Lực lượng tuyến đầu ở Hà Tĩnh “gác lễ” phòng chống dịch COVID-19

(Baohatinh.vn) - “Gác lễ” để thực hiện nhiệm vụ cách ly, truy vết, xét nghiệm và điều trị bệnh nhân COVID-19, những "chiến sỹ áo trắng" ở Hà Tĩnh đang tập trung cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Gạt đi mong muốn được quây quần bên gia đình trong kỳ nghỉ tết dương lịch 2022, những cán bộ, nhân viên Khoa Kiểm dịch y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đang nỗ lực hết mình giữa tiết trời sương lạnh vùng biên để kiểm soát, ngăn chặn dịch xâm nhập.

Biến chủng Omicron đang bùng phát và lây lan nhanh ở Lào, Thái Lan khiến cho nhiệm vụ của các cán bộ làm công tác kiểm dịch y tế càng nặng nề hơn.

Lực lượng tuyến đầu ở Hà Tĩnh “gác lễ” phòng chống dịch COVID-19

Cán bộ trong Tổ Kiểm dịch y tế tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiến hành đo thân nhiệt cho người nhập cảnh.

Theo bác sỹ Nguyễn Hữu Hùng - Phó Trưởng khoa Kiểm dịch y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (phụ trách Tổ Kiểm dịch y tế tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo), mỗi ngày có khoảng 20-30 người nhập cảnh vào địa bàn. Để ngăn chặn dịch xâm nhập, 6 cán bộ, nhân viên trong tổ phân công nhau thực hiện việc tiếp nhận khai báo y tế, đo thân thân nhiệt và khử khuẩn các phương tiện. Dịch diễn biến phức tạp nên anh em cũng động viên nhau gác lại niềm riêng, ở lại cửa khẩu để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lực lượng tuyến đầu ở Hà Tĩnh “gác lễ” phòng chống dịch COVID-19

Phun khử khuẩn các phương tiện nhập cảnh.

Đối với các y, bác sỹ đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở điều trị cho bệnh nhân COVID-19, những ngày lễ tết không được đoàn tụ với gia đình đã trở nên quen thuộc. Họ đang tập trung cao để chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân và tránh nguy cơ lây nhiễm sang đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Theo báo cáo, hiện nay, 4 cơ sở: Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, Bệnh viện Phổi, BVĐK khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Khu cách ly F0 Mitraco đang cách ly, điều trị cho 92 bệnh nhân COVID-19.

Lực lượng tuyến đầu ở Hà Tĩnh “gác lễ” phòng chống dịch COVID-19

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế Kỳ Anh chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân COVID-19.`

Bác sỹ Hồ Giang Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh cho biết, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh vẫn liên tục phát hiện các ca bệnh, đơn vị vẫn đang tiếp nhận, điều trị cho các bệnh mới. Ngày nghỉ ở đây cũng giống như những ngày thường, các y, bác sỹ chỉ mong sao bệnh nhân được điều trị khỏi, được trở về với gia đình”.

Lực lượng tuyến đầu ở Hà Tĩnh “gác lễ” phòng chống dịch COVID-19

Các cán bộ Khoa Cận lâm sàng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh miệt mài trong các labo xét nghiệm.

Cũng đã gần 2 năm qua, ngày lễ, tết để được nghỉ ngơi bên gia đình là điều “xa xỉ” với những cán bộ, nhân viên làm công tác xét nghiệm của Khoa Cận lâm sàng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) và Khoa Vi sinh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

Dù có 3 ngày nghỉ tết dương lịch song với hàng ngàn mẫu bệnh phẩm mỗi ngày, cán bộ, nhân viên y tế vẫn đang miệt mài bên labo xét nghiệm để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Lực lượng tuyến đầu ở Hà Tĩnh “gác lễ” phòng chống dịch COVID-19

Trong dịp nghỉ tết, mỗi ngày có hàng ngàn mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm, sàng lọc để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Tại các địa phương, trong những ngày nghỉ tết dương lịch 2022, đội ngũ y tế cơ sở vẫn lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu để sàng lọc nguy cơ dịch. Các đội truy vết của ngành y tế thường trực 24/24h, khi phát hiện ca bệnh mới thì lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ cách ly, truy vết.

Chào đón năm mới bằng sự quên mình cống hiến, hàng ngàn cán bộ, nhân viên y tế trong toàn tỉnh đang tiếp tục bền gan, vững chí trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!