đến nay, toàn xã có 7 mô hình trồng dưa lưới trong nhà giàn và nhiều nông dân khác cũng đang học tập, có ý định xây nhà giàn trồng dưa. Thời gian này, chúng tôi đang kết nối với các trung tâm, doanh nghiệp để hỗ trợ người dân về mặt khoa học kỹ thuật. Đồng thời, tích cực phối hợp tìm kiếm thị trường tiêu thụ để giúp người dân ổn định đầu ra sản phẩm.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Hạ Nguyễn Hữu Anh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!